Thầy cô giáo ở Quảng Ninh hối hả khắc phục hậu quả do bão số 3
10/09/2024 15:08
Ngày 10/9, các trường học trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh tiếp tục huy động lực lượng khẩn trương dọn dẹp, khắc phục thiệt hại.
Do ảnh hưởng của bão số 3, các trường học tại nhiều địa phương trong tỉnh bị tốc mái, đổ tường, nước ngập, cây xanh đổ gãy, vỡ kính... Bão cũng làm tê liệt hệ thống wifi, internet, làm gián đoạn công tác kết nối thông tin.Thầy cô Trường THCS Kim Đồng, TP Hạ Long khẩn trương thu dọn cây xanh bị gãy đổ.Trong ngày 8-9/9, lực lượng vũ trang hỗ trợ Trường Mầm non Hạ Long khắc phục sau bão.
Các cô giáo Trường Mầm non Hạ Long hối hả dọn dẹp trường học.Học sinh và thầy cô giáo Trường TH, THCS, THPT Lê Thánh Tông, TP Hạ Long rửa sân trường.Thầy, trò Trung tâm HN&GDTX tỉnh dọn dẹp cơ sở vật bị hỏng do do bão gây ra. Giám đốc Trung tâm HN&GDTX Nguyễn Thị Tiến Lộc cho biết, nhiều phòng học, phòng chuyên môn của nhà trường bị tốc mái, hư hỏng hoàn toàn. Cây xanh trong khuôn viên trường bị gãy đổ hàng loạt. Toàn bộ cơ sở vật chất như bàn ghế, điều hóa, máy tính, máy in... phục vụ công tác dạy và học, toàn bộ hệ thống đường điện cũng bị hư hỏng hoàn toàn.
Trong ngày 9/9, huyện miền núi Ba Chẽ có lũ, một số trường học bị bùn đất tràn vào. Sáng 10/10, thầy cô giáo Trường THCS thị trấn Ba Chẽ cùng với bộ đội dọn dẹp bùn đất ở sân trường.Các thầy cô giáo gấp rút dọn dẹp trường học để sớm đón học sinh trở lại trường.Bộ đội đóng quân trên địa bàn hỗ trợ nhà trường dọn bùn đất.
(GDTĐ) - Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Quảng Ninh vừa công bố điểm chuẩn sơ bộ vào lớp 10 các trường trung học phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Đánh giá quy định 40% học sinh THCS vào trường nghề là "cứng nhắc, thiếu căn cứ khoa học và thực tiễn", Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn nói đang xem xét thay đổi.
Trước những “gánh nặng" thi cử, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho biết ngành đang hướng đến mục tiêu thống nhất cao trong việc thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học để giảm áp lực cho học sinh.
Sáng 20/6, trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội, trong đó có đại biểu Tráng A Dương (Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Giang) về nguồn nhân lực số, cần có giải pháp tổng thể lâu dài; Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo Nguyễn Kim Sơn cho rằng: Phát triển nhân lực số, kinh tế số, xã hội số... để đáp ứng nguồn nhân lực cho phát triển kinh tế xã hội thời kỳ mới đòi hỏi có chiến lược lâu dài.
Sinh viên các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược có thể được hỗ trợ 3,63 triệu đồng mỗi tháng, theo đề xuất của Bộ Giáo dục.
Đánh giá quy định 40% học sinh THCS vào trường nghề là "cứng nhắc, thiếu căn cứ khoa học và thực tiễn", Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn nói đang xem xét thay đổi.