Sai phạm dự án Mường Thanh thất thoát tiền tỉ, cựu Chủ tịch Khánh Hòa khắc phục 20 triệu đồng

Theo Kỳ Nam | 23/01/2024, 11:52
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Sáng 23-1, TAND tỉnh Khánh Hòa xét xử công khai các cựu chủ tịch và phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa về vụ án thứ 4 liên quan dự án Mường Thanh Viễn Triều.

Đây là vụ án "Vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng tài sản gây thất thoát, lãng phí" xảy ra tại Dự án Khách sạn và căn hộ cao cấp Oceanus (nay là Mường Thanh Viễn Triều; đường Phạm Văn Đồng, phường Vĩnh Phước, TP Nha Trang). Dự án này do Công ty CP Đầu tư Viễn Triều Nha Trang (Công ty Viễn Triều) - sau này sát nhập Công ty CP Tập đoàn Mường Thanh - làm chủ đầu tư.

9 bị cáo bị đưa ra xét xử, trong đó có ông Nguyễn Chiến Thắng, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh; Đào Công Thiên, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa.

Các bị cáo khác là Võ Tấn Thái, nguyên Giám đốc Sở TNMT tỉnh; Vũ Xuân Thiềng, nguyên Phó Giám đốc Sở TN-MT; Nguyễn Ngọc Tâm, nguyên Phó Giám đốc Sở Tài chính; Nguyễn Văn Nhựt, nguyên Phó Giám đốc Sở KH-ĐT; Trần Quang Bửu, nguyên Phó Giám đốc Sở Xây dựng; Trần Sỹ Quân, nguyên Phó Cục trưởng Cục Thuế và Lê Huy Toàn, nguyên Phó Chủ tịch UBND TP Nha Trang.

Tại phiên tòa, các bị cáo Thái, Toàn, Bữu vắng mặt vì lý do sức khỏe.

Sai phạm dự án Mường Thanh thất thoát tiền tỉ, cựu Chủ tịch Khánh Hòa khắc phục 20 triệu đồng - Ảnh 1.

Sáng 23-1, đại diện VKSND tỉnh Khánh Hòa đã đọc bản cáo trạng truy tố 9 bị cáo.

Theo đó, từ năm 2012, UBND tỉnh Khánh Hòa giao diện tích 22.340 m2 đất mặt tiền đường Phạm Văn Đồng để triển khai thực hiện Dự án Khách sạn và Căn hộ cao cấp Oceanus (nay là Mường Thanh Viễn Triều) theo hình thức Hợp đồng - Xây dựng - Chuyển giao. Các bị cáo nêu trên đã có 5 hành vi trái pháp luật.

Sai phạm dự án Mường Thanh thất thoát tiền tỉ, cựu Chủ tịch Khánh Hòa khắc phục 20 triệu đồng - Ảnh 2.

Cụ thể, sai phạm trong lựa chọn nhà đầu tư, cấp phép đầu tư; sai phạm trong thỏa thuận phương án kiến trúc quy hoạch; sai phạm trong công tác giao đất, cho thuê đất không đấu giá quyền sử dụng đất; sai phạm trong xác định giá đất và sai phạm trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Căn cứ theo kết luận định giá của Hội đồng Định giá tài sản trong hình sự cấp bộ, số tiền ngân sách nhà nước bị thất thoát, lãng phí tại thời điểm ngày 21-10-2015 là hơn 5,6 tỉ đồng; số tiền chênh lệch tại thời điểm khởi tố vụ án (ngày 6-1-2022) là hơn 356 tỉ đồng.

Các bị cáo bị truy tố theo khoản 3, Điều 219, Bộ luật Hình sự.

Đến nay, bị cáo Nguyễn Chiến Thắng và gia đình đã tự nguyện nộp 20 triệu đồng; những bị can còn lại tự nguyện nộp lần lượt số tiền 10 triệu đồng để khắc phục hậu quả do hành vi sai phạm gây ra.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Sai phạm dự án Mường Thanh thất thoát tiền tỉ, cựu Chủ tịch Khánh Hòa khắc phục 20 triệu đồng