Dự án phối hợp giữa Trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh và Kenan Foundation Asia khép lại năm đầu với 90% sinh viên có việc làm, thu nhập cao.
Ngày 30/5, Trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh phối hợp cùng Tổ chức Kenan Foundation Asia tổ chức tổng kết năm thứ nhất và định hướng triển khai năm thứ hai dự án “Thu hẹp khoảng cách về kiến thức và kỹ năng nghề cho sinh viên Việt Nam”.
Theo Trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh, dự án trên khởi động từ năm 2024, hướng đến nâng cao chất lượng đào tạo nghề thông qua phát triển kỹ năng chuyên môn lẫn kỹ năng mềm cho sinh viên. Qua đó, các bạn trẻ tăng năng lực cạnh tranh và sẵn sàng làm việc ngay sau khi tốt nghiệp.
Năm đầu vượt kỳ vọng
Trong năm đầu, tại Trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh, 30 giáo viên và 400 sinh viên đã được tập huấn về các lĩnh vực mũi nhọn như robotics, nhà máy thông minh, công nghệ bán dẫn, trạm cơ điện tử cùng kỹ năng số, kỹ năng thế kỷ 21 và kỹ năng sẵn sàng cho công việc. Dự án đã hỗ trợ 120 sinh viên thực tập tại doanh nghiệp, và đặc biệt, 90% sinh viên ra trường đã có việc làm trong vòng 6 tháng, thu nhập tốt.
“Chúng tôi rất tự hào về những kết quả đạt được. Dự án không chỉ đào tạo kiến thức mà còn mở ra con đường nghề nghiệp thực tế cho sinh viên. Năm 2025, chúng tôi sẽ tiếp tục lan tỏa mô hình này đến nhiều trường hơn”, ông Richard Bernhard – Trưởng đại diện Kenan Foundation Asia tại Việt Nam chia sẻ.
Bước sang năm thứ hai, dự án sẽ tiếp tục tại Trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh và mở rộng sang Trường Cao đẳng Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh. Dự kiến, có 50 giáo viên và 600 sinh viên tham gia. Cạnh đó, dự án còn có sự hợp tác, đồng hành của 50 doanh nghiệp trong tỉnh. Mô hình liên kết nhà trường - doanh nghiệp sẽ được đẩy mạnh, tạo điều kiện cho sinh viên tiếp cận môi trường làm việc thực tiễn và cơ hội việc làm bền vững.
Tiến sĩ Vũ Quang Khuê - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh -đánh giá dự án phù hợp với định hướng của nhà trường trong việc gắn đào tạo với nhu cầu doanh nghiệp, giúp sinh viên ‘học thật, làm thật’ và có việc làm thật”.
“Dự án đã tạo ra những thay đổi tích cực trong năng lực chuyên môn cũng như phương pháp giảng dạy cho các giảng viên, từ đó trang bị tốt nhất kiến thức và kỹ năng mềm cho các em sinh viên. Giúp các em tự tin tham gia vào thị trường lao động đầy cạnh tranh”, Tiến sĩ Vũ Quang Khuê nêu rõ.
Thời gian tới, Trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh dự kiến triển khai đào tạo ngắn hạn quy trình khâu 4, 5 về bán dẫn và hợp tác chặt chẽ với các doanh nghiệp bán dẫn, công nghiệp số để hỗ trợ học bổng và công nghệ cho sinh viên. Về lâu dài, nhà trường sẽ liên kết với các trường nước ngoài của Hàn Quốc để đưa sinh viên sang chuyển tiếp học chuyên ngành về khối ngành công nghiệp số.
Nâng cao tay nghề, mở cơ hội việc làm
Thầy giáo Đỗ Xuân Trung, một trong số các giảng viên của trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh tham gia Dự án cũng chia sẻ trải nghiệm: “Thông qua Dự án, tôi được đào tạo bài bản về kỹ năng mềm và các nội dung kỹ thuật chuyên môn gắn liền với xu thế công nghệ hiện nay. Quan trọng hơn cả, tôi học được cách tổ chức lớp học theo mô hình nhóm, khuyến khích sinh viên trao đổi, tranh luận và phát triển tư duy phản biện. Mỗi tiết học giờ đây không còn là những giờ giảng một chiều, mà trở thành sân chơi tri thức - nơi sinh viên được sống trong một môi trường học thuật cởi mở, sáng tạo và đầy cảm hứng."
Em Đào Thị Loan, Đại diện sinh viên Trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh cho biết: “Qua dự án, chúng em được giảng dạy về các kỹ năng thiết yếu như: kỹ năng sẵn sàng cho công việc, kỹ năng mềm thế kỷ 21 và kỹ năng số. Đây là những điều mà trước đó chúng em chưa từng được tiếp cận một cách có hệ thống và chuyên sâu. Riêng bản thân em, em cảm nhận rõ sự trưởng thành từng ngày – em tự tin hơn, chủ động hơn và có cái nhìn rõ ràng hơn về con đường nghề nghiệp mình sẽ theo đuổi. Không chỉ vậy, được học tập và tìm hiểu về bốn lĩnh vực chuyên sâu gắn liền với thực tiễn – nhà máy thông minh, trạm cơ điện tử, công nghệ bán dẫn và robotics – đã mở rộng tầm nhìn của em và các bạn. Những kiến thức ấy không chỉ là hành trang vào nghề mà còn là kim chỉ nam giúp chúng em xác định rõ ràng hơn đích đến tương lai".
Trao đổi với Báo GD&TĐ, ông Đoàn Xuân Thanh, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Bắc Ninh, đánh giá dự án đã có kết quả rất tốt, vừa tác động giúp nâng cao kiến thức, kỹ năng của đội ngũ giảng viên vừa nâng cao kỹ năng nghề cho sinh viên, qua đó các em có cơ hội việc làm bền vững, thu nhập tốt. Ông Thanh kỳ vọng dự án tiếp tục phát huy hiệu quả, thúc đẩy nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt trong ngành bán dẫn.
Trong khuôn khổ năm thứ hai triển khai, Dự án “Thu hẹp khoảng cách về kiến thức và kỹ năng nghề cho sinh viên Việt Nam” sẽ tăng cường hợp tác, tổ chức các khóa tập huấn chuyên sâu về kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm cho 50 giáo viên và 600 sinh viên thuộc 2 trường. Ngoài ra, Dự án sẽ hợp tác với 50 doanh nghiệp địa phương nhằm tạo điều kiện cho sinh viên tiếp cận việc làm chất lượng thông qua các chương trình thực tập và cơ hội việc làm.
Nhân dịp này, Trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh và tổ chức Kenan Foundation Asia tổ chức khai mạc khóa đào tạo giảng viên nguồn về công nghệ vi mạch bán dẫn năm 2025. Trong 2 ngày 30 - 31/5/2025, 15 giảng viên nguồn của Trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh sẽ được các chuyên gia tập huấn một số nội dung về công nghệ vi mạch bán dẫn và công nghệ đóng gói vi mạch; các tổ chức giảng dạy; thực hành chuẩn bị bài giảng và giảng thử theo tiết học cụ thể…