Bộ Công Thương vừa đưa ra phương án mới về sửa đổi cơ chế điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân, trong đó thời gian điều chỉnh tối thiểu là 3 tháng/lần.
Công suất sử dụng điện tại miền Bắc tuần qua tăng cao và sẽ tiếp tục tăng trong tuần này nhưng cơ bản sẽ không có cảnh thiếu điện, cắt điện luân phiên diễn ra.
Thời tiết tiếp tục nắng nóng, nhưng Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã triển khai các giải pháp đồng bộ cơ bản khắc phục tình trạng thiếu điện ở miền Bắc.
EVN mới đây cho biết từ 23/6, hệ thống điện miền Bắc cơ bản đáp ứng được nhu cầu sử dụng, nhưng theo chuyên gia, việc cắt điện luân phiên vẫn có thể được thực hiện.
Trước tình trạng căng thẳng về nguồn cung, thủy điện Sơn La yêu cầu nhân viên thực hiện tiết kiệm điện triệt để, đồng thời cắt điều hòa tại khu vực trụ sở.
Các nhà máy nhiệt điện của EVN thiếu khoảng 1 triệu tấn than trong tháng 6-7 do sản lượng huy động của các nhà máy nhiệt điện than miền Bắc ở mức rất cao.
Tổng giám đốc EVN quyết định và chịu trách nhiệm về nội dung báo cáo phục vụ làm việc với Đoàn thanh tra của Bộ Công Thương về quản lý, cung ứng điện của Tập đoàn.
Thông tin từ cổng thông tin của Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội cho thấy, nhiều khu vực dân cư và doanh nghiệp trên địa bàn sẽ bị cắt điện trong ngày mai 6/6.
Theo thống kê của Tổng Công ty Điện lực Hà Nội, lượng điện tiêu thụ tháng 5 trên địa bàn lên tới 75.406 triệu kWh, tăng hơn 22,5% so với bình quân tháng 4/2023.
Nắng nóng gay gắt, lượng tiêu thụ điện tăng cao cộng với lượng nước ở 13/47 hồ thủy điện về xấp xỉ hoặc dưới mực nước chết đã cảnh báo nguy cơ thiếu hụt điện.
Với mức tăng 3% so với giá điện bán lẻ bình quân hiện hành, tiền điện trả thêm của các hộ dân là không đáng kể, tuy vậy, người tiêu dùng vẫn vướng nhiều nỗi lo toan.