Ngày 27/3, Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách cho ý kiến về dự án Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ. Quy định cấm hành vi điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn tiếp tục là mối quan tâm của các đại biểu.
Thủ tướng biểu dương những thành tích của lực lượng và nhấn mạnh CSGT cần chuyển trạng thái từ kiểm soát sang hướng dẫn, giúp đỡ, tạo điều kiện cho người dân tham gia giao thông an toàn, thuận lợi.
Trước lượng phương tiện tham gia giao thông gia tăng nhanh chóng những ngày giáp Tết Nguyên đán, các đơn vị CSGT trên tuyến đã chủ động nắm tình hình, huy động lực lượng ứng trực tại các nút giao thông, phân luồng hướng dẫn các dòng phương tiện di chuyển ổn định.
Bộ Giao thông vận tải cho biết đã nghiên cứu, đánh giá, cân nhắc kỹ lưỡng và xin ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học, các bộ, ban ngành liên quan để hoàn thiện dự thảo trước khi trình Chính phủ đồng ý ban hành.
Dưới nền nhiệt giảm sâu dưới 10 độ C, các lực lượng thuộc Công an tỉnh Hà Tĩnh vẫn túc trực, có mặt trên mọi nẻo đường để kiểm tra, phát hiện "ma men", ngăn chặn vi phạm, đảm bảo an toàn giao thông trước Tết Nguyên đán.
Hà Nội đã thực hiện nhiều biện pháp để giải quyết vấn đề ùn tắc giao thông, tránh cho thành phố không bị thiệt hại khoảng 23.300 - 27.900 tỷ đồng mỗi năm.
Nhiều người tham gia giao thông khi đậu xe vô tình làm che khuất biển báo hiệu đường bộ mà không biết hành vi đó là vi phạm pháp luật và có thể bị xử phạt.