sao chổi

Quan sát cực điểm mưa sao băng Orionids cuối tuần này
6 tháng trước Tinh hoa
Orionids là mưa sao băng diễn ra trong toàn bộ tháng 10 này tới tận đầu tháng 11 và có thể quan sát được từ mọi nơi trên thế giới. Tuy nhiên, thời điểm phù hợp nhất để bạn quan sát nó sẽ là khoảng thời gian cực điểm từ 21 tới 22 tháng này.
  • Sao Thủy, sao Hải Vương, sao Mộc ở vị trí trực đối. Nhiều trận mưa sao băng diễn ra khắp các tháng cũng như nguyệt thực toàn phần, siêu trăng… là những hiện tượng thiên văn đáng chú ý năm nay.
  • Sao chổi là thiên thể chuyển động quanh Mặt Trời. Chúng ta có thể quan sát sao chổi lớn khi chúng đến đủ gần Trái Đất mà không cần đến sự hỗ trợ của các thiết bị quang học, một số sao chổi có khoảng cách xa hơn hoặc mờ hơn có thể được quan sát bằng các kính thiên văn hay ống nhòm nghiệp dư. Những quan sát sao chổi đã có từ rất lâu, nhưng quá trình nhận thức và tìm hiểu đối tượng này đã trải qua một loạt những biến chuyển. Ở đây chúng ta sẽ nhắc tới một số nét chính về nhận thức lịch sử và các đặc điểm vật lý của sao chổi.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO