Sở GD&ĐT Hà Nội Không tiếp khách và nhận hoa chúc mừng dịp 20/11

Ngọc Thành | 09/11/2022, 11:42
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

(GDTĐ) - Sở GD&ĐT Hà Nội không tổ chức đón, tiếp khách và nhận hoa chúc mừng nhân dịp kỉ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022).

Ngày 8/11/2022, ông Nguyễn Quang Tuấn, phó giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội đã ký thông báo về sự kiện 40 năm thành lập ngày Nhà giáo Việt Nam.

Công văn có đoạn: "Nhằm đẩy mạnh công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và triển khai có hiệu quả Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Sở GD&ĐT trân trọng kính báo: Sở GD&ĐT không tổ chức đón, tiếp khách và nhận hoa chúc mừng nhân dịp kỉ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022)."

cv-khong-nhan-hoa.png
Sở GD&ĐT Hà Nội không tổ chức đón tiếp và nhận hoa chúc mừng dịp 20/11/2022

Anh Lê Tuân, một phụ huynh học sinh tại quận Long Biên đánh giá: “Rất hoan nghênh tinh thần thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Sở GD&ĐT Hà Nội. Hi vọng rằng tư tưởng đổi mới, tinh thần tiến bộ ngày càng được Sở phát huy mạnh mẽ trong cả các hoạt động quản lý giáo dục, giúp ngành giáo dục khởi sắc hơn. Kính chúc toàn ngành giáo dục Thủ đô, đặc biệt là các thầy cô giảng dạy luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và bình an”.

Bài liên quan
Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các trường tư thục không thu tiền giữ chỗ
Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các trường không thu tiền giữ chỗ, trong khi khoản này lên đến 20 triệu đồng ở các trường ngoài công lập, gây bức xúc dư luận.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Sở GD&ĐT Hà Nội Không tiếp khách và nhận hoa chúc mừng dịp 20/11