sinh viên Nigeria

Cử nhân Nigeria thất nghiệp vì thiếu kỹ năng
một năm trước Giáo dục
Sang năm 2021, cơ quan nghiên cứu Agusto & Co, tiết lộ tỷ lệ thất nghiệp ở Nigeria, nền kinh tế lớn nhất châu Phi, đã lên tới 35%.
  • Đã nửa năm kể từ khi giảng viên các trường đại học Nigeria nghỉ làm, tổ chức đình công nhằm yêu cầu chính phủ tăng phúc lợi và đầu tư cải thiện cơ sở vật chất. Thời gian này, sinh viên nghỉ học đi làm thuê để trang trải cuộc sống.
  • Một nhóm tình nguyện viên Nigeria đã quyết định kỷ niệm Ngày Môi trường Thế giới năm 2018 thông qua hoạt động được gọi là “Plogging” – một sự kết hợp giữa tập thể dục và nhặt rác. Họ đã thành lập các câu lạc bộ môi trường tại 22 cơ sở giáo dục ở Nigeria để đối phó với nạn ô nhiễm rác thải nhựa và tác động tiêu cực của nó.
  • Từ tháng 2/2022, giảng viên, nhân viên các trường đại học trên khắp Nigeria đã tổ chức đình công yêu cầu chính phủ tăng phúc lợi và đầu tư cải thiện cơ sở vật chất.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO