Sẵn sàng tiếp sức thí sinh vùng khó thi tốt nghiệp THPT

Quốc Ngữ | 02/07/2022, 12:48
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

GD&TĐ - Đến nay, công tác chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 tại các địa phương Đồng bằng sông Cửu Long đã hoàn tất. Việc chăm lo cho thí sinh vùng khó, vùng hải đảo được nhà trường, ngành Giáo dục và xã hội quan tâm đặc biệt.

Quan tâm thí sinh vùng khó

Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Vĩnh Long, cho biết: Tỉnh đoàn Vĩnh Long cử 400 đoàn viên tình nguyện tham gia “Tiếp sức mùa thi 2022” tại 27 điểm thi, hỗ trợ đưa, đón thí sinh từ nhà đến điểm thi đối với những em không có phương tiện đi lại hoặc phương tiện bị hư hỏng giữa đường. Ngoài ra, Công an tỉnh Vĩnh Long cử 54 cảnh sát làm nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông và hỗ trợ thí sinh tại điểm thi.

Tỉnh Vĩnh Long hiện còn nhiều phà, đò ngang sông nên sở GD&ĐT đã có văn bản phối hợp với các địa phương chỉ đạo bến đò, bến phà ưu tiên phục vụ đưa, rước thí sinh dự thi… “Được sự quan tâm của các đơn vị, tổ chức, cá nhân hỗ trợ học sinh ôn thi, trong ngày thi bằng suất ăn sáng, cơm trưa, dụng cụ học tập... quy đổi thành tiền tổng cộng hơn 491 triệu đồng. Ngoài ra, Tỉnh đoàn Vĩnh Long đã vận động nguồn lực để “Tiếp sức mùa thi THPT năm 2022” với tiền và vật chất quy đổi gần 300 triệu đồng”, bà Bích cho hay.

Theo cô Đỗ Thị Kim Loan, Hiệu trưởng Trường THPT Vĩnh Long, công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, nhân lực, vật lực cho kỳ thi đã sẵn sàng. Trường tổ chức bữa cơm trưa cho học sinh ôn thi, cung cấp suất cơm trưa miễn phí cho thí sinh trong những ngày dự thi. Ngoài ra, trường bố trí đội phản ứng nhanh hơn 20 người, kịp thời tiếp sức thí sinh trong những ngày thi...

Sẵn sàng tiếp sức thí sinh vùng khó thi tốt nghiệp THPT ảnh 1

Học sinh Trường THPT Trung An (huyện Cờ Ðỏ, TP Cần Thơ) được ăn cơm trưa miễn phí trong thời gian ôn tập và dự thi tốt nghiệp THPT.

Đại diện Sở GD&ĐT TP Cần Thơ cho biết, thí sinh dự thi đều được tạo điều kiện thuận lợi trong việc bố trí địa điểm thi sao cho gần nhất với nơi cư trú hoặc học tập. Ban Chỉ đạo thi thành phố chỉ đạo Ban Chỉ đạo thi quận, huyện có kế hoạch tổ chức xe đưa đón thí sinh đến nơi dự thi đảm bảo an toàn, đồng thời cung cấp các suất ăn, chỗ trọ miễn phí.

Tại một số điểm thi ở huyện xa trung tâm thành phố, điều kiện ăn, nghỉ dành cho cán bộ coi thi còn hạn chế, Ban Chỉ đạo thi đã xử lý và cơ bản khắc phục. Thành đoàn Cần Thơ khẩn trương triển khai chương trình Tiếp sức mùa thi với 5 đội hình gồm: Đội tuyên truyền, học tập, cơ sở vật chất, thông tin và đường phố. Mỗi đội có khoảng 20 đoàn viên túc trực hỗ trợ thí sinh tại các điểm thi.

Toàn tỉnh Đồng Tháp 30 điểm thi với 645 phòng thi. Điểm thi đặt tại các trường THPT, THCS, trung tâm GDTX ở 12 huyện, thành phố trên địa bàn. Tuy nhiên, học sinh Trường THPT Hồng Ngự 2 và Trường THPT Long Khánh A (thuộc huyện Hồng Ngự) bố trí thi tại TP Hồng Ngự. Theo ông Đoàn Tấn Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 tỉnh Đồng Tháp, thời điểm này mưa nhiều, đường đi, thời tiết không thuận lợi nên công tác chuẩn bị, hỗ trợ thí sinh được chú trọng.

Để hỗ trợ thí sinh, Tỉnh đoàn Đồng Tháp đã ra quân chương trình Tiếp sức mùa thi 2022 với 32 đội hình tình nguyện, hơn 500 tình nguyện viên tham gia. Ngoài hỗ trợ tại điểm thi, chương trình còn thực hiện tư vấn sức khỏe, tâm lý, hoạt động giải trí, đồng hành cùng sĩ tử có hoàn cảnh khó khăn…

Sẵn sàng tiếp sức thí sinh vùng khó thi tốt nghiệp THPT ảnh 2

Đội hình Tiếp sức mùa thi Trường ĐH Kiên Giang ra quân tư vấn, hỗ trợ thí sinh trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Đồng hành với thí sinh biên giới, hải đảo

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 tỉnh Kiên Giang không bố trí điểm thi tại 2 huyện đảo và biên giới do thí sinh đăng ký dự thi ít: Huyện đảo Kiên Hải (85 thí sinh) và huyện biên giới Giang Thành (159 thí sinh).

Do ít thí sinh nên sở bố trí 24 điểm thi liên trường, liên huyện nhằm tạo thuận lợi cho thí sinh dự thi tại địa phương. Riêng TP Phú Quốc, tỉnh bố trí 2 điểm thi riêng biệt cho học sinh của 2 Trường THPT An Thới và THPT Dương Đông với 57 phòng thi. Sở GD&ĐT chủ động phương án đưa cán bộ, giáo viên coi thi và vận chuyển đề thi đến điểm thi tại TP Phú Quốc. Ứng phó với mùa mưa bão, tỉnh cũng lên phương án nếu tàu thuyền không đi được thì bố trí đi bằng tàu chuyên dụng của bộ đội biên phòng (chịu được gió bão) hoặc đi máy bay...

Trao đổi với Báo GD&TĐ, cô Lê Thị Nga, Phó Hiệu trưởng Trường THCS - THPT Kiên Hải, thông tin: Trường có 35 học sinh vào đất liền dự thi tốt nghiệp THPT. Nhà trường phân công thầy cô đi cùng học sinh, chủ động đặt nơi ăn, ở gần trường thi. Đồng thời vận động nhà trường, thầy cô và nhà hảo tâm hỗ trợ các em hoàn cảnh khó khăn đi thi.

“Đang vào mùa mưa bão nên việc đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên được quan tâm hàng đầu. Lo nhất là các em bị say sóng khi đi tàu cao tốc. Thầy trò phải đi trước 1 ngày để các em có thời gian nghỉ ngơi, lấy lại sức khỏe. Ngày 5/7, nhà trường sẽ tổ chức đưa thầy, trò vào đất liền trên chuyến tàu cao tốc”, cô Nga chia sẻ.

Theo thầy Danh Gia Bảo, giáo viên chủ nhiệm lớp 12 Trường THCS - THPT Kiên Hải, thời tiết trên vùng biển Tây Nam diễn biến thất thường, do đó, công tác đảm bảo an toàn cho giáo viên, học sinh trong quá trình vượt biển vào đất liền phải hết sức cẩn trọng. Thầy Bảo cùng thầy, cô giáo đã chủ động vào đất liền liên hệ đặt nơi ở, nơi ăn của học sinh gần điểm thi Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt (TP Rạch Giá).

“Lưu trú gần địa điểm thi nên học sinh chỉ cần đi bộ. Để đảm bảo an toàn, thầy, cô giáo đưa các em đến điểm thi, ngồi chờ phía ngoài, đến khi thi xong sẽ đưa về nơi nghỉ. Học sinh được chia thành 2 nhóm (nam, nữ) có thầy cô theo sát để nhắc nhở việc ăn, học và đảm bảo sức khỏe”, thầy Bảo cho biết.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Sẵn sàng tiếp sức thí sinh vùng khó thi tốt nghiệp THPT