Chính sách giáo dục

Thanh Hóa: Vì sao giáo viên biệt phái chưa được nhận lương?

22/12/2025 11:30

Được biệt phái đến Trung tâm GDNN-GDTX số 1 (Thanh Hoá) giảng dạy, nhưng 9 giáo viên chưa nhận được đồng lương nào trong nhiều tháng qua.

Giáo viên biệt phái tại Trung tâm GDNN-GDTX số 1 (Thanh Hoá) suốt 4 tháng chưa được nhận lương.
Giáo viên biệt phái tại Trung tâm GDNN-GDTX số 1 (Thanh Hoá) suốt 4 tháng chưa được nhận lương.

Khốn khó vì chưa được chi trả lương

Phản ánh của 9 giáo viên được biệt phái đến Trung tâm GDNN-GDTX số 1 cho biết, theo quyết định của Sở GD&ĐT Thanh Hoá, họ sẽ nhận nhiệm vụ biệt phái 1 năm (từ ngày 1/9/2025). Trong quyết định cũng nêu rõ, sẽ được hưởng mọi chế độ và quyền lợi tại đơn vị mới theo quy định hiện hành của Nhà nước. Tuy nhiên, cho đến nay số giáo viên này vẫn chưa được nhận lương.

Nhiều người phải xoay xở vay mượn để trang trải chi phí sinh hoạt, trong khi bản thân vẫn đang thực hiện nhiệm vụ giảng dạy theo phân công của ngành.

“Chúng tôi đã chấp hành theo đúng quyết định về công tác tại trung tâm và hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhưng sau 4 tháng kể từ ngày có quyết định, chúng tôi vẫn chưa nhận được lương theo chế độ.

z7350938521437-c52b57214cbc51a715d775920419d11e.jpg
Những giáo viên biệt phái mỗi ngày phải đi hàng chục km để đến điểm dạy.

Chúng tôi đã làm đơn kiến nghị đến các cấp cơ quan có thẩm quyền, nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết. Việc chậm chi trả lương đã ảnh hưởng rất lớn đến đời sống cá nhân và gia đình chúng tôi”, đơn phản ánh nêu.

Liên quan đến việc chậm chi trả lương cho giáo viên biệt phái, ông Nguyễn Thanh Hà, Phó Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX số 1 Thanh Hoá cho biết, trung tâm chưa nhận được kinh phí bổ sung để chi trả cho các giáo viên biệt phái.

“Chúng tôi không biết vướng ở đâu ,nhưng đến thời điểm này trung tâm không nhận được kinh phí bổ sung về để chi trả cho giáo viên. Do số giáo viên biệt phái nhiều nên trung tâm cũng không có kinh phí để tạm thời cho họ ứng trước được. Với 9 giáo viên, mỗi tháng phải chi trả hơn 124 triệu đồng”, ông Nguyễn Thanh Hà cho biết thêm.

Được biết, để khắc phục tình trạng thừa thiếu nhằm đảm bảo định mức theo quy định, Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hoá thực hiện việc điều chuyển có thời hạn trên nguyên tắc từ trường thừa sang trường thiếu. Giáo viên sau khi hoàn thành nghĩa vụ điều động sẽ được bố trí về đơn vị cũ hoặc đơn vị khác thuận lợi hơn.

Đơn vị có giáo viên đi biệt phái phải chịu trách nhiệm chi lương

Theo Sở GD&ĐT Thanh Hóa, việc đưa viên chức từ đơn vị này sang đơn vị khác theo yêu cầu nhiệm vụ trong một thời hạn nhất định chỉ quy định bằng hình thức biệt phái.

Tuy nhiên, đối với biệt phái có quy định, trong thời gian biệt phái, đơn vị sự nghiệp công lập cử viên chức biệt phái có trách nhiệm bảo đảm tiền lương và các quyền lợi khác của viên chức. Như vậy là chưa giải quyết được bất cập của ngành thực hiện điều động theo tinh thần chỉ đạo của tỉnh, chuyển con người và chuyển các chế độ hưởng tại đơn vị mới nhằm đảm bảo theo định mức quy định, bản chất chính là hình thức điều động. Trong khi đó, điều động lại không được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đối với viên chức.

z7350968168824-4a60ba5a337ff74c437b687b3a74b467.jpg
Nội dung phản hồi của Sở Tài chính Thanh Hoá gửi Sở GD&ĐT.

Do đó, Sở GD&ĐT đã dùng từ ghép “điều động biệt phái” để điều chuyển viên chức có thời hạn. Từ các căn cứ trên, Sở GD&ĐT có tờ trình gửi Sở Tài chính đề nghị chuyển toàn bộ chế độ của giáo viên biệt phái sang đơn vị tiếp nhận để chi trả chế độ.

Tuy nhiên, Sở Tài chính đã có văn bản phản hồi đề nghị điều chỉnh bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2025 đối với các cơ sở giáo dục trực thuộc sở GD&ĐT.

Trong đó, nêu rõ, dự toán ngân sách nhà nước năm 2025 đã bố trí đầy đủ lương, các khoản phụ cấp và đóng góp theo lương đối với cán bộ giáo viên được cấp có thẩm quyền giao biên chế tại các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT ngay từ đầu năm 2025.

“Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 1/11/2012 quy định: Trong thời gian biệt phái, đơn vị sự nghiệp công lập cử viên chức biệt phái phải có trách nhiệm bảo đảm tiền lương và các quyền lợi khác của viên chức… Hết thời hạn biệt phái, viên chức trở về đơn vị cũ công tác. Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập cử viên chức biệt phái có trách nhiệm tiếp nhận và bố trí việc làm cho viên chức hết thời hạn biệt phái phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ của viên chức…”.

Việc Sở GD&ĐT đề nghị chuyển toàn bộ kinh phí chi trả tiền lương, chế độ của giáo viên biệt phái sang đơn vị mới để chi trả là chưa đủ cơ sở pháp lý để Sở Tài chính tham mưu cấp thẩm quyền xem xét điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách năm 2025 đối với các cơ sở giáo dục trực thuôc Sở GD&ĐT", văn bản Sở Tài Chính Thanh Hóa nêu.

Trả lời GD&TĐ, bà Nguyễn Thị Lan Phương, Trưởng Phòng Hành chính sự nghiệp, Sở Tài chính Thanh Hoá khẳng định: “Sở GD&ĐT đề nghị chuyển tiền từ đơn vị cũ sang đơn vị mới là không đúng luật. Đơn vị có giáo viên đi biệt phái phải thực hiện việc chi trả lương cho giáo viên theo quy định và theo dự toán ngân sách đã được Sở Tài chính giao đủ từ đầu năm 2025. Trong trường hợp giáo viên biệt phái đến nơi thuộc vùng khó, hoặc giáp biên mà theo quy định họ được hưởng chế độ ưu tiên, ưu đãi thì Sở Tài chính sẽ cấp bù chế độ đó”.

Theo giaoducthoidai.vn
https://giaoducthoidai.vn/thanh-hoa-vi-sao-giao-vien-biet-phai-chua-duoc-nhan-luong-post761169.html
Copy Link
https://giaoducthoidai.vn/thanh-hoa-vi-sao-giao-vien-biet-phai-chua-duoc-nhan-luong-post761169.html
Bài liên quan
442 công chức, viên chức ở Phú Thọ được điều động, biệt phái về cơ sở
Cùng với công tác điều động, biệt phái, tỉnh Phú Thọ đã tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho hơn 2.000 cán bộ xã, phường ở nhiều lĩnh vực.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thanh Hóa: Vì sao giáo viên biệt phái chưa được nhận lương?