Những hiệu quả này đã mở ra hành trình mới,góp phần lan tỏa tinh thần chủ động, an toàn và bền vững tới mọi trẻ em Việt Nam.
Trong bối cảnh thiên tai ngày càng cực đoan, gây ảnh hưởng nặng nề đến đời sống người dân và đặc biệt là trẻ em - nhóm dễ bị tổn thương nhất, Dự án “Tăng cường khả năng chống chịu rủi ro thiên tai và biến đổi khí hậu cho trẻ em” do Cục Quản lý đê điều và PCTT (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) thực hiện, với sự hỗ trợ của Chính phủ Nhật Bản thông qua UNICEF Việt Nam từ năm 2021-2025.
Dự án được triển khai nhằm nâng cao năng lực ứng phó, củng cố hệ thống phòng chống thiên tai và thúc đẩy cách tiếp cận lấy trẻ em làm trung tâm để trẻ em tự trang bị kiến thức, tăng cường kỹ năng cho bản thân thông qua các hoạt động truyền thông sáng tạo.
Sau 5 năm triển khai, Dự án đã tạo ra những dấu ấn quan trọng, góp phần thay đổi cách tiếp cận quản lý rủi ro thiên tai.
Trong xây dựng chính sách, dự án không chỉ hỗ trợ xây dựng bộ chỉ số và khung giám sát Kế hoạch phòng chống thiên tai quốc gia, hướng dẫn diễn tập lấy trẻ em làm trung tâm hay tài liệu đánh giá Khung Sendai, mà quan trọng hơn đã thúc đẩy tư duy mới: đặt trẻ em vào vị trí trung tâm trong mọi chính sách và kế hoạch ứng phó.
Không chỉ bằng các hoạt động mà thông qua Dự án, Bộ Nông nghiệp Môi trường và Bộ Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng chương trình phối hợp đưa kiến thức phòng chống thiên tai vào trường học thông qua nhiều hình thức đặc biệt như xây dựng hệ thống tài liệu và thử nghiệm đào tạo bồi dưỡng kiến thức cho sinh viên một số trường đại học sư phạm về các hoạt động ngoại khóa, giúp trang bị kỹ năng an toàn cho thế hệ giáo viên tương lai ngay từ khi còn là sinh viên.

Với mục tiêu nâng cao năng lực cộng đồng, Dự án tạo ra những thay đổi thiết thực thông qua hàng trăm khóa tập huấn về ứng phó khẩn cấp, quản lý dữ liệu và vận hành điểm sơ tán, giúp chính quyền và lực lượng tại chỗ tự tin hơn trong xử lý tình huống thực tế.
Mô hình “Cộng đồng an toàn, sạch và xanh” tại Sóc Trăng, Cà Mau và Cao Bằng trở thành điểm sáng khi kết hợp tuyên truyền, cảnh báo sớm, xây dựng trường học an toàn, tạo thành hệ sinh thái bảo vệ trẻ em trước thiên tai.
Những hoạt động truyền thông sáng tạo như: Rung chuông vàng, thử thách làm phim, nhảy flashmob hay chương trình “An toàn cho con” đã lan tỏa kiến thức phòng tránh thiên tai tới hàng triệu trẻ em bằng cách tiếp cận sinh động, phù hợp với tâm lý lứa tuổi.
Đặc biệt, trong các đợt bão lũ lịch sử năm 2024-2025, dự án kịp thời hỗ trợ nước sạch, máy lọc nước, bồn chứa và tiền mặt khẩn cấp cho người dân bị thiệt hại, thể hiện rõ tinh thần “hành động sớm”, đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau.
Dự án khép lại với những kết quả và giá trị nổi bật, góp phần tăng cường khả năng chống chịu của cộng đồng và bảo vệ trẻ em trước thiên tai.
Những hiệu quả này không chỉ dừng ở phạm vi dự án mà còn mở ra hành trình mới, lan tỏa tinh thần chủ động, an toàn và bền vững tới mọi trẻ em Việt Nam.