Chính trị

Sáng mai diễn ra Hội nghị Trung ương lần thứ nhất khóa XIV

22/01/2026 19:36

Sáng mai, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV sẽ tiến hành Hội nghị lần thứ nhất, dự kiến bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Thông báo về ngày làm việc thứ tư của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng nêu rõ, sáng mai 23/1, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV sẽ tiến hành Hội nghị lần thứ nhất. Chiều cùng ngày, Đại hội họp phiên bế mạc.

screen-shot-2026-01-22-at-20.54.09.png
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến dự Đại hội XIV của Đảng chiều 22/1 (Ảnh: Tiến Tuấn).

Chiều nay, Đại hội XIV của Đảng đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV là 200 người, gồm 180 Ủy viên chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết.

Đại hội đã tiến hành ghi phiếu, bỏ phiếu, công bố kết quả và thông qua danh sách các nhân sự trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Theo thông lệ, sau khi Đại hội bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV, Trung ương khóa mới sẽ tiến hành Hội nghị Trung ương lần thứ nhất, diễn ra ngay tại Đại hội, để bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Sáng mai diễn ra Hội nghị Trung ương lần thứ nhất khóa XIV - 2
Chiều 22/1, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các lãnh đạo Đảng và Nhà nước bỏ phiếu bầu Ủy viên Trung ương chính thức và Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV (Ảnh: Nhân Dân).

Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV sẽ ra mắt tại Đại hội ngay sau đó.

Trao đổi với báo chí trước đó, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Đăng Quang khẳng định công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, thận trọng, kỹ lưỡng, khoa học, đúng quy định, nhưng rất quyết liệt.

Theo quy chế bầu cử trong Đảng, việc bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương được thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Theo Dân trí
https://dantri.com.vn/thoi-su/sang-mai-dien-ra-hoi-nghi-trung-uong-lan-thu-nhat-khoa-xiv-20260122182338469.htm
Copy Link
https://dantri.com.vn/thoi-su/sang-mai-dien-ra-hoi-nghi-trung-uong-lan-thu-nhat-khoa-xiv-20260122182338469.htm
Bài liên quan
Thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ hai Đại hội XIV của Đảng
Ngày 21/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng tiếp tục làm việc cả ngày tại Hội trường để thảo luận về các văn kiện Đại hội.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
  • Trao quyền giải thể trường đại học cho Bộ trưởng Giáo dục
    5 giờ trước Chính sách giáo dục
    Quyền quyết định giải thể trường đại học được giao cho Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo, thay vì chỉ dừng hoạt động đào tạo hoặc giải thể phân hiệu như trước đây.
  • 'Hút nhân tài' bằng học bổng STEM
    5 giờ trước Chính sách giáo dục
    Tuyển sinh đại học năm 2026 có những chính sách mới hỗ trợ người học STEM. Bộ GD&ĐT đang trình Chính phủ học bổng mới cho khối ngành này.
  • Vì sao đại học quyết định năng lực công nghệ lõi của quốc gia?
    11 giờ trước Giáo dục
    Trong bối cảnh Nghị quyết số 71-NQ/TW và Nghị quyết số 57-NQ/TW đặt ra yêu cầu phát triển nguồn nhân lực và năng lực công nghệ như những trụ cột chiến lược, câu hỏi không còn là Việt Nam cần công nghệ gì, mà là phải bắt đầu từ đâu để không tiếp tục lặp lại vòng luẩn quẩn “nghiên cứu xong rồi để đó”. Theo GS.TSKH Nguyễn Đình Đức, Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN, điểm xuất phát cần được đặt lại: từ những bài toán lớn của quốc gia.
  • GS đoạt giải Nobel đầu quân cho đại học Trung Quốc
    4 giờ trước Giáo dục bốn phương
    Hartmut Michel, nhà hóa sinh 77 tuổi người Đức từng đoạt giải Nobel, vừa trở thành giảng viên cơ hữu tại một trong những bệnh viện thực hành hàng đầu vùng Đông Bắc Trung Quốc.
  • Gen Z lan tỏa tình yêu lịch sử
    4 giờ trước Giáo dục
    Trong bối cảnh công nghệ và các xu hướng mới liên tục định hình lối sống, Lịch sử - môn học từng bị xem là “khô khan” tưởng như ngày càng xa rời giới trẻ. Tuy nhiên, từ lớp học chuyên, các câu lạc bộ học thuật đến không gian mạng, nhiều bạn trẻ vẫn nuôi dưỡng tình yêu với lịch sử theo cách riêng. Với họ, lịch sử không chỉ là những con số, mốc thời gian mà còn là nguồn cảm hứng, bài học và nền tảng để hiểu hiện tại, định hình tương lai.
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Sáng mai diễn ra Hội nghị Trung ương lần thứ nhất khóa XIV