Sinh viên Ba Lan học online vì hóa đơn tiền điện tăng 700%

Phạm Khánh | 20/10/2022, 07:43
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Ban giám hiệu nhiều trường đại học Ba Lan thông báo trước tình hình hóa đơn tiền điện tăng cao, trường có thể phải chuyển sang dạy trực tuyến.

Ban giám hiệu nhiều trường đại học Ba Lan thông báo trước tình hình hóa đơn tiền điện tăng cao, trường có thể phải chuyển sang dạy trực tuyến và cắt giảm các hoạt động cần sử dụng đến năng lượng vào cuối tuần.

Là ngôi trường đại học lâu đời nhất Ba Lan, ĐH Jagiellonian, Kraków, ước tính phải chi trả hóa đơn tiền điện tăng 700% vào năm 2023 do tình trạng khủng hoảng năng lượng đẩy giá nhiên liệu tăng cao.

Trường sẽ phải trả khoảng 37,66 triệu euro/năm cho hóa đơn này so với mức 5,62 triệu euro trong những năm trước đây.

Ông Jacek Popiel, Hiệu trưởng nhà trường, bày tỏ: “Tôi đã làm việc tại trường hơn 40 năm nhưng tôi chưa từng gặp phải tình trạng này. Chúng tôi cần xây dựng chương trình tiết kiệm năng lượng càng sớm càng tốt trong khuôn viên trường”.

Tuy nhiên, ông Jacek thừa nhận ngay cả khi ĐH Jagiellonian tiết kiệm tối đa, chi phí năng lượng vẫn là quá lớn so với khả năng chi trả của trường.

Dự kiến, từ tháng sau nhà trường sẽ chuyển một số lớp học sang trực tuyến và duy trì ít nhất đến tháng 1/2023. Trường cũng đang cân nhắc đóng cửa vào thứ 6 hàng tuần.

Tương tự, Trường ĐH Bialystok dự kiến chuyển sang dạy trực tuyến từ ngày 7/1 đến ngày 6/2/2023 vì hóa đơn tiền điện tăng tương đương mức tăng của ĐH Jagiellonian.

Còn Trường ĐH Gdansk sẽ giảm ánh sáng, hệ thống sưởi trong khuôn viên trường và trì hoãn việc xây dựng trung tâm thể thao.

Trước khó khăn trên, các trường đại học bày tỏ hy vọng chính phủ sẽ hỗ trợ giúp giảm một phần gánh nặng tài chính.

Theo UWN

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Sinh viên Ba Lan học online vì hóa đơn tiền điện tăng 700%