Với diện tích 320 kilômet vuông, Công viên tự nhiên Đồng bằng sông Ebro ở phía nam Catalonia có quần thể sinh học phong phú, là nơi sinh sống của nhiều loại chim, cá và bò sát. Tuy nhiên, càng ngày càng có nhiều người đổ về công viên để tham gia các hoạt động giải trí như nuôi sò, câu cá, các môn thể thao dưới nước vì sự khao khát trải nghiệm thiên nhiên và không khí ngoài trời sau thời gian giãn cách xã hội do đại dịch COVID-19.
Sinh viên Đại học RMIT Việt Nam và Đại học Barcelona đã làm việc với các cấp thẩm quyền để đưa ra các giải pháp bảo vệ Công viên khỏi các tác động tiêu cực, giúp cân bằng giữa bảo tồn thiên nhiên và các hoạt động du lịch. Cụ thể, đề xuất di dời bãi đỗ xe công cộng xa khỏi khu vực; khuyến khích sử dụng các phương tiện di chuyển bằng điện như xe buýt hay xe đạp; sử dụng công nghệ để xác định sức chứa và mức độ đám đông trong công viên; thu phí du lịch sinh thái của du khách; bán hàng hóa bền vững để gây quỹ giúp duy trì khu vực.
Tất cả các đề xuất đều nhấn mạnh đến sự cần thiết phải bao hàm các bên liên quan, gồm doanh nghiệp địa phương, đơn vị khai thác du lịch và nhà cung cấp dịch vụ, thông qua các chiến dịch giáo dục và nâng cao nhận thức về môi trường.
Bà Beatriz Ramírez từ Ban thư ký Hành động vì khí hậu của chính quyền vùng Catalonia, chia sẻ vui mừng khi được hợp tác với sinh viên và giảng viên từ CETT và RMIT Việt Nam. Bà nói: “Điều cần thiết là tìm kiếm sự hiệp lực giữa tất cả các bên liên quan đến việc bảo tồn các giá trị môi trường của lãnh thổ của chúng ta. Đề xuất của các bạn sinh viên có tính đổi mới sáng tạo, chặt chẽ và bao hàm nhận thức về môi trường. Chúc mừng các bạn về kết quả công việc rất tốt này!”.
Ông Xavier Abril từ Công viên tự nhiên Đồng bằng sông Ebro cho biết ông rất vui và vinh dự khi công viên được đưa vào trọng tâm dự án của sinh viên. “Trở thành một phòng thí nghiệm sống và được khám phá những quan điểm và tầm nhìn mới về khu vực từ những góc nhìn khác là một đặc quyền. Tôi muốn chúc mừng các bạn sinh viên và thầy cô từ CETT và RMIT Việt Nam về những nỗ lực, quyết tâm, và trên hết, nghĩ về tương lai của vùng đồng bằng sông Ebro!”.
Sinh viên RMIT Việt Nam Đỗ Minh Nguyệt và Hoàng Thị Kim Ngân chia sẻ rằng cơ hội có được cùng sinh viên CETT cho phép các bạn ứng dụng những gì đã học vào thực tế. Ngân cho biết nhờ quá trình hợp tác mà bạn trân trọng hơn và có thêm kiến thức mới về công viên thuỷ sinh lớn nhất Tây Ban Nha.
Sinh viên CETT Oleg Iuzhalin cho biết dự án hợp tác là cơ hội hết sức đặc biệt không chỉ giúp bạn làm quen với việc hợp tác với đồng nghiệp ở nước ngoài, mà còn trao đổi kinh nghiệm và tầm nhìn trong việc giải quyết các vấn đề khác nhau.
Tiến sĩ Jackie Ong cùng Tiến sĩ Daisy Kanagasapapathy từ RMIT Việt Nam và Tiến sĩ Elena Ridolfi từ CETT đã quy tụ được nhóm hơn 60 sinh viên ngành du lịch và khách sạn cùng làm việc trong dự án này. Đây là cơ hội tuyệt vời để chia sẻ và trao đổi kiến thức giữa các trường và chính quyền địa phương.