Học đường

Sinh viên Việt 'đánh thức' di sản Hàn Quốc bằng hóa trang sân khấu

Mạnh Tùng 17/05/2026 14:06

Vòng chung kết cuộc thi Hóa trang Di sản Văn hóa Hàn Quốc mang đến nhiều màn biểu diễn sáng tạo của các bạn trẻ đam mê văn hóa xứ sở Kim Chi.

Màn hóa trang di sản
Màn hóa trang di sản "Chuông đồng chùa Naesosa" của sinh viên Trường Đại học Văn Lang.

Cuộc thi Hóa trang Di sản Văn hóa Hàn Quốc do Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Hàn Quốc - Trường Đại học Văn Lang phối hợp cùng Quỹ Giao lưu Quốc tế Hàn Quốc (KF) tổ chức. Đây là sân chơi sáng tạo dành cho học sinh, sinh viên yêu thích văn hóa xứ sở Kim Chi.

Cuộc thi hướng đến việc khơi gợi cảm hứng nghiên cứu chuyên sâu về các di sản văn hóa vật thể của Hàn Quốc, qua đó giúp thế hệ trẻ có cái nhìn đa chiều hơn và thêm trân trọng các giá trị di sản văn hóa Việt Nam.

Cuộc thi quy tụ các đội thi gồm tối đa 5 thành viên. Vòng sơ khảo được tổ chức trực tuyến trong khoảng tháng 3 - 4/2026.

Tại vòng thi này, các đội gửi hồ sơ đăng ký kèm video thuyết minh bằng tiếng Việt về ý tưởng hóa trang. Ban giám khảo đánh giá dựa trên tiêu chí: mức độ phù hợp với chủ đề và tính sáng tạo, độc đáo.

Sau vòng sơ khảo, 10 đội xuất sắc nhất bước vào vòng chung kết diễn ra vào chiều 16/5 với phần trình diễn trực tiếp trên sân khấu. Các đội được chấm điểm theo các tiêu chí: phù hợp với chủ đề, tính sáng tạo và độc đáo, độ hoàn thiện và tính nghệ thuật, tính đại chúng.

Tại buổi biểu diễn chung kết, các đội thi đã mang đến nhiều màn hóa trang ấn tượng, thể hiện sự am hiểu sâu sắc về lịch sử, văn hóa và di sản Hàn Quốc.

Màn hóa trang

Màn hóa trang "Đèn lồng đá trước điện Gakhwangjeon tại chùa Hwaeomsa" của sinh viên Trường Đại học Sài Gòn.

12.jpg
Một màn hóa trang được biểu diễn tại vòng chung kết cuộc thi Hóa trang Di sản Văn hóa Hàn Quốc.

Nhiều di sản nổi tiếng được tái hiện sinh động như: Chuông đồng chùa Naesosa, Bình sứ trắng men lam Joseon, Đèn lồng đá trước điện Gakhwangjeon tại chùa Hwaeomsa, Vương miện Silla, Tượng Bồ Tát Quan Âm ngồi bằng đồng mạ vàng, Linh vật Haechi tại cung điện Gyeongbokgung…

Ông Woo Hyung Min, Giám đốc Quỹ Giao lưu Quốc tế Hàn Quốc (KF) chia sẻ, qua các sản phẩm tại cuộc thi có thể thấy việc trải nghiệm nghiên cứu và thể hiện di sản văn hóa Hàn Quốc thông qua hóa trang đã giúp các em có được “cái nhìn sâu sắc” để thấu hiểu văn hóa và “sự đồng cảm” để lay động lòng người.

Theo ông, đó chính là năng lực vượt trội của riêng các em - điều mà trí tuệ nhân tạo không bao giờ có thể thay thế.

13.jpg
10 đội xuất sắc nhất bước vào vòng chung kết.

PGS.TS Trần Thị Mỹ Diệu, Hiệu trưởng Trường Đại học Văn Lang nhấn mạnh, cuộc thi được tổ chức nhằm tạo ra không gian sáng tạo, nơi sinh viên và người trẻ tiếp cận di sản văn hóa vật thể Hàn Quốc không chỉ bằng sự yêu thích mà còn bằng tinh thần tìm hiểu, nghiên cứu và sáng tạo.
Thông qua việc lựa chọn, phân tích và tái hiện các hiện vật văn hóa Hàn Quốc bằng hóa trang, trang phục, đạo cụ và trình diễn sân khấu, các đội thi đã góp phần đưa di sản đến gần hơn với đời sống đương đại.

Ban tổ chức trao giải nhất cho đội thi đến từ Trường Cao đẳng Bách khoa Sài Gòn với màn hóa trang di sản

Ban tổ chức trao giải nhất cho đội thi đến từ Trường Cao đẳng Bách khoa Sài Gòn với màn hóa trang di sản "Vương miện Silla".

dsc01059.jpg
Giải nhì được trao cho đội thi với màn hóa trang "Tượng Bồ Tát Quan Âm ngồi bằng đồng mạ vàng", đến từ Trường Đại học Văn Lang.

Nhà trường tin rằng, từ quá trình tìm hiểu di sản văn hóa Hàn Quốc, sinh viên sẽ có thêm cảm hứng để quan tâm, khám phá và trân trọng hơn các giá trị văn hóa truyền thống Việt Nam."Đây cũng chính là ý nghĩa quan trọng của giao lưu văn hóa: kết nối con người, nuôi dưỡng sự thấu hiểu và tăng cường tình hữu nghị giữa hai quốc gia", PGS.TS Trần Thị Mỹ Diệu khẳng định.

Theo giaoducthoidai.vn
https://giaoducthoidai.vn/sinh-vien-viet-danh-thuc-di-san-han-quoc-bang-hoa-trang-san-khau-post778069.html
Copy Link
https://giaoducthoidai.vn/sinh-vien-viet-danh-thuc-di-san-han-quoc-bang-hoa-trang-san-khau-post778069.html
Bài liên quan
Sân khấu hóa tuyên truyền phòng, chống tác hại thuốc lá
Để thu hút học sinh tham gia, chương trình được tổ chức dưới hình thức sân khấu hóa với nhiều tiểu phẩm do chính các em biểu diễn.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Sinh viên Việt 'đánh thức' di sản Hàn Quốc bằng hóa trang sân khấu