Thời sự

Sơn La chi hơn 334 tỷ đồng xây dựng các dự án cấp bách khắc phục hậu quả mưa bão

25/09/2024 20:29

Chiều ngày 25/9, UBND tỉnh Sơn La tổ chức họp đưa ra các giải pháp, chi hơn 334 tỷ đồng xây dựng các dự án cấp bách khắc phục hậu quả mưa lũ.

Do chịu thiệt hại từ hoàn lưu cơn bão số 2, số 3, trên địa bàn tỉnh Sơn La xảy ra mưa lớn, gây ra lũ, làm 12 người chết, 1 người mất tích, 7 người bị thương.

Mưa lũ làm 3.735 nhà bị thiệt hại, hơn 4.600 ha lúa, 600 ha rau màu, trên 1.066 ha cây trồng hằng năm; trên 13.000 con gia súc, gia cầm bị thiệt hại; 206 công trình thủy lợi, 20 công trình nước sinh hoạt bị hư hỏng; 79 vị trí cột điện trung thế, 387 cột điện hạ thế bị gẫy đổ, nhiều công trình giao thông bị hư hỏng… Ước thiệt hại trên 666 tỷ đồng.

IMG_20240925_182557.jpg
Ông Hoàng Quốc Khánh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu.

Trước tình hình thiệt hại mưa lũ, tỉnh Sơn La đang tập trung nguồn lực sắp xếp, ổn định dân cư vùng thiên tai, nhất là với những địa phương đang phải di dời dân khẩn cấp các hộ dân do có nguy cơ sạt lở cao, như: Huyện Mường La, Sông Mã, Phù Yên, Bắc Yên...

Trên cơ sở báo cáo đề xuất các huyện, thành phố và qua kiểm tra một số công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh Sơn La lập danh sách dự án khẩn cấp cần khắc phục ngay, sử dụng ngân sách tỉnh năm 2024 đợt 3, gồm 25 công trình, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 42,2 tỷ đồng; 8 dự án bố trí sắp xếp dân cư vùng thiên tai khẩn cấp 480 hộ dân, đề nghị sử dụng ngân sách Trung ương hỗ trợ, dự kiến kinh phí hơn 292 tỷ đồng.

IMG_20240925_182636.jpg
Ông Phùng Mạnh Hiệp, Chủ tịch UBND huyện Mường La nêu thiệt hại mưa lũ làm ảnh hưởng đến tài sản, hoa màu, đời sống của người dân. Đồng thời, đưa ý kiến đề xuất hỗ trợ thiệt hại tại địa bàn huyện để người dân, doanh nghiệp ổn định sản xuất và kinh doanh.

Chủ trì cuộc họp, ông Hoàng Quốc Khánh, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La đề nghị, các địa phương tiếp tục phát huy phương châm “4 tại chỗ” khắc phục hậu quả thiên tai. Đồng thời khẩn trương khôi phục, phát triển sản xuất, đảm bảo an sinh xã hội.

Ông Khánh cũng yêu cầu, các huyện bị thiệt hại chủ động rà soát, xây dựng các điểm bố trí, sắp xếp dân cư, đảm bảo các điều kiện phục vụ sinh hoạt. Đặc biệt là chú trọng lựa chọn các hạng mục cấp bách để triển khai trước, xác định rõ tổng mức đầu tư trước khi đề xuất dự án... Từ đó, giúp người dân và doanh nghiệp ổn định sản xuất kinh doanh.

Theo giaoducthoidai.vn
https://giaoducthoidai.vn/son-la-chi-hon-334-ty-dong-xay-dung-cac-du-an-cap-bach-khac-phuc-hau-qua-mua-bao-post702277.html
Copy Link
https://giaoducthoidai.vn/son-la-chi-hon-334-ty-dong-xay-dung-cac-du-an-cap-bach-khac-phuc-hau-qua-mua-bao-post702277.html
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
  • Trao quyền giải thể trường đại học cho Bộ trưởng Giáo dục
    14 giờ trước Chính sách giáo dục
    Quyền quyết định giải thể trường đại học được giao cho Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo, thay vì chỉ dừng hoạt động đào tạo hoặc giải thể phân hiệu như trước đây.
  • 'Hút nhân tài' bằng học bổng STEM
    14 giờ trước Chính sách giáo dục
    Tuyển sinh đại học năm 2026 có những chính sách mới hỗ trợ người học STEM. Bộ GD&ĐT đang trình Chính phủ học bổng mới cho khối ngành này.
  • Vì sao đại học quyết định năng lực công nghệ lõi của quốc gia?
    20 giờ trước Giáo dục
    Trong bối cảnh Nghị quyết số 71-NQ/TW và Nghị quyết số 57-NQ/TW đặt ra yêu cầu phát triển nguồn nhân lực và năng lực công nghệ như những trụ cột chiến lược, câu hỏi không còn là Việt Nam cần công nghệ gì, mà là phải bắt đầu từ đâu để không tiếp tục lặp lại vòng luẩn quẩn “nghiên cứu xong rồi để đó”. Theo GS.TSKH Nguyễn Đình Đức, Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN, điểm xuất phát cần được đặt lại: từ những bài toán lớn của quốc gia.
  • GS đoạt giải Nobel đầu quân cho đại học Trung Quốc
    13 giờ trước Giáo dục bốn phương
    Hartmut Michel, nhà hóa sinh 77 tuổi người Đức từng đoạt giải Nobel, vừa trở thành giảng viên cơ hữu tại một trong những bệnh viện thực hành hàng đầu vùng Đông Bắc Trung Quốc.
  • Gen Z lan tỏa tình yêu lịch sử
    13 giờ trước Giáo dục
    Trong bối cảnh công nghệ và các xu hướng mới liên tục định hình lối sống, Lịch sử - môn học từng bị xem là “khô khan” tưởng như ngày càng xa rời giới trẻ. Tuy nhiên, từ lớp học chuyên, các câu lạc bộ học thuật đến không gian mạng, nhiều bạn trẻ vẫn nuôi dưỡng tình yêu với lịch sử theo cách riêng. Với họ, lịch sử không chỉ là những con số, mốc thời gian mà còn là nguồn cảm hứng, bài học và nền tảng để hiểu hiện tại, định hình tương lai.
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Sơn La chi hơn 334 tỷ đồng xây dựng các dự án cấp bách khắc phục hậu quả mưa bão