Sinh viên Việt Nam giành chiến thắng cuộc thi 'Hạt giống cho tương lai APAC Tech4Good'

08/09/2022, 12:33
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Hai đội chiến thắng của cuộc thi "Hạt giống cho tương lai APAC Tech4Good” sẽ tiếp tục cuộc hành trình của Hạt giống cho tương lai Tech4Good toàn cầu, diễn ra vào tháng 1/2023.

Sinh viên Việt Nam cùng sinh viên 4 nước giành chiến thắng cuộc thi Hạt Giống cho tương lai APAC Tech4Good - Ảnh 1.

Đội “N-ABLE” và “HUAT SALE” tại cuộc cuộc thi Tech4Good - Ảnh: VGP/NH

Vòng tăng tốc của cuộc thi Tech4Good tại Singapore là một phần thi thuộc chương trình "Hạt giống cho tương lai APAC Tech4Good", được khởi động tại Bangkok (Thái Lan) vào tháng 8/2022. Trong khuôn khổ chương trình đào tạo số kéo dài 9 ngày này, 120 sinh viên xuất sắc từ 16 quốc gia đã được trải nghiệm hành trình số đa văn hóa tại Thái Lan.

Mỗi đội đã chuẩn bị một bài thuyết trình về Tech4Good, đề xuất các giải pháp kỹ thuật để giải quyết các vấn đề xã hội.

7 đội xuất sắc đã vượt qua vòng tăng tốc, bao gồm 5 đoàn đến từ Campuchia, Hàn Quốc, Bangladesh, Nepal và Singapore và 2 đoàn thuộc Quỹ ASEAN.

Trong vòng thi cuối cùng "Demo Day", 7 đội đã giới thiệu các sản phẩm Tech4Good của mình trước Hội đồng giám khảo.

Kết thúc chung cuộc, có 2 đội cùng giành vị trí nhất bảng, đó là đội "N-ABLE" và đội "HUAT SALE".

Đội "N-ABLE" thuộc Quỹ ASEAN, với sự tham gia của các sinh viên đến từ các nước Indonesia, Brunei, Campuchia, Việt Nam và Malaysia. Đại diện cho Việt Nam là em Nguyễn Ngọc Anh, sinh viên Đại học Ngoại thương. Đội "N-ABLE" đã ứng dụng công nghệ đám mây và AI vào phát triển dự án hỗ trợ người khiếm khuyết tìm kiếm cơ hội việc làm với thu nhập ổn định.

Còn đội "HUAT SALE" đến từ Singapore, với sáng kiến ứng dụng dịch vụ đám mây và phân tích dữ liệu, đưa ra các khám phá mới về chương trình khuyến mãi thực phẩm nhằm chống lại tình hình lãng phí thực phẩm đang diễn ra tại Singapore.

Với kết quả này, đội "N-ABLE" và "HUAT SALE" sẽ tiếp tục cạnh tranh trong chương trình "Hạt giống cho tương lai Tech4Good toàn cầu" diễn ra vào tháng 1/2023.

TS. Yang Mee Eng, Giám đốc Điều hành Quỹ ASEAN chia sẻ: "Thế hệ trẻ là nhà lãnh đạo tương lai của chúng tôi, cũng là người quyết định cách thức xây dựng thế giới. Thông qua chương trình 'Hạt giống cho tương lai', Quỹ ASEAN và Huawei mong muốn giúp thế hệ trẻ phát huy hết tiềm năng của mình".

"Hạt giống cho tương lai" là một trong những chương trình quan trọng của hệ sinh thái nhân tài ICT của Huawei tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương và trên toàn thế giới.

Vào ngày 19/9 tới, Huawei cùng với Quỹ ASEAN tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh tài năng kỹ thuật số châu Á-Thái Bình Dương. Hội nghị quy tụ các nhà hoạch định chính sách, nhà nghiên cứu, chuyên gia trong ngành và các nhà lãnh đạo hàng đầu để khám phá các con đường để xây dựng lực lượng lao động ICT sẵn sàng cho tương lai và mở ra tiềm năng kỹ thuật số ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Hiền Minh


Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Sinh viên Việt Nam giành chiến thắng cuộc thi 'Hạt giống cho tương lai APAC Tech4Good'