Đại học Bách khoa Hà Nội lùi lịch tốt nghiệp, trong khi trường Công nghiệp Hà Nội, Ngân hàng, Thương mại chuyển sang học trực tuyến, một số tỉnh cho học sinh nghỉ.
Bão số 9 Ragasa đã giảm 4 cấp sau khi vào Biển Đông, dự báo sẽ đổ bộ đất liền nước ta trong chiều mai, Hà Nội cũng chịu ảnh hưởng đáng kể từ cơn bão này.
Chính phủ khuyến cáo người dân ghi nhớ và gọi tổng đài khẩn cấp quốc gia 112, miễn phí toàn quốc, để được hỗ trợ kịp thời khi bão Ragasa diễn biến phức tạp.
(GDTĐ) - Trước diễn biến phức tạp của cơn bão Ragasa (bão số 9), Vietnam Airlines cho biết đã điều chỉnh kế hoạch khai thác để bảo đảm an toàn cho hành khách và phi hành đoàn.
Người dân trên đảo Babuyan (tỉnh Cagayan, Philippines) - nơi siêu bão Ragasa đổ bộ hôm nay - đã trải qua hiện tượng hiếm gặp được gọi là “hiệu ứng sân vận động”.
Phó thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký công điện của Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ ngành, địa phương chủ động ứng phó với siêu bão Ragasa từ sớm, từ xa, bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, giảm thiểu thiệt hại.
Bộ KH&CN vừa có công điện gửi Sở KH&CN các tỉnh, thành phố từ Quảng Ngãi trở ra phía Bắc; các đơn vị thuộc Bộ và các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông về việc chủ động ứng phó với siêu bão Ragasa.
Chuyên gia dự báo Bão RAGASA là cơn bão rất mạnh, dự báo đạt đến cấp siêu bão, đường đi tương đối phức tạp. Khi vào Biển Đông có 2 kịch bản có khả năng xảy ra và ảnh hưởng đến Việt Nam.
Theo báo cáo ban đầu của các địa phương, tính đến 6h00 ngày 26/8, bão số 5 làm 3 người chết, 10 người bị thương, 6.802 nhà tốc mái, hư hại, 3.094 nhà ngập…
Tất cả các mô hình dự báo hiện tại của Việt Nam và quốc tế đều thống nhất cường độ của cơn bão số 4 không mạnh như siêu bão Yagi nhưng diễn biễn còn rất phức tạp.
Cơn bão số 3 quét qua Hà Nội gây thiệt hại lớn về nhiều mặt, trong đó có lượng cây xanh bị gãy, đổ được đánh giá là nhiều nhất trong nhiều năm trở lại đây. Hà Nội đang nỗ lực thực hiện các giải pháp để “hồi sinh” những cây xanh gẫy đổ, đặc biệt là những cây xanh quý hiếm.