(GDTĐ) - Trường THCS Giảng Võ 2 (phường Giảng Võ, Hà Nội) đẩy mạnh hoạt động trải nghiệm gắn với các câu lạc bộ nghệ thuật, thể thao, khoa học. Thông qua Lễ hội Giảng Võ 2 – Chào Xuân 2026, nhà trường từng bước khẳng định định hướng giáo dục chất lượng cao, lấy học sinh làm trung tâm và phát triển toàn diện.
Trong bối cảnh ngành giáo dục ngày càng đặt ra yêu cầu nâng cao chất lượng dạy học gắn với phát triển toàn diện học sinh, trường THCS Giảng Võ 2 xác định rõ vai trò của các hoạt động giáo dục trải nghiệm và sinh hoạt câu lạc bộ trong việc bổ trợ cho chương trình giáo dục chính khóa. Nhà trường chú trọng xây dựng môi trường học tập năng động, tạo điều kiện để học sinh được rèn luyện thể chất, bồi dưỡng năng khiếu, phát triển kỹ năng và hình thành các giá trị sống tích cực ngay trong quá trình học tập.
Trên tinh thần đó, Lễ hội Giảng Võ 2 – Chào Xuân 2026 được tổ chức như một không gian giáo dục mở, nơi các hoạt động giáo dục trải nghiệm, sinh hoạt tập thể và hoạt động câu lạc bộ được triển khai đồng bộ, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường.
Hoạt động thể chất gắn với giáo dục lý tưởng sống
Một trong những điểm nhấn của Lễ hội là lễ Khai sân bóng rổ và Nhà thể chất, kết hợp chương trình giao lưu “Khát vọng Việt” với sự tham gia của các cầu thủ Đội tuyển U23 Việt Nam: Khuất Văn Khang – Đội trưởng, Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Lê Phát, Nguyễn Công Phương, Đặng Tuấn Phong, Lê Văn Thuận. Thông qua giao lưu, học sinh được lắng nghe những chia sẻ chân thực về quá trình rèn luyện, thi đấu, tinh thần kỷ luật, ý chí vượt khó và trách nhiệm đối với tập thể, Tổ quốc.

Những câu chuyện từ thực tiễn thể thao không chỉ tạo động lực rèn luyện thân thể mà còn góp phần giáo dục học sinh về lối sống tích cực, hun đúc khát vọng vươn lên, bồi dưỡng bản lĩnh, ý thức phấn đấu trong học tập và cuộc sống.



Giáo dục truyền thống, bồi dưỡng giá trị văn hóa dân tộc
Song song với giáo dục thể chất, nhà trường chú trọng giáo dục truyền thống, bồi dưỡng giá trị văn hóa dân tộc thông qua các hoạt động mang đậm bản sắc. Hoạt động “Gói bánh chưng – Giữ hồn Tết Việt” giúp học sinh hiểu rõ hơn về phong tục Tết cổ truyền, ý nghĩa của gia đình, quê hương và tinh thần “uống nước nhớ nguồn”.

Cùng với đó, hội thi “Viết Thư pháp” tạo điều kiện để học sinh rèn luyện sự cẩn trọng, kiên trì, nuôi dưỡng tình yêu tiếng Việt và sự trân trọng đối với các giá trị văn hóa truyền thống, góp phần hình thành nhân cách, đạo đức cho học sinh một cách bền vững.

Rèn luyện kỹ năng, phát huy tinh thần tập thể
Trong khuôn khổ Lễ hội, việc tổ chức du xuân qua 34 tỉnh thành, tái hiện nét văn hóa đặc trưng của các vùng miền trên cả nước đã tạo điều kiện để học sinh trực tiếp tham gia tổ chức và trải nghiệm. Qua đó, các em được rèn luyện kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, nâng cao ý thức trách nhiệm và tinh thần hợp tác.

Buổi chiều, hội thi “Xuân Đất Việt” với các nội dung như giã bánh dày, nhảy sạp, nhảy dây và vũ điệu mùa Xuân được tổ chức theo từng khối lớp, góp phần tăng cường tinh thần đoàn kết, kỷ luật, sự tự tin và khả năng thích ứng của học sinh trong môi trường tập thể.




Cụ thể hóa Nghị quyết 71 qua tổ chức các câu lạc bộ giáo dục
Theo đúng chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo hướng toàn diện, linh hoạt, Trường THCS Giảng Võ 2 đã và đang duy trì, phát triển hiệu quả các câu lạc bộ Nghệ thuật, Thể thao, STEM, coi đây là một bộ phận quan trọng trong tổ chức giáo dục toàn diện, đặc biệt trong việc triển khai dạy học hai buổi/ngày phù hợp với điều kiện thực tiễn của nhà trường.
Việc tổ chức các câu lạc bộ tạo điều kiện để học sinh được lựa chọn, đăng ký tham gia theo năng lực, sở thích và điều kiện gia đình, đồng thời phát huy hiệu quả việc huy động các nguồn lực xã hội, mời các nghệ sĩ, vận động viên, huấn luyện viên, chuyên gia tham gia hướng dẫn, bồi dưỡng năng khiếu cho học sinh. Thông qua đó, học sinh từng bước hình thành nền tảng thể chất tốt, đời sống tinh thần phong phú, được phát hiện và phát huy năng khiếu cá nhân, hướng tới mục tiêu phát triển con người toàn diện, đáp ứng yêu cầu giáo dục trong giai đoạn mới.
Khẳng định mô hình giáo dục theo định hướng chất lượng cao
Thông qua việc tổ chức Lễ hội Giảng Võ 2 – Chào Xuân 2026 gắn với các hoạt động giáo dục thường xuyên của nhà trường, Trường THCS Giảng Võ 2 đã thể hiện rõ định hướng xây dựng mô hình giáo dục theo định hướng chất lượng cao, trong đó học sinh được phát triển hài hòa về trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và kỹ năng sống. Các hoạt động được tổ chức bài bản, có chiều sâu, bám sát các chủ trương, đường lối của Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.
Từ thực tiễn triển khai có thể khẳng định, mô hình giáo dục mà nhà trường đang kiên trì xây dựng là phù hợp với yêu cầu phát triển con người Việt Nam trong giai đoạn mới, đồng thời đáp ứng ngày càng tốt hơn kỳ vọng của phụ huynh và xã hội. Với định hướng chất lượng cao, Trường THCS Giảng Võ 2 tiếp tục khẳng định là môi trường giáo dục tin cậy, góp phần đào tạo thế hệ học sinh có bản lĩnh, tri thức, sức khỏe và khát vọng cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.