(GDTĐ) - Lãnh đạo TAND tối cao cho biết trong những năm qua, một trong những giải pháp đột phá hữu hiệu nhằm nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử tại Tòa án là tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm.
Theo TAND Tối cao, thời gian qua, công tác thi hành án hình sự có một số trường hợp sai sót dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, gây ảnh hưởng đến sự công bằng và tôn nghiêm của pháp luật.
Luật sư phía bị hại đã đề nghị giám đốc thẩm, xem xét lại tội danh của cha ruột bé gái 8 tuổi. Sau thời gian xem xét, TAND tối cao đã đưa ra kết luận về vụ án.
Nêu phản ánh của cử tri về hai vụ án xảy ra tại Đà Nẵng, trong đó có vụ Vũ "Nhôm", đại biểu Nguyễn Thị Kim Thuý đặt câu hỏi với Chánh án TAND Tối cao về về thời điểm xác định giá trị thiệt hại của các vụ án.
Báo cáo trước Quốc hội, Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hoà Bình cho biết việc xét xử các vụ án hình sự bảo đảm nghiêm minh, đúng người, đúng tội, chưa phát hiện trường hợp kết án oan người vô tội hoặc bỏ lọt tội phạm.
Quốc hội đã phê chuẩn bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đối với ông Nguyễn Hồng Nam, Thẩm phán cao cấp, Phó Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội.
Đề cập đến việc khó thu hồi tài sản sau tuyên án, Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hoà Bình viện dẫn hai vụ liên quan đến bà Hứa Thị Phấn phải bồi thường hơn 10.000 tỷ, ông Đinh La Thăng phải đền bù 600 tỷ đồng.
Văn phòng Quốc hội vừa công bố chương trình riêng về phiên chất vấn và trả lời chất vấn hai tư lệnh ngành tòa án và kiểm sát. Theo dự kiến chương trình, phiên chất vấn bắt đầu vào lúc 8h, sáng 20/3.
Dự kiến phiên họp thường kỳ tháng 3 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) sẽ dành riêng 1 ngày để thực hiện chất vấn các lĩnh vực của ngành Tòa án và Viện kiểm sát nhân dân.