Tuyển sinh - du học

Tân sinh viên háo hức nhập học trực tiếp tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam

24/08/2025 22:15

Ngày 24/8, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức đón tiếp, hướng dẫn tân sinh viên thực hiện nhập học trực tiếp.

TS Nguyễn Công Tiệp – Phó Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam trực tiếp đến kiểm tra, động viên, hướng dẫn phụ huynh và tân sinh viên đến nhập học.
TS Nguyễn Công Tiệp – Phó Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam trực tiếp đến kiểm tra, động viên, hướng dẫn phụ huynh và tân sinh viên đến nhập học.

Hoạt động này được triển khai ngay sau khi Học viện công bố điểm chuẩn trúng tuyển (22/8) và trở thành một trong những đơn vị đầu tiên tổ chức nhập học trực tiếp cho sinh viên khóa mới.

Theo ghi nhận, đến chiều 24/8, khoảng 1.000 thí sinh đã hoàn tất quy trình nhập học, chính thức trở thành tân sinh viên của Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Trúng tuyển ngành Thú y, Đào Hoài Anh cho biết, bản thân rất háo hức trong ngày nhập học, mong sớm được khoác áo đồng phục, chính thức trở thành sinh viên của Học viện.

img-2689.jpg
Tân sinh viên đến nhập học được đón tiếp niềm nở.

Từ ngày 23/8, Hoài Anh cùng gia đình đã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo hướng dẫn để kịp hoàn tất thủ tục. Nhờ sự hỗ trợ nhiệt tình, chi tiết của thầy cô, các anh chị sinh viên khóa trước và đội ngũ tình nguyện viên, quá trình nhập học diễn ra thuận lợi. “Em đã chính thức gia nhập ngôi nhà chung Học viện Nông nghiệp Việt Nam” – Hoài Anh chia sẻ.

Nữ sinh cho rằng, mùa tuyển sinh năm nay diễn ra “thuận buồm xuôi gió”, từ khâu đăng ký nguyện vọng, xác nhận nhập học trực tuyến cho đến nhập học trực tiếp. “Tất cả các quy trình diễn ra trơn tru. Từ Bộ GD&ĐT đến cơ sở giáo dục đại học đều tạo điều kiện tốt nhất cho chúng em. Nhờ đó, chúng em đã hiện thực hóa ước mơ đại học” – Hoài Anh bày tỏ.

img-2654.jpg
Hai mẹ con nữ sinh này được hướng dẫn cẩn thận, chi tiết thủ tục nhập nhập.

Trúng tuyển ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, Nguyễn Diệp Phương Oanh cùng mẹ đến nhập học trong chiều 24/8. Nữ sinh ấn tượng với cách đón tiếp niềm nở của cán bộ, giảng viên, cùng sự hỗ trợ chu đáo của sinh viên tình nguyện.

“Em thấy tuyển sinh năm nay diễn ra thuận lợi, minh bạch, không giống như một số thông tin trên báo chí hay mạng xã hội. Chỉ khi trực tiếp trải nghiệm, chúng em mới hiểu những nỗ lực, vất vả của các thầy cô và cơ quan quản lý giáo dục. Chúng em cảm ơn Bộ GD&ĐT đã ban hành chủ trương, quyết sách phù hợp. Bộ và các trường đại học sẵn sàng nhận phần khó về mình để tạo thuận lợi nhất cho thí sinh” – Oanh chia sẻ.

img-2743.jpg
Sinh viên khóa trước hướng dẫn tân sinh viên một số thông tin cần điền vào giấy tờ, hồ sơ nhập học.
img-2740.jpg
Phụ huynh cũng được hỗ trợ, hướng dẫn nhiệt tình.

Theo TS Nguyễn Công Tiệp – Phó Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam, nhà trường đã chuẩn bị điều kiện tốt nhất để đón thí sinh nhập học, từ cơ sở vật chất đến nhân sự. Học viện bố trí xe điện đưa đón tân sinh viên và người nhà đến khu vực nhập học, nghỉ ngơi; các phòng, khoa đều cử cán bộ trực tiếp hướng dẫn quy trình, thủ tục.

Ngoài ra, đoàn thanh niên Học viện triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ tân sinh viên như: tìm nhà trọ, giới thiệu câu lạc bộ, việc làm thêm, tập huấn kỹ năng sống… nhằm giúp các em nhanh chóng thích nghi với cuộc sống xa nhà và môi trường đại học.

"Do ảnh hưởng của bão Kajiki, nhằm tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho tân sinh viên, Học viện Nông nghiệp áp dụng cả hình thức nhập học trực tiếp và trực tuyến" - TS Nguyễn Công Tiệp thông tin và cho biết, thời gian nhập học kéo dài đến ngày 30/8. Đến thời điểm này, công tác tuyển sinh của Học viện diễn ra thuận lợi, đảm bảo đúng quy trình, hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.

nhaphoc.jpg
Sinh viên tình nguyện luôn sẵn sàng hỗ trợ tân sinh viên.
img-2669.jpg
Hướng dẫn tỉ mỉ sinh viên tham gia các câu lạc bộ theo năng lực, sở trường.
img-2710.jpg
Trong ngày đầu, có khoảng 1000 thí sinh đã đến nhập học, chính thức trở thành sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh, Bộ và các cơ sở giáo dục đại học thống nhất quan điểm, việc gì tốt và có lợi cho thí sinh thì nhất thiết phải làm. Những cải tiến trong thi cử và tuyển sinh thời gian qua đều hướng đến mục tiêu bảo đảm công bằng, minh bạch. Bộ GD&ĐT và các trường nhận phần khó, phức tạp về phía mình, để tạo thuận lợi nhất cho thí sinh.

Theo giaoducthoidai.vn
https://giaoducthoidai.vn/tan-sinh-vien-hao-huc-nhap-hoc-truc-tiep-tai-hoc-vien-nong-nghiep-viet-nam-post745594.html
Copy Link
https://giaoducthoidai.vn/tan-sinh-vien-hao-huc-nhap-hoc-truc-tiep-tai-hoc-vien-nong-nghiep-viet-nam-post745594.html
Bài liên quan
Khối ngành sư phạm dẫn đầu về điểm trúng tuyển trong các trường thuộc ĐH Đà Nẵng
Điểm trúng tuyển cao nhất của Đại học Đà Nẵng thuộc về các ngành đào tạo khối sư phạm, công nghệ.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
  • Trao quyền giải thể trường đại học cho Bộ trưởng Giáo dục
    15 giờ trước Chính sách giáo dục
    Quyền quyết định giải thể trường đại học được giao cho Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo, thay vì chỉ dừng hoạt động đào tạo hoặc giải thể phân hiệu như trước đây.
  • 'Hút nhân tài' bằng học bổng STEM
    16 giờ trước Chính sách giáo dục
    Tuyển sinh đại học năm 2026 có những chính sách mới hỗ trợ người học STEM. Bộ GD&ĐT đang trình Chính phủ học bổng mới cho khối ngành này.
  • Vì sao đại học quyết định năng lực công nghệ lõi của quốc gia?
    21 giờ trước Giáo dục
    Trong bối cảnh Nghị quyết số 71-NQ/TW và Nghị quyết số 57-NQ/TW đặt ra yêu cầu phát triển nguồn nhân lực và năng lực công nghệ như những trụ cột chiến lược, câu hỏi không còn là Việt Nam cần công nghệ gì, mà là phải bắt đầu từ đâu để không tiếp tục lặp lại vòng luẩn quẩn “nghiên cứu xong rồi để đó”. Theo GS.TSKH Nguyễn Đình Đức, Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN, điểm xuất phát cần được đặt lại: từ những bài toán lớn của quốc gia.
  • GS đoạt giải Nobel đầu quân cho đại học Trung Quốc
    14 giờ trước Giáo dục bốn phương
    Hartmut Michel, nhà hóa sinh 77 tuổi người Đức từng đoạt giải Nobel, vừa trở thành giảng viên cơ hữu tại một trong những bệnh viện thực hành hàng đầu vùng Đông Bắc Trung Quốc.
  • Gen Z lan tỏa tình yêu lịch sử
    14 giờ trước Giáo dục
    Trong bối cảnh công nghệ và các xu hướng mới liên tục định hình lối sống, Lịch sử - môn học từng bị xem là “khô khan” tưởng như ngày càng xa rời giới trẻ. Tuy nhiên, từ lớp học chuyên, các câu lạc bộ học thuật đến không gian mạng, nhiều bạn trẻ vẫn nuôi dưỡng tình yêu với lịch sử theo cách riêng. Với họ, lịch sử không chỉ là những con số, mốc thời gian mà còn là nguồn cảm hứng, bài học và nền tảng để hiểu hiện tại, định hình tương lai.
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tân sinh viên háo hức nhập học trực tiếp tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam