Với nỗ lực của bản thân, thầy Toàn nhiều năm là giáo viên giỏi cấp huyện, đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở; được Sở GD&ĐT tặng thưởng vì có nhiều đóng góp trong công tác giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.
Với phương châm “Dạy học không chỉ để truyền đạt kiến thức, mà còn giúp học sinh phát triển toàn diện”, thầy Toàn đã chứng minh, giáo dục kỹ năng sống là một phần không thể thiếu trong quá trình giáo dục.
Thầy luôn đề cao tinh thần sáng tạo và khuyến khích học sinh thực hiện ý tưởng mới lạ, đồng thời trang bị cho các em những kỹ năng cần thiết để có thể đối phó với nhiều thách thức trong cuộc sống.
Trong những năm qua, thầy Toàn đã thiết kế và triển khai nhiều hoạt động giáo dục bổ ích để giúp học sinh hiểu thêm về những kiến thức mới mẻ, tăng cường kỹ năng sống, phát triển tư duy sáng tạo và lòng tự trọng.
Thầy Toàn chia sẻ: “Tôi không chỉ muốn giúp học sinh học tốt môn Văn, mà còn muốn hỗ trợ các em phát triển những kỹ năng sống quan trọng như: Giao tiếp, tư duy logic và sáng tạo, làm việc nhóm, quản lý thời gian và giảm stress...
Những kỹ năng này sẽ giúp các em tự tin hơn khi đối mặt với thử thách trong học tập, công việc và có thể đạt được thành công lớn hơn trong tương lai”.
Với tâm niệm “Văn không võ, văn thành nhu nhược. Võ không văn, võ hóa bạo tàn”, trong mỗi tiết học võ thuật, thầy Toàn luôn lồng ghép những bài học giáo dục tính kỷ luật, nhân cách sống; tình yêu với gia đình, bạn bè, thầy cô... Đồng thời, thông qua các câu chuyện lịch sử, chuyến dã ngoại về địa chỉ đỏ, thầy Toàn giáo dục lòng yêu nước cho các môn sinh.
Thầy Toàn cũng thường xuyên kết nối các tổ chức thiện nguyện, kêu gọi hàng trăm triệu đồng hỗ trợ cơ sở vật chất cho các trường học, tặng quà những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
Em Phan Hà Vy (SN 2005) chia sẻ: “Thầy Toàn rất nhiệt tình và yêu thương học trò. Không chỉ truyền đạt những bài văn hay mà qua dạy võ thầy đã giúp chúng em rèn luyện được nhiều kỹ năng như: Kiên trì, kiên nhẫn và tự tin.
Em đã theo học võ tại lớp thầy Toàn 4 năm nay. Trong mỗi bài tập thầy dạy, chúng em đều rút ra được bài học ý nghĩa trong cuộc sống. Học võ còn giúp em bản lĩnh hơn, biết cách xây dựng mục tiêu phấn đấu rõ ràng cho bản thân”.
Thầy Nguyễn Văn Đồng - Phó Hiệu trưởng Trường THCS Hòa Hải - cho biết, trong quá trình công tác tại trường, thầy Phan Văn Toàn luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ về chuyên môn, có kinh nghiệm tốt trong việc truyền đạt kiến thức cho học trò; được các thế hệ học trò và đồng nghiệp tin yêu.
Thầy Toàn đã trở thành tấm gương sáng cho học sinh noi theo. Thầy luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trong công việc và đam mê dạy võ, tạo động lực cho học sinh học tập, rèn luyện chăm chỉ.
“Những hoạt động chuyên môn và giáo dục kỹ năng của thầy Toàn đầy sáng tạo, tích cực đã góp phần nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường. Học sinh có thêm cơ hội học hỏi kiến thức mới và phát triển các kỹ năng quan trọng…”, thầy Đồng nói.