Các sự kiện thực tế đã được sinh viên Trường Đại học Kiên Giang (KGU) tổ chức thành công, minh chứng cho định hướng đào tạo ứng dụng của nhà trường.

Nhằm thực hiện chiến lược đào tạo theo định hướng ứng dụng, Trường Đại học Kiên Giang đã tăng cường thời lượng thực hành, biến các học phần lý thuyết thành sự kiện thực tế.
Điểm nhấn là học phần Tổ chức sự kiện và Du lịch MICE, nơi sinh viên khóa 8 ngành Du lịch và khóa 9 ngành Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam vừa hoàn thành học phần bằng hai sự kiện thực tế, sáng tạo và giàu ý nghĩa; khẳng định khả năng vận dụng kiến thức vào quy trình nghề nghiệp ngay tại giảng đường.
Sự kiện thứ nhất là Cuộc thi Nét đẹp sinh viên Sư phạm – Xã hội KGU 2025, do sinh viên ngành Du lịch khóa 8 tổ chức thực hiện. Chương trình được thiết kế theo mô hình một sự kiện thực tế, diễn ra trong thời gian hơn 1 tháng và thu hút đông đảo sinh viên tham gia.

Qua đó, người học có thể vận dụng kiến thức lý thuyết vào thực tế, trải nghiệm toàn bộ quy trình tổ chức một sự kiện quy mô: từ khâu lập kế hoạch, truyền thông, hậu cần, đến điều phối và dàn dựng chương trình.

Sự kiện thứ hai là Tri ân thầy cô - “Một hành trình - Một ước mơ” và Hội thi Tiếng hát sinh viên chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, do sinh viên ngành Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam khóa 9 tổ chức thực hiện.
Chương trình được chuẩn bị công phu, thể hiện khả năng biên tập nội dung, dàn dựng sân khấu và kết nối tập thể của sinh viên.
Đánh giá về quá trình thực hành, Thạc sĩ Bùi Thị Ngọc Trâm, giảng viên phụ trách học phần, nhận xét sinh viên đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và khả năng sáng tạo rõ rệt qua từng phần việc.
“Về mặt chuyên môn, tôi đánh giá khá cao các sinh viên đã cung cấp quy trình đầy đủ để tổ chức một sự kiện MICE, từ khâu nghiên cứu nhu cầu khách hàng, xây dựng chủ đề, lập kế hoạch, quản lý ngân sách, điều phối nhân sự, đến kiểm soát rủi ro và đánh giá sau sự kiện”, Thạc sĩ Ngọc Trâm chia sẻ.

Thạc sĩ Ngọc Trâm nhấn mạnh, những kiến thức này có tính ứng dụng cao, đặc biệt đối với sinh viên định hướng làm việc trong các công ty lữ hành, trung tâm hội nghị, khách sạn cao cấp hoặc các tổ chức chuyên nghiệp về sự kiện.
Ngoài lý thuyết, các sinh viên đã kết hợp nhiều hoạt động thực hành như lập proposal, tính chi phí, xây dựng timeline, thực tế điều hành sự kiện. Điều này giúp sinh viên phát triển các kỹ năng quan trọng gồm: tư duy tổ chức, quản lý thời gian, làm việc nhóm, xử lý tình huống và khả năng sáng tạo trong thiết kế trải nghiệm cho khách MICE sau này.
Ở góc độ quản lý chuyên môn, Thạc sĩ Huỳnh Chi, Phó Trưởng Bộ môn phụ trách Bộ môn Tự nhiên – Xã hội, ghi nhận nỗ lực của cả hai lớp khi triển khai hoạt động thực hành đúng định hướng ứng dụng của nhà trường.
“Các sự kiện được tổ chức an toàn, chu đáo, có tính sáng tạo và mang ý nghĩa thiết thực. Đây là cơ hội để sinh viên làm quen với quy trình nghề nghiệp, đồng thời khẳng định hiệu quả của việc tăng cường thực hành trong chương trình đào tạo”, Thạc sĩ Huỳnh Chi nhận định.


Các hoạt động thực hành này không chỉ giúp sinh viên củng cố kiến thức mà còn phát huy năng lực sáng tạo, khả năng làm việc nhóm và kỹ năng xử lý tình huống trong tổ chức sự kiện. Đây là minh chứng rõ nét cho định hướng đào tạo ứng dụng mà Trường Đại học Kiên Giang đang triển khai, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong lĩnh vực văn hoá – du lịch.
Theo TS Nguyễn Văn Thành, Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang, trong giai đoạn 2025 - 2030, trường sẽ kế thừa và phát huy kết quả đạt được để hoàn thiện mô hình trường đại học theo định hướng ứng dụng, gắn với việc sắp xếp tinh gọn bộ máy; và tiếp tục tập trung nguồn lực đáp ứng theo chuẩn cơ sở giáo dục đại học đến năm 2030.
Cùng với đó là việc nghiên cứu, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động nhằm cụ thể hoá các Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết 59-NQ/TW về hội nhập quốc tế trong tình hình mới; Nghị quyết số 71-NQ/TW về đột phá phát triển GD&ĐT, với tinh thần đánh giá, nhận định cơ hội cũng như thách thức đặt ra đối với Trường Đại học Kiên Giang...
Trường Đại học Kiên Giang đang đào tạo 25 ngành và hàng năm mở mới tối thiểu 2 ngành. Tuyển sinh hệ chính quy năm 2025 đạt 2.050 sinh viên, tăng trung bình 10% mỗi năm, nâng tổng quy mô người học toàn trường lên trên 9.000 sinh viên.