(GDTĐ) - Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác đã trở thành phong trào sâu rộng trong toàn xã hội, đặc biệt là trong ngành Giáo dục. Cô giáo Nguyễn Thúy Hạnh – Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Mầm non Yên Sở – là hình mẫu tiêu biểu về đạo đức nghề nghiệp, tinh thần đổi mới sáng tạo và cống hiến không mệt mỏi.
Là người đứng đầu nhà trường, cô Hạnh luôn thể hiện phẩm chất mẫu mực của một nhà giáo vừa có tâm vừa có tầm. Trong suốt những năm công tác, cô đã xây dựng Hội đồng sư phạm thành một tập thể đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, tình thương và trách nhiệm. Cô luôn quan tâm tới đời sống tinh thần và hoàn cảnh của từng cán bộ, giáo viên, nhân viên; đồng thời tạo điều kiện để mỗi người phát huy năng lực, yên tâm công tác.
Đặc biệt, cô là người tiên phong trong việc đổi mới công tác quản lý, không ngừng học hỏi, trau dồi chuyên môn thông qua các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ và tập huấn của ngành.
Cô Hạnh đã vận dụng linh hoạt các phương pháp quản lý bằng kế hoạch, pháp chế và đặc biệt chú trọng đến hiệu quả thực tiễn. Cô luôn đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn như: “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”…, từ đó lan tỏa tinh thần học tập và làm theo Bác đến từng giáo viên, học sinh. Những hành động nhỏ như nhặt rác trong sân trường, chăm sóc cây xanh, tiết kiệm điện nước… đều được cô trực tiếp làm gương, tạo thói quen tốt cho cả tập thể.
Trên cương vị là Bí thư Chi bộ, cô luôn thực hiện nghiêm túc việc sinh hoạt theo chuyên đề của Đảng ủy phường, lồng ghép hiệu quả việc học tập và làm theo Bác với các nhiệm vụ chính trị, giáo dục của đơn vị. Cô đặc biệt chú trọng vào việc chuyển từ “học tập” sang “làm theo” trong toàn trường. Sự chuyển biến trong nhận thức, hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên là minh chứng rõ ràng cho hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của cô.
Không dừng lại ở đó, cô còn chủ động tham mưu với chính quyền địa phương để huy động tối đa trẻ em đúng độ tuổi ra lớp, đạt tỉ lệ 100%. Cô xây dựng kế hoạch chuyên môn bài bản, kiểm tra sát sao việc thực hiện kế hoạch giảng dạy của giáo viên, thường xuyên tổ chức các chuyên đề để bồi dưỡng, nâng cao năng lực giảng dạy cho đội ngũ. Cô còn đặc biệt quan tâm tới việc rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh, tổ chức nhiều hoạt động vui chơi lành mạnh, bổ ích nhằm giúp các em phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần.
Một trong những điểm nổi bật nhất ở cô Hạnh chính là sự gần gũi, chân thành và tình cảm với đồng nghiệp. Cô luôn biết lắng nghe, chia sẻ, động viên và hỗ trợ mọi người bằng cả tấm lòng. Đối với giáo viên trong trường, cô không chỉ là người lãnh đạo mà còn là người bạn đồng hành, một người chị, người đồng chí thân thiết. Chính sự tận tâm, mẫu mực và chân thành ấy đã tạo nên một tập thể nhà trường đoàn kết, gắn bó và đầy yêu thương.
Những cống hiến không mệt mỏi của cô đã được các cấp ghi nhận. Cô nhiều năm liền đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua”, “Lao động tiên tiến”; được UBND phường Yên Sở tặng Giấy khen Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; được UBND Quận Hoàng Mai tuyên dương là “Người tốt, việc tốt” năm 2024 và cá nhân có thành tích tiêu biểu trong nhiều phong trào thi đua của ngành giáo dục. Gần đây nhất, cô được khen thưởng vì có đóng góp xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.
Cô Thuý Hạnh thực sự là tấm gương sáng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh – một bông hoa đẹp giữa vườn hoa người tốt, việc tốt của ngành giáo dục Thủ đô.