Sau 44 năm, chủ nhân QBV và QBB lại cùng vắng mặt ở World Cup

20/11/2022, 13:00
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Lịch sử lặp lại khi hai cầu thủ đứng đầu cuộc bình chọn Ballon d'Or năm nay đều không thể xuất hiện ở giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh.

Cả Karim Benzema và Sadio Mane đều vắng mặt tại World Cup 2022.

World Cup 2022 không có sự góp mặt của chủ nhân hiện tại của hai giải thưởng Quả bóng vàng (Karim Benzema) và Quả bóng bạc (Sadio Mane) do cả hai cầu thủ này đều bị chấn thương. Theo thống kê của tờ Onze Mondial (Pháp), lần gần nhất mà cả đương kim QBV và QBB không tham dự World Cup là cách đây 44 năm.

Ở kỳ World Cup 1978, Allan Simonsen (QBV) và Kevin Keegan (QBB) đã không tham dự giải đấu trên đất Argentina vì đội tuyển của họ không vượt qua vòng loại.

Tiền đạo của Đan Mạch và CLB Borussia Moenchengladbach, Allan Simonsen, đoạt giải thưởng QBV vào tháng 12/1977. Đứng thứ hai trong cuộc bầu chọn năm đó là Kevin Keegan (ĐT Anh). Mùa Hè năm sau, cả hai không dự World Cup 1978.

Đan Mạch của Allan Simonsen không vượt qua được vòng loại World Cup 1978 khu vực châu Âu khi họ đứng thứ ba ở bảng đấu của mình. Allan Simonsen ghi 2 bàn nhưng đó là không đủ để giúp Đan Mạch giành vé tới Argentina.

Tuyển Anh của Kevin Keegan cũng lỡ hẹn với World Cup 1978 khi họ đứng nhì ở bảng đấu của mình tại vòng loại, xếp sau Italy. Khi đó, Kevin Keegan đóng góp 4 bàn thắng.

Trở lại với trường hợp của Karim Benzema, anh bị chấn thương đùi trái khi World Cup 2022 gần kề. "Gặp chấn thương đùi trái, tiền đạo của Real Madrid buộc phải từ bỏ World Cup. Karim Benzema phải dừng buổi tập sau khi cảm thấy hơi khó chịu ở cơ tứ đầu đùi trái", trang chủ Liên đoàn Bóng đá Pháp thông báo rạng sáng 20/11 (giờ Hà Nội).

Buổi chụp cộng hưởng từ đã được thực hiện tại một bệnh viện ở Doha, xác nhận Benzema cần hồi phục trong 3 tuần. Sau khi trao đổi với bác sĩ Franck Le Gall, huấn luyện viên Didier Deschamps xác nhận Benzema lỡ hẹn Cúp thế giới. Hiện Benzema đã 34 tuổi và rất có thể anh sẽ không tham dự kỳ World Cup kế tiếp. Cho tới nay, Benzema mới chỉ tham dự một kỳ World Cup (2014).

Trước đó vài ngày, Sadio Mane đã phải từ giã giải đấu tại Qatar. Mane gặp chấn thương ở trận thắng 6-1 của Bayern Munich trước Weder Bremen hôm 9/11 và được thông báo không kịp bình phục để dự World Cup. Tuy nhiên, anh vẫn được triệu tập lên tuyển. LĐBĐ Senegal đã hy vọng vào một phép màu nhưng rồi vẫn phải chấp nhận để cựu cầu thủ Liverpool trở lại CLB để tiến hành phẫu thuật.

Hệ thống VAR hiện đại, bắt việt vị cực chính xác ở World Cup 2022 World Cup 2022 sẽ được áp dụng hệ thống VAR mới được gọi là công nghệ việt vị bán tự động để trọng tài ra quyết định nhanh và chính xác hơn khi bắt việt vị.
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Sau 44 năm, chủ nhân QBV và QBB lại cùng vắng mặt ở World Cup