Dự lễ vinh danh các đội thi có thành tích cao trong các giải đấu STEM, robotics quốc tế (chiều 2/10) tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC Hoà Lạc), Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng cho biết Đảng, Nhà nước, nhà trường, các tổ chức sẽ hỗ trợ phát triển STEM và mong muốn các thầy, cô giáo luôn đồng hành cùng các em học sinh để tạo lập một phong trào học tập STEM sôi nổi, lan tỏa khắp cả nước.
Lễ vinh danh không những nhằm ghi nhận, biểu dương những nỗ lực to lớn và thành tích đáng tự hào của các tập thể, cá nhân, mà còn khẳng định vai trò tiên phong của giáo dục khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM) trong công cuộc phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo (ĐMST) và đào tạo nguồn nhân lực "trẻ", chất lượng cao cho đất nước.
Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã trao giải cho các đội thi đạt giải cao tại Giải kick-off Giải đấu VEX robotics; vinh danh các đội thi đấu đạt giải cao tại vòng chung kết quốc gia và thế giới Giải vô địch VEX robotics 2025 và FIRST Tech Challenge Vietnam 2025.
Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng ghi nhận và chúc mừng các thành tích của các em học sinh, các thầy, cô giáo, các chuyên gia, huấn luyện viên, cùng các tổ chức, cá nhân đã đồng hành và đóng góp cho thành công của các đội tuyển Việt Nam khi tham gia các giải đấu STEM và robotics trên thế giới.
"Những thành tích các em đạt được vừa là niềm tự hào của bản thân, gia đình, nhà trường; vừa là nguồn cảm hứng lớn đối với các bạn cùng trang lứa; vừa là minh chứng về năng lực của thế hệ trẻ Việt Nam trên những sân chơi công nghệ lớn của thế giới", Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng chia sẻ.
Đồng thời, Phó Thủ tướng đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và sự đồng hành, hỗ trợ của các tổ chức phát triển STEM tại Việt Nam trong thời gian qua, như: NIC, Liên minh Thúc đẩy giáo dục STEM (SEPA)…
Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang diễn ra mạnh mẽ, việc chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực STEM là yêu cầu mang tính chiến lược.
Trên thế giới, giáo dục STEM đã trở thành một xu hướng tất yếu, được xem là trụ cột quan trọng hàng đầu của nền giáo dục hiện đại. Chính phủ các nước đang "đua nhau" đầu tư cho các chương trình giáo dục tích hợp, đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, ứng dụng KHCN và khuyến khích ĐMST trong giáo trình từ cấp tiểu học đến đại học, sau đại học.
Qua đó, trang bị cho thế hệ trẻ những kỹ năng cơ bản để giải đáp những bài toán khó, mang tính thời đại, từ ứng phó với biến đổi khí hậu tới thích ứng với sự phát triển như vũ bão của KHCN, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI).
Việt Nam đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách quan trọng để thúc đẩy phát triển giáo dục và đào tạo, đặc biệt là trong lĩnh vực STEM. Trong đó, các Nghị quyết số 57 và 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển KHCN, ĐMST và chuyển đổi số quốc gia và giáo dục và đào tạo đã đặt ra một số giải pháp nổi bật, cho thấy sự quyết tâm bắt kịp xu hướng toàn cầu, xây dựng một nền giáo dục hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển của giai đoạn mới.
Việc tổ chức và tham gia các cuộc thi STEM, robotics trong nước và quốc tế không chỉ giúp các em học sinh có cơ hội cọ xát, phát triển kỹ năng toàn diện, mà còn góp phần xây dựng hình ảnh một Việt Nam đổi mới sáng tạo, sẵn sàng hội nhập, "bắt kịp, tiến cùng và vươn lên" trong lĩnh vực KHCN với các nước phát triển.
Đặc biệt, Phó Thủ tướng cho rằng STEM không chỉ dừng lại ở những con số, những bài học lý thuyết, mà còn chính là hành trình nuôi dưỡng đam mê khoa học, khơi gợi sự sáng tạo và rèn luyện tinh thần đồng đội cho các em học sinh, sinh viên. Qua các giải đấu STEM và robotics, các em đã được rèn luyện bản lĩnh, ý chí, kỹ năng giải quyết vấn đề, và quan trọng hơn cả là tinh thần không ngừng học hỏi, khám phá những kiến thức công nghệ mới.
"Đây chính là những phẩm chất của thế hệ nhân lực chất lượng cao mà nước ta đang cần để thực hiện khát vọng phát triển nhanh và bền vững, sớm trở thành quốc gia phát triển, hùng cường, thịnh vượng trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc", Phó Thủ tướng khẳng định.
Để tiếp tục lan tỏa tinh thần ham tìm tòi, ham học hỏi, Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, cơ quan trung ương, địa phương, cơ sở giáo dục tiếp tục duy trì, mở rộng quy mô, phạm vi để lễ vinh danh này trở thành một hoạt động thường niên trong chuỗi sự kiện Ngày hội Đổi mới sáng tạo Quốc gia.
Mong rằng các em học sinh, sinh viên sẽ tiếp tục nuôi dưỡng niềm đam mê khoa học, không ngừng học hỏi và luôn khát khao khám phá kiến thức mới, Phó Thủ tướng tin tưởng dù ở bất kỳ sân chơi nào - trong nước hay quốc tế, các em luôn mang theo niềm tự hào dân tộc và tinh thần khát vọng Việt Nam. Đảng, Nhà nước, nhà trường, các tổ chức hỗ trợ phát triển STEM, các thầy, cô giáo sẽ luôn đồng hành cùng các em để tạo lập một phong trào học tập STEM sôi nổi, lan tỏa khắp cả nước.
Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng chúc các hoạt động phong trào STEM ủngobotics tại Việt Nam không ngừng lớn mạnh, lan tỏa sâu rộng, góp phần đào tạo một thế hệ trẻ tự tin, bản lĩnh, làm chủ công nghệ để trở thành những công dân toàn cầu.