Sáng ngày 22/9, chuyên đề “Kỹ năng sử dụng mạng xã hội và nhận diện các hình thức lừa đảo trên không gian mạng” đã được tổ chức thành công, trang bị nhiều kiến thức bổ ích cho các em học sinh Trường THCS Khương Mai, Hà Nội.
Theo báo cáo của tổ chức UNICEF, 83% trẻ em từ 12 – 13 tuổi sử dụng Internet. Con số này tăng lên 93% ở độ tuổi 14-15 tuổi. Có thể thấy, số lượng học sinh sử dụng các thiết bị điện tử để truy cập vào Internet đang có ngày càng tăng cao, Bên cạnh những lợi ích như cung cấp không gian học tập tiện lợi, tạo cơ hội tiếp xúc với đa dạng nguồn kiến thức, dễ dàng kết nối với mọi người xung quanh thì song song với đó không gian mạng cũng tiềm ẩn nhiều nguy hiểm cần được nhấn mạnh và cảnh báo.
Nhằm giúp trang bị cho học sinh có các kỹ năng cần thiết để sử dụng mạng xã hội, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an Thành phố Hà Nội, Chuyên trang Giáo dục thủ đô -Báo Giáo dục & Thời đại, Trường THCS Khương Mai ( Phường Phương Liệt, thành phố Hà Nội) đã phối hợp tổ chức thành công buổi sinh hoạt dưới cờ với chuyên đề “Kỹ năng sử dụng mạng xã hội và nhận diện các hình thức lừa đảo trên không gian mạng” cho hơn 1300 em học sinh Trường THCS Khương Mai.
Tại chuyên đề, đồng chí Thiếu tá Lê Trung Hiếu, đại diện Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an Thành phố Hà Nội đã chia sẻ một cách sinh động, hướng dẫn các em học sinh các kỹ năng cơ bản cần biết khi tham gia mạng xã hội, phân biệt các nguồn tin thật- giả, và cách tiếp cận các nguồn tin chính thống. Đặc biệt các em được tìm hiểu về luật An ninh mạng, để tránh vướng phải các tình huống vi phạm pháp luật khi tham gia hoạt động trên không gian mạng. Với tình hình phức tạp của các hiểm họa trên mạng hiện nay, đồng chí Lê Trung Hiếu hướng dẫn các em học sinh nhận diện các hình thức lừa đảo trên không gian mạng, và cách xử lý một số tình huống lừa đảo cụ thể.
Cùng với các kiến thức bổ ích đó, chương trình có các màn tiểu phẩm “Cái bẫy sau màn hình” do các em học sinh Trường THCS Khương Mai tái hiện tình huống học sinh bị dụ dỗ qua mạng ảo dẫn đến bị bắt cóc thật ở ngoài đời, nhờ sự giúp đỡ của thầy cô bạn bè và lực lượng chức năng đã giải cứu học sinh thành công và an toàn. Tiểu phẩm thu hút nhiều tiếng cười, và chính đó là một bài học được thể hiện một cách trực quan, sinh động. Ngoài ra các phần biểu diễn văn nghệ làm cho chương trình trở nên hấp dẫn và thu hút hơn đối với các em học sinh.
Sự thành công của chương trình đã giúp học sinh có các kỹ năng cần thiết để sử dụng mạng xã hội cách lành mạnh, giúp ích cho việc học một cách hiệu quả và giúp các em hoàn thiện cách giao tiếp, ứng xử, tương tác trên mạng xã hội.
Một số hình ảnh trong chương trình: