Sóc Trăng: Phụ nữ Biên phòng nhận đỡ đầu học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Hồ Phúc | 12/05/2022, 18:22
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Hội phụ nữ bộ đội Biên phòng Sóc Trăng vừa nhận đỡ đầu cháu Huỳnh Bảo Lâm trú tại khóm Đai Rụng, Phường 2, thị xã Vĩnh Châu (Sóc Trăng) với mức hỗ trợ mỗi tháng 300 ngàn đồng.

Đại tá Lê Văn Anh và Đại úyLê Thanh Nhanh, Chủ tịch Hội phụ nữ bộ đội Biên phòng Sóc Trăng trao quà cho em Lâm. Đại tá Lê Văn Anh và Đại úyLê Thanh Nhanh, Chủ tịch Hội phụ nữ bộ đội Biên phòng Sóc Trăng trao quà cho em Lâm.

Chiều ngày 12/5, tại Thị xã Vĩnh Châu, Hội phụ nữ bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng phối hợp với chính quyền Phường 2, thị xã Vĩnh Châu, (Sóc Trăng) tổ chức triển khai thực hiện chương trình “Mẹ đỡ đầu”, hỗ trợ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ mồ côi do tác động của dịch Covid-19.

Tại chương trình, Hội phụ nữ bộ đội Biên phòngSóc Trăng đã nhận đỡ đầu cháu Huỳnh Bảo Lâm (sinh năm 2017),trú tạikhóm Đai Rụng, Phường 2, thị xã Vĩnh Châu. Lâm mồ côi cha, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Lâm được hỗ trợ mỗi tháng 300 ngàn đồngvà hỗ trợ các nhu yếu phẩm nhân dịp lễ, Tết.

Nguồn kinh phí do cán bộ, hội viên hội phụ nữBiên phòngđóng góp và vận động các mạnh thường quân.

Đại tá Lê Văn Anh phát biểu tại chương trình.

Phát biểu tại chương trình Đại tá Lê Văn Anh, Phó chính ủy bộ đội Biên phòng Sóc Trăng cho biết, thời gian qua trước tác động của đại dịch Covid-19, nhiều trẻ em trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng nói chung và khu vực biên giới biển tỉnh Sóc Trăng nói riêng rơi vào hoàn cảnh mồ côi cha mẹ, mất đi sự yêu thương, quan tâm chăm sóc của cha mẹ, người thân. Hơn lúc nào hết các em rất cần sự hỗ trợ, đùm bọc từ cộng đồng, giúp các em sớm tìm được một điểm tựa trong cuộc sống.

“Chương trình “Mẹ đỡ đầu” hỗ trợ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ mồ côi do dịch bệnh Covid-19 là chương trình rất nhân văn, thể hiện tấm lòng nhân ái, sẻ chia của Hội phụ nữ Biên phòng tỉnh đối với trẻ em bị ảnh hưởng do dịch Covid-19.

Mong rằng trong thời gian tới sẽ có nhiều tổ chức, đơn vị đồng hành cùng chương trình để lan tỏa những giá trị tốt đẹp và giúp đỡ các cháu có hoàn cảnh khó khăn do dịch bệnh covid-19 trên địa bàn khu vực biên giới biển, tạo điều kiện cho các em được phát triển toàn diện trong môi trường gia đình, cộng đồng”, Đại tá Lê Văn Anh nhấn mạnh.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Sóc Trăng: Phụ nữ Biên phòng nhận đỡ đầu học sinh có hoàn cảnh khó khăn