Sau 2 năm thi công, dự án Cung Thiếu nhi nghìn tỷ ở Hà Nội giờ ra sao?

Viên Minh/VTC News | 16/05/2023, 07:53
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Dự án Cung Thiếu nhi mới nằm tại quận Cầu Giấy và quận Nam Từ Liêm có tổng mức đầu tư hơn 1.300 tỷ đồng với thiết kế hiện đại đang dần hình thành sau 2 năm thi công.

TIN MỚI

    Sau 2 năm thi công, dự án Cung Thiếu nhi nghìn tỷ ở Hà Nội giờ ra sao? - Ảnh 1.

    Dự án Cung Thiếu nhi mới được xây dựng tại công viên và hồ điều hòa CV1, với vị trí giáp ranh thuộc địa bàn 2 quận Cầu Giấy và Nam Từ Liêm.

    Sau 2 năm thi công, dự án Cung Thiếu nhi nghìn tỷ ở Hà Nội giờ ra sao? - Ảnh 2.

    Dự án khởi công từ tháng 11/2021 do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình văn hóa - xã hội Hà Nội làm chủ đầu tư, mức đầu tư là hơn 1.376 tỷ đồng. Thời gian dự kiến hoàn thành vào năm 2024.

    Sau 2 năm thi công, dự án Cung Thiếu nhi nghìn tỷ ở Hà Nội giờ ra sao? - Ảnh 3.

    Theo ghi nhận của PV

    Sau 2 năm thi công, dự án Cung Thiếu nhi nghìn tỷ ở Hà Nội giờ ra sao? - Ảnh 4.

    Hàng chục công nhân đang thi công kết cấu phần thân, hoàn thiện nhà B1 (7 tầng nổi và mái), hoàn thiện nhà B2 (7 tầng), thi công tháp thiên văn (18 tầng) và thi công, cung cấp lắp đặt thiết bị ME nhà B.

    Sau 2 năm thi công, dự án Cung Thiếu nhi nghìn tỷ ở Hà Nội giờ ra sao? - Ảnh 5.

    Sau 2 năm thi công, dự án Cung Thiếu nhi nghìn tỷ ở Hà Nội giờ ra sao? - Ảnh 6.

    Sau 2 năm thi công, dự án Cung Thiếu nhi nghìn tỷ ở Hà Nội giờ ra sao? - Ảnh 7.

    Công trình bao gồm nhà hát với sức chứa 800 chỗ ngồi, rạp chiếu phim 3D-4D khoảng 200 chỗ, nhà thi đấu khoảng 500 chỗ, bể bơi 10 làn bơi, nhà học và thư viện Tháp Thiên văn, khối hành chính - văn phòng...

    Sau 2 năm thi công, dự án Cung Thiếu nhi nghìn tỷ ở Hà Nội giờ ra sao? - Ảnh 8.

    Cung Thiếu nhi được xây dựng với mục tiêu tạo một trung tâm văn hóa, thể thao của thiếu nhi, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, học tập, vui chơi, thi đấu thể thao, rèn luyện thể chất, giao lưu văn hóa, đồng thời là môi trường thuận lợi để phát hiện, bồi dưỡng và phát triển những tài năng tương lai của thành phố và đất nước

    Sau 2 năm thi công, dự án Cung Thiếu nhi nghìn tỷ ở Hà Nội giờ ra sao? - Ảnh 9.

    Theo thiết kế, dự án cung thiếu nhi có 2 khu nhà. Trong đó, nhà A gồm 7 tầng, hiện đã hoàn thiện kết cấu phần móng, xây đến tầng 3. Nhà A gồm: rạp chiếu phim, câu lạc bộ nghệ thuật, nhà hát đa năng, vườn thực nghiệm.

    Sau 2 năm thi công, dự án Cung Thiếu nhi nghìn tỷ ở Hà Nội giờ ra sao? - Ảnh 10.

    Sau 2 năm thi công, dự án Cung Thiếu nhi nghìn tỷ ở Hà Nội giờ ra sao? - Ảnh 11.

    Khu B có 3 khối nhà chức năng liên kết với nhau là khu văn phòng, thể thao, học tập. Nhà B1 gồm: nhà thi đấu, bể bơi; nhà B2 gồm: nhà hành chính, tháp thiên văn; nhà B3 gồm: nhà học, thư viện.

    Sau 2 năm thi công, dự án Cung Thiếu nhi nghìn tỷ ở Hà Nội giờ ra sao? - Ảnh 12.

    Tầng hầm gồm các khu vực để xe, các phòng kỹ thuật điện, nước…

    Sau 2 năm thi công, dự án Cung Thiếu nhi nghìn tỷ ở Hà Nội giờ ra sao? - Ảnh 13.

    Sau 2 năm thi công, dự án Cung Thiếu nhi nghìn tỷ ở Hà Nội giờ ra sao? - Ảnh 14.

    Khuôn viên bao quanh công trình đa phần đã được hoàn thiện về cơ sở vật chất, các công trình phụ, hệ thống đèn điện, cây xanh…

    Sau 2 năm thi công, dự án Cung Thiếu nhi nghìn tỷ ở Hà Nội giờ ra sao? - Ảnh 15.

    Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình văn hóa - xã hội TP Hà Nội, Cung Thiếu nhi mới được xây dựng theo thiết kế kiến trúc mang phong cách hiện đại, thoáng rộng, gần gũi với thiên nhiên và là một trong những công trình trọng điểm của thành phố giai đoạn 2020-2025.

    Bài liên quan

    (0) Bình luận
    Nổi bật Giáo dục thủ đô
    Đừng bỏ lỡ
    Mới nhất
    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
    Sau 2 năm thi công, dự án Cung Thiếu nhi nghìn tỷ ở Hà Nội giờ ra sao?