Sở GD&ĐT Điện Biên tổ chức tọa đàm kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam

Ngọc Diệp 20/11/2025 22:15

Sở GD&ĐT Điện Biên tổ chức tọa đàm kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, tri ân đội ngũ thầy cô và ghi nhận nhiều thành tựu nổi bật.

Tiết mục văn nghệ chào mừng kỷ niệm.
Tiết mục văn nghệ chào mừng kỷ niệm.

Ngày 20/11, Sở GD&ĐT Điện Biên tổ chức buổi tọa đàm kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam với sự tham dự của các thế hệ nhà giáo, nguyên lãnh đạo ngành và đại diện các cơ sở giáo dục trong tỉnh. Phát biểu tại chương trình, bà Hoàng Tuyết Ban - Giám đốc Sở GD&ĐT Điện Biên bày tỏ sự xúc động khi được gặp lại nhiều nhà giáo lão thành, những người đã cống hiến trọn đời cho sự nghiệp trồng người trên mảnh đất Điện Biên.

nha-giao-viet-nam.jpg
Bà Hoàng Tuyết Ban - Giám đốc Sở GD&ĐT phát biểu tại kỷ niệm.

Bà Hoàng Tuyết Ban nhấn mạnh truyền thống “Tôn sư trọng đạo” luôn là mạch nguồn nuôi dưỡng sự phát triển của ngành. Gần nửa thế kỷ qua, hàng nghìn thầy cô vẫn ngày ngày vượt suối, băng rừng đến với học sinh vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, tạo nên nền tảng để giáo dục Điện Biên đạt được nhiều kết quả đáng tự hào trong những năm gần đây.

Bà Hoàng Tuyết Ban thông tin, năm học 2024–2025 và nửa đầu học kỳ I năm học 2025–2026, ngành giáo dục tỉnh tiếp tục duy trì ổn định và có nhiều bước tiến rõ nét. Toàn tỉnh hiện có 480 trường và trung tâm; 7.355 lớp với hơn 209.000 học sinh, trong đó học sinh dân tộc thiểu số chiếm trên 86%. Các cấp học mầm non và phổ thông đều triển khai chương trình giáo dục theo hướng nền nếp, khoa học; chất lượng giáo dục đại trà lẫn mũi nhọn được nâng lên; năng lực giao tiếp, hợp tác, giải quyết vấn đề của học sinh có chuyển biến tích cực.

nha-giao-viet-nam-2.jpg
Các đại biểu dự hội nghị.

Kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 tiếp tục là điểm sáng khi tỷ lệ tốt nghiệp tăng so với năm trước; nhiều môn thi có điểm trung bình cao hơn mặt bằng chung của khu vực miền núi phía Bắc. Đặc biệt, số lượng bài thi đạt từ 9 điểm trở lên tăng rõ rệt, phản ánh hiệu quả của việc đổi mới phương pháp dạy học chính khóa. Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia cũng ghi nhận kết quả ấn tượng: đội tuyển Điện Biên năm 2025 có số lượng giải cao hơn năm 2024; nhiều môn như Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý tiếp tục duy trì thành tích với các giải Nhất, Nhì, Ba.

nha-giao-viet-nam-4.jpg
Bà Hoàng Tuyết Ban - Giám đốc Sở GD&ĐT (ngoài cùng bên phải) cùng các đại biểu nguyên là lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên qua các thời kỳ tại kỷ niệm.

Cùng với việc nâng cao chất lượng dạy học, Điện Biên còn là một trong những địa phương dẫn đầu khu vực miền núi phía Bắc về chuyển đổi số. Hiện 100% cơ sở giáo dục sử dụng học bạ điện tử, phần mềm quản trị trường học; cơ sở dữ liệu ngành được hoàn thiện; toàn bộ cán bộ quản lý và giáo viên được bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng AI trong dạy học và quản trị. Những chuyển biến mạnh mẽ này đang góp phần đưa giáo dục Điện Biên tiệm cận mô hình “Trường học số – Giáo viên số – Học sinh số”.

nha-giao-viet-nam-1.jpg
Các đại biểu nguyên là lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên qua các thời kỳ dự kỷ niệm.

Trong lĩnh vực giáo dục vùng dân tộc thiểu số và biên giới, tỉnh tiếp tục đầu tư mạnh mẽ cơ sở vật chất. Tại 15 xã biên giới, mỗi xã đều được xây mới một trường phổ thông nội trú liên cấp. Nổi bật là Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS xã Si Pa Phìn, tổng mức đầu tư 228,5 tỷ đồng, dự kiến đưa vào sử dụng đầu năm 2026. Riêng tháng 11/2025, toàn tỉnh khởi công thêm 9 dự án trường học với tổng vốn gần 1.900 tỷ đồng, hướng tới hoàn thành trước năm học 2026–2027. Đây không chỉ là đầu tư giáo dục mà còn mang ý nghĩa chiến lược về an ninh, quốc phòng nơi tuyến đầu biên giới.

nha-giao-viet-nam-6.jpg
Ông Lê Văn Quý - Nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Nguyên Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Lê Văn Quý – Nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên, nguyên Giám đốc Sở GD&ĐT đánh giá cao sự tận tụy của đội ngũ thầy cô giáo. Ông Lê Văn Quý chia sẻ: “Trong điều kiện còn nhiều khó khăn, việc giáo dục Điện Biên đạt được nhiều thành tựu nổi bật là minh chứng rõ ràng cho tâm huyết, trách nhiệm và tinh thần đổi mới của đội ngũ nhà giáo. Tôi tin rằng với nền tảng hiện nay, giáo dục Điện Biên sẽ tiếp tục bứt phá khi Nghị quyết 71-NQ/TW được triển khai sâu rộng.”

nha-giao-viet-nam-7.jpg
Ban Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên tặng hoa chúc mừng các đại biểu nguyên là lãnh đạo Sở GD&ĐT qua các thời kỳ.

Dịp này, Sở GD&ĐT gửi lời tri ân sâu sắc tới các thế hệ nhà giáo qua các thời kỳ và khẳng định toàn ngành sẽ tiếp tục nỗ lực thực hiện các mục tiêu lớn, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng giáo dục vùng dân tộc thiểu số, phát triển đội ngũ “vừa hồng vừa chuyên” và xây dựng môi trường giáo dục nhân văn, hiện đại, kỷ cương.

nha-giao-viet-nam-9.jpg
Các đại biểu tặng hoa chúc mừng Ban Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên.

Buổi tọa đàm khép lại trong không khí ấm áp, nghĩa tình, thể hiện sự tôn vinh đối với những người đã và đang cống hiến cho sự nghiệp “trồng người” trên mảnh đất Điện Biên anh hùng.

Theo giaoducthoidai.vn
https://giaoducthoidai.vn/so-gddt-dien-bien-to-chuc-toa-dam-ky-niem-43-nam-ngay-nha-giao-viet-nam-post757555.html
Copy Link
https://giaoducthoidai.vn/so-gddt-dien-bien-to-chuc-toa-dam-ky-niem-43-nam-ngay-nha-giao-viet-nam-post757555.html
Bài liên quan
Điện Biên định hướng đầu tư hạ tầng vùng đồng bào DTTS giai đoạn 2026-2030
Điện Biên đặt trọng tâm đầu tư hạ tầng thiết yếu cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số nhằm tạo nền tảng phát triển bền vững giai đoạn 2026-2030.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Sở GD&ĐT Điện Biên tổ chức tọa đàm kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam