Ban Chỉ huy, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hoá ban hành công điện cấm biển từ 8h sáng hôm nay (21/7).
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của bão số 3, từ 21/7 đến 23/7, ở khu vực Đông Bắc, đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa sẽ có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 200-350mm, cục bộ có nơi trên 600mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>150 mm/3h).
Thanh Hoá có khoảng 6.500 phương tiện nghề cá, với hơn 20.000 lao động khai thác hải sản trên biển.
Tính đến chiều tối qua (20/7), đã có 6.438 phương tiện, với trên 20.100 lao động về nơi neo đậu an toàn; hiện vẫn còn hơn 100 phương tiện, với trên 620 lao động đang hoạt động trên biển. Số phương tiện trên đã nắm được thông tin vùng bão, thường xuyên giữ liên lạc với cơ quan chức năng và gia đình.
Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 3, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Công điện số 05, cấm biển từ 8h hôm nay (21/7) cho đến khi không còn ảnh hưởng của bão; giám sát chặt chẽ, tuyệt đối không cho tàu, thuyền ra khơi trong thời gian này.
Chủ tịch UBND các xã, phường ven biển, các địa phương có hoạt động nghề cá chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh, Ban Chỉ huy tỉnh nếu chủ quan, lơ là trong việc tổ chức cấm biển, dẫn tới thiệt hại về người và tài sản; các địa phương tổ chức hướng dẫn, sắp xếp, quản lý chặt chẽ tàu, thuyền tại nơi neo đậu, tránh trú đảm bảo an toàn theo đúng quy định; tuyệt đối không nổ máy động cơ khi đã neo đậu; kiên quyết không để người ở lại trên các phương tiện khi bão đổ bộ.
Hiện nay, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa và các địa phương ven biển đang tổ chức lực lượng theo dõi chặt chẽ tàu thuyền hoạt động trên các ngư trường và quản lý phương tiện tại địa phương; sẵn sàng phương tiện làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn khi có lệnh điều động.
Hai ngày qua, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa ghi nhận mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai tỉnh đã có báo cáo nhanh về tình hình thiệt hại do mưa lớn kèm gió giật mạnh gây ra từ từ 19/7 đến 6h sáng 21/7.
Thống kê có 221 ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng; 2 điểm trường bị ảnh hưởng; 61 cột điện hạ thế, 6 cột đường dây viễn thông bị gãy, nghiêng; 3 ô tô con, 4 xe máy bị hư hỏng; 2 trụ sở cơ quan, 5 nhà xưởng.
Các địa phương, đơn vị đang tiếp tục kiểm đếm, tổng hợp thiệt hại cũng như triển khai các biện pháp xử lý, khắc phục hậu quả.