Tăng cường đào tạo tiếng Pháp qua hợp tác giữa Việt Nam và OIF

Phạm Khánh | 12/04/2023, 16:32
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Chiều 12/4, Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc tiếp ông Edgar Doerig, Trưởng Đại diện Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

Chúc mừng ông Edgar Doerig được bổ nhiệm làm Trưởng Đại diện Tổ chức Pháp ngữ khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc cho biết: Việt Nam luôn coi Pháp là đối tác quan trọng trong chính sách đối ngoại của mình. Quan hệ hợp tác về giáo dục và đào tạo giữa Việt Nam và Pháp đã hình thành từ lâu đời và không ngừng củng cố, phát triển.

Hiện nay, hơn 7.000 du học sinh Việt Nam trong tổng số 31.000 sinh viên quốc tế học tại Pháp. Mỗi năm, khoảng 1.500 sinh viên Việt Nam sang Pháp học tập.

Các trường đại học Việt Nam đã triển khai nhiều chương trình liên kết đào tạo, hợp tác với các trường đại học Pháp. Điển hình, 2 trường Đại học Kinh tế Quốc dân và Đại học Kinh tế TP.HCM đang là đối tác với các trường đại học Pháp thông qua Trung tâm Pháp Việt Đào tạo về Quản lý (CFVG).

Ở bậc phổ thông, tiếng Pháp là một trong những ngoại ngữ 1 được giảng dạy trong các nhà trường.

Thứ trưởng đánh giá việc nhiều học sinh sinh viên Việt Nam lựa chọn học tập bằng tiếng Pháp là kết quả tích cực, đáng khích lệ. Tuy nhiên, cần nâng cao chất lượng đào tạo tiếng Pháp, các chuyên ngành giảng dạy bằng tiếng Pháp để duy trì và mở rộng các kết quả trên.

Từ đó, Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc đề nghị Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ (OIF) và Trung tâm Pháp ngữ khu vực châu Á - Thái Bình Dương (CREFAP) tiếp tục hỗ trợ đào tạo, nâng cao trình độ cho đội ngũ giáo viên Việt Nam giảng dạy tiếng Pháp; hỗ trợ biên soạn sách giáo khoa tiếng Pháp dành cho học sinh phổ thông.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc đồng thời mong muốn OIF và trung tâm CREFAP là cầu nối cho sự hợp tác phát triển giữa Việt Nam và các đối tác Pháp ngữ trong việc phát triển các chương trình đào tạo, nghiên cứu khoa học, giao lưu văn hóa...

Tăng cường đào tạo tiếng Pháp qua hợp tác giữa Việt Nam và OIF ảnh 1

Quang cảnh làm việc.

Đánh giá cao hoạt động giảng dạy tiếng Pháp tại Việt Nam, ông Edgar Doerig gửi lời cảm ơn Bộ GD&ĐT đã phối hợp cùng OIF và trung tâm CREFAP triển khai các hoạt động hợp tác trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Thống nhất với những đề nghị của Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc, ông Edgar Doerig cho biết OIF sẵn sàng làm việc với Việt Nam để nâng cao chất lượng đào tạo tiếng Pháp thông qua các hoạt động như tổ chức hoạt động ngoại khóa, hội thảo khoa học, tập huấn chuyên môn... Điều đó cũng góp phần quảng bá hình ảnh của cộng đồng Pháp ngữ, tăng cường trau dồi kĩ năng mềm cho học sinh, sinh viên...

Bên cạnh đó, ông Edgar Doerig mong muốn Bộ GD&ĐT Việt Nam hỗ trợ cập nhật thống kê số hóa về tình hình giảng dạy tiếng Pháp tại Việt Nam hiện nay.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác giữa Bộ GD&ĐT Việt Nam và OIF, ông Edgar Doerig khẳng định trong nhiệm kỳ sẽ thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa hai bên ngày càng hiệu quả, có chiều sâu.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tăng cường đào tạo tiếng Pháp qua hợp tác giữa Việt Nam và OIF