Thời sự

Sở GD&ĐT Phú Thọ đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ và tri ân các thế hệ nhà giáo

Long Anh 17/11/2025 20:28

Chiều 17/11, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ tổ chức gặp mặt các thế hệ cán bộ, thầy cô giáo và vinh dự đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ.

Ông Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phú Thọ (bìa phải) trao Cờ Thi đua của Chính phủ tới lãnh đạo Sở GD&ĐT Phú Thọ.
Ông Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phú Thọ (bìa phải) trao Cờ Thi đua của Chính phủ tới lãnh đạo Sở GD&ĐT Phú Thọ.

Dự buổi gặp mặt có ông Bùi Văn Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phú Thọ; đại diện lãnh đạo các Ban đảng Tỉnh ủy, UBND tỉnh; ông Trịnh Thế Truyền, Giám đốc Sở GD&ĐT Phú Thọ…

Tham dự buổi gặp mặt còn có lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Sở GD&ĐT các tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Hòa Bình (cũ), trưởng phòng và nguyên trưởng phòng các thời kỳ cùng đông đảo các thầy giáo, cô giáo qua nhiều thế hệ.

Ghi nhận sự đóng góp của đội ngũ nhà giáo

Sau hợp nhất, tỉnh Phú Thọ có 1.957 cơ sở giáo dục với gần 1 triệu học sinh, sinh viên; tỷ lệ kiên cố hoá trường lớp đạt trên 90%; tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia trên 83%, thuộc nhóm cao nhất khu vực trung du và miền núi phía Bắc. Đội ngũ hơn 60.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên có tới 98% đạt chuẩn trình độ đào tạo, luôn giữ vững tinh thần trách nhiệm và tâm huyết với nghề.

2.jpg
Hai cá nhân thuộc ngành Giáo dục Phú Thọ được vinh dự nhận Huân chương Lao động hạng Ba.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Trịnh Thế Truyền - Giám đốc Sở GD&ĐT Phú Thọ nêu rõ: Những thành tựu của giáo dục Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình trước đây và của tỉnh Phú Thọ mới hôm nay là kết quả của sự cống hiến bền bỉ, tận tâm và trách nhiệm của nhiều thế hệ nhà giáo đã luôn nỗ lực, sáng tạo, kiên trì vượt khó, “tất cả vì học sinh thân yêu”, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp vẻ vang "Trồng người”; đồng thời tiếp nối và làm rạng danh truyền thống hiếu học, trọng học của nhân dân trong tỉnh.

“Đảng và Nhà nước, cấp ủy chính quyền các cấp; các quý vị phụ huynh, toàn thể người học tôn vinh chúng ta và dành cho chúng ta những tình cảm tốt đẹp, sự quý trọng và yêu thương, sự tri ân và cảm mến. Về phía mình, nhà giáo cũng cần làm sao cho xứng đáng. Nhà giáo chúng ta cũng cần tri ân xã hội đã đem tới sự cao quý cho nghề nghiệp của mình. Chúng ta cần có sự báo đáp cho xứng với sự phó thác, sự quan tâm và kỳ vọng. Tất cả các nhà giáo cần phấn đấu luôn là tấm gương sáng cho học sinh noi theo, đặc biệt là nhân cách, tinh thần học hỏi, sáng tạo, sự yêu thương và sự công bằng”, ông Trịnh Thế Truyền nhấn mạnh.

3.jpg
Ông Trịnh Thế Truyền, Giám đốc Sở GD&ĐT Phú Thọ phát biểu tại buổi gặp mặt.

Tại sự kiện, thay mặt cho ngành Giáo dục Phú Thọ, ông Trịnh Thế Truyền bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc với sự quan tâm của lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh. Đồng thời, gửi lời cảm ơn tới các bậc phụ huynh, nhân dân, các tổ chức, các doanh nghiệp và các cấp, các ngành; Hội Khuyến học và Hội Cựu giáo chức qua các thời kỳ đã luôn đồng hành, chia sẻ, chung tay với ngành Giáo dục, luôn tạo điều kiện thuận lợi để ngành Giáo dục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

5.jpg
Ông Trịnh Thế Truyền, Giám đốc Sở GD&ĐT Phú Thọ trao Cờ thi đua của UBND tỉnh cho 3 tập thể.

Định hướng thời gian tới, ông Trịnh Thế Truyền nêu 5 nhiệm vụ trọng tâm của ngành, đó là: Tham mưu kịp thời cho tỉnh trong triển khai Nghị quyết 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Tăng cường kỷ cương, đổi mới phương thức quản lý, coi nền nếp trường lớp là điều kiện tiên quyết nâng chất lượng.

Nâng cao chất lượng dạy, học theo hướng thực chất, bền vững; chú trọng giáo dục đạo đức, nhân cách, kỹ năng sống và định hướng nghề nghiệp cho học sinh. Thúc đẩy dạy học ngoại ngữ và chuyển đổi số; phấn đấu đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường phổ thông vào năm 2030. Xây dựng đội ngũ nhà giáo đủ về số lượng, mạnh về chuyên môn, chuẩn mực về đạo đức; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, khích lệ sự sáng tạo và cống hiến của thầy cô.

Tin tưởng vào sự phát triển trong giai đoạn mới

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, ông Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phú Thọ đã ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của toàn ngành trong thời gian qua.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phú Thọ nhấn mạnh: Giáo dục và đào tạo luôn được xác định là quốc sách hàng đầu, là động lực then chốt cho sự phát triển bứt phá của tỉnh Phú Thọ trong giai đoạn mới. Sau sắp xếp đơn vị hành chính, Phú Thọ trở thành một trong 3 địa phương có quy mô giáo dục lớn nhất cả nước. Trên địa bàn có 4 trường đại học, 20 trường cao đẳng, 11 trường trung cấp và 18 trung tâm GDNN, với khoảng 90.000 học sinh – sinh viên đang theo học. Mạng lưới trường lớp tiếp tục được quy hoạch hợp lý; khoảng cách về chất lượng giáo dục giữa vùng thuận lợi và vùng khó khăn thu hẹp rõ rệt; cơ sở vật chất trường học được đầu tư mạnh mẽ.

4.jpg
Ông Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phú Thọ phát biểu tại buổi gặp mặt.

Định hướng cho giai đoạn tới, lãnh đạo tỉnh đề nghị ngành Giáo dục và Đào tạo tập trung thực hiện 5 nhóm nhiệm vụ lớn.

Đó là, quán triệt sâu sắc quan điểm giáo dục là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu của toàn hệ thống chính trị; Sở GD&ĐT phải đóng vai trò cơ quan tham mưu chiến lược, xây dựng chính sách dài hạn, đồng bộ. Đổi mới mạnh mẽ chất lượng giáo dục toàn diện, chuyển từ truyền thụ kiến thức sang phát triển năng lực, phẩm chất học sinh; đẩy mạnh xã hội hoá; đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học; chú trọng giáo dục đạo đức, truyền thống, kỹ năng mềm.

Xây dựng đội ngũ nhà giáo vững chuyên môn, sáng về đạo đức; dự báo nhu cầu giáo viên đến năm 2030, bảo đảm đủ số lượng, đồng bộ cơ cấu; chú trọng vùng khó khăn và đội ngũ giáo viên cốt cán. Đầu tư hiện đại hoá trường lớp; tinh gọn mạng lưới điểm trường; thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ, trí tuệ nhân tạo; xây dựng trường học số, lớp học thông minh; nâng chuẩn năng lực số cho giáo viên và người học.

Cùng với đó là tăng cường xây dựng Đảng bộ ngành trong sạch, vững mạnh; thực hiện nghiêm Kết luận 21; gắn phong trào “Dạy tốt – Học tốt” với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chú trọng phát triển Đảng trong các nhà trường.

6.jpg
21 cá nhân thuộc ngành Giáo dục tỉnh Phú Thọ được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Lãnh đạo tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2030, Phú Thọ trở thành một trong những cực tăng trưởng của Vùng Thủ đô, đồng thời trở thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của khu vực.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang bày tỏ niềm tin tưởng vào đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh toàn tỉnh; với truyền thống hiếu học, sự đoàn kết và tinh thần đổi mới, ngành Giáo dục Phú Thọ sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, xứng đáng với phần thưởng cao quý của Chính phủ và kỳ vọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân.

Nhân dịp kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ vinh dự được nhận Cờ thi đua của Chính phủ. Dịp này, ngành cũng có 3 tập thể được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua; 2 cá nhân được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba; 21 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.

Theo giaoducthoidai.vn
https://giaoducthoidai.vn/so-gddt-phu-tho-don-nhan-co-thi-dua-cua-chinh-phu-va-tri-an-cac-the-he-nha-giao-post757104.html
Copy Link
https://giaoducthoidai.vn/so-gddt-phu-tho-don-nhan-co-thi-dua-cua-chinh-phu-va-tri-an-cac-the-he-nha-giao-post757104.html
Bài liên quan
Sở GD&ĐT TPHCM 13 năm không nhận hoa dịp 20/11, loạt trường hưởng ứng
Trước thềm kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, nhiều Sở GD&ĐT, trường học thông báo công khai từ chối nhận hoa và tiếp khách.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Sở GD&ĐT Phú Thọ đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ và tri ân các thế hệ nhà giáo