Nhiều sinh viên quốc tế tại Trường Đại học Ninh Hạ và Trường Đại học Giang Nam cũng phản ánh việc chậm trễ trong tiếp nhận hồ sơ đăng ký thị thực. Trong khi đó, một sinh viên tại Trường Đại học Sơn Tây tiết lộ hội đồng trường thông báo sẽ không thể tiếp nhận sinh viên nước ngoài trước mùa đông năm nay.
Bà Grace Zhu, Giám đốc Công ty tư vấn giáo dục đại học Bonard chi nhánh Trung Quốc, cho biết, các trường học kéo dài thời gian chuẩn bị thủ tục nhập cảnh là tình trạng đang phổ biến trên cả nước.
“Nhiều khả năng, các trường đại học e ngại trước sự trở lại của sinh viên quốc tế vì họ không chắc chắn về tình hình dịch bệnh trong nước cũng như chính sách phòng dịch của mình”, bà Zhu nhận định.
Theo bà, mặc dù về nguyên tắc, Chính phủ Trung Quốc đã nới lỏng chính sách nhập cảnh đối với sinh viên nước ngoài, điều này không đồng nghĩa các em có thể trở lại Trung Quốc ngay tức thì. Tình hình dịch bệnh Covid-19 ở các địa phương hay khu vực có thể ảnh hưởng đến việc các trường hỗ trợ làm thủ tục cho sinh viên.
Ngoài ra, bà Zhu nhấn mạnh, khác với nhiều quốc gia đã và đang nới lỏng hạn chế về phòng chống dịch Covid-19, Trung Quốc vẫn tuân thủ nghiêm ngặt chính sách “không Covid”.
“Chào đón sinh viên quốc tế đến Trung Quốc không đồng nghĩa quốc gia này đã nới lỏng các biện pháp phòng chống và kiểm soát đại dịch”, bà Zhu lưu ý.
Đầu tháng 9, CNN dẫn nguồn tin từ Trung Quốc cho biết, tính từ ngày 20/8, hơn 70 thành phố tại Trung Quốc đã phong tỏa toàn bộ hoặc một phần vì Covid-19, ảnh hưởng đến hơn 300 triệu người. Chính quyền các địa phương đang gấp rút kiểm soát dịch bệnh trước Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 20, dự kiến tổ chức vào ngày 16/10.