Thầy và trò vùng cao Quảng Ngãi tăng tốc ôn thi tốt nghiệp THPT

Trần Tươi | 08/03/2023, 17:44
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Với phương pháp học tới đâu giáo viên ôn tập tới đó, các trường vùng cao Quảng Ngãi tích cực chuẩn bị hành trang kiến thức cho học sinh.

Tăng tốc từ đầu năm học

Từ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Qúy Mão 2023, các trường THPT ở các huyện miền núi tập trung ôn thi, vừa dạy vừa ôn thi tốt nghiệp THPT cho học sinh khối lớp 12.

Tại Trường THPT Tây Trà (huyện Trà Bồng), nhằm giúp các em học sinh tiếp thu tốt kiến thức thì giờ học môn tiếng Anh của khối lớp 12 được giáo viên tổ chức dạy sinh động, tạo không khí học tập sôi nổi. Học tới đâu giáo viên ôn tập cho học sinh tới đó theo hình thức cuốn chiếu với những dạng đề thi minh họa sinh động giúp bổ trợ và nâng cao kiến thức cho học sinh.

“Cô dạy rất dễ hiểu, qua những giờ học trên lớp tụi em có thể nắm được cơ bản kiến thức. Mục tiêu trước mắt cần của em là phải đậu tốt nghiệp, xa hơn là đậu vào Trường Đại học để thực hiện ước mơ trở thành cô giáo của mình”, em Hồ Thị Hương Nhi, học sinh Trường THPT Tây Trà cho biết.

Thầy và trò vùng cao Quảng Ngãi tăng tốc ôn thi tốt nghiệp THPT ảnh 1

Theo cô giáo Nguyễn Thị Minh Hiền, ưu tiên hàng đầu là giúp các em nắm vững kiến thức cơ bản.

Là giáo viên giảng dạy môn tiếng Anh tại trường, cô giáo Nguyễn Thị Minh Hiền cho hay, học sinh ở đây đa số là các em học sinh dân tộc thiểu số, việc học môn tiếng Anh đối với các em là khó khăn hơn so với ở miền xuôi.

“Từ đầu năm học trường đã tập trung ôn tập những trọng tâm, trọng điểm, kiến thức cơ bản cho các em để làm tốt bài thi tốt nghiệp THPT. Trong quá trình ôn thi, Trường cũng tổ chức các lớp ôn luyện và đưa ra các dạng đề nhằm giúp các em có thể nắm được các cấu trúc đề thi cũng như làm quen với Kỳ thi sắp tới”, cô Hiền chia sẻ.

Trò chưa thi, thầy chưa nghỉ

Là ngôi trường ở vùng sâu vùng xa, học sinh không có điều kiện học thêm, luyện thi tại các lớp ôn thi như ở đồng bằng. Hầu hết học sinh ở nội trú nên ngoài giờ học trên lớp, các thầy cô giáo luôn đồng hành cùng các em ở khu nội trú. Bất kể khi nào học sinh cần đều có giáo viên hỗ trợ, giúp đỡ tận tình trong quá trình ôn của các em.

Em Hồ Thị Xi, học sinh Trường THPT Tây Trà cho hay, Ngoài việc ôn tập trên lớp thì thầy cô quan tâm, lúc nào cũng sẵn sàng hướng dẫn, nhờ vậy mà tụi em có thể tự tin trong kỳ thi sắp tới.

Theo cô giáo Trần Thị Phương Thùy, giáo viên Trường THPT Tây Trà, học sinh miền núi thì điều kiện học rất là khó khăn, không thể có điều kiện học thêm luyện thi như các bạn ở đồng bằng, thì bên cạnh việc dạy trên lớp thì giáo viên cũng cố gắng hỗ trợ, kèm cặp các em sau giờ học.

“Với những giáo viên ở nội trú như tụi em thì sau các giờ học buổi chiều hoặc buổi tối, giáo viên cũng cố gắng hỗ trợ kiến thức cho các em. Đặc biệt là các bạn thi khối C giáo viên sẽ thường xuyên gặp gỡ các các em hơn, các thầy cô sẽ hướng dẫn kỹ càng, các bạn không hiểu chỗ nào thì giáo viên sẽ giải thích ngay chỗ đó”, cô Thùy cho hay.

Thầy và trò vùng cao Quảng Ngãi tăng tốc ôn thi tốt nghiệp THPT ảnh 2

Cô giáo Trần Thị Phương Thùy giải đáp thắc mắc về môn Địa Lý cho các em học sinh ở bán trú.

Thầy Võ Hồng Trường, Hiệu trưởng Trường THPT Tây Trà cho biết, đầu năm, nhà trường đã xây dựng kế hoạch ôn tập cho các em và đang tiến hành ôn tập cho các em theo hình thức cuốn chiếu, học đến đâu ôn đến đó nhằm giúp các em có thể nắm vững kiến thức.

Như mọi năm, trường tiếp tục tổ chức các buổi học dạy phụ đạo cho các học sinh yếu kém, tập trung các vào môn thi tốt nghiệp. Tổ chức dạy kèm cho các em ở khu bán trú nói riêng và các em học sinh lớp 12 nói chung.

“Đối với học sinh ở bán trú thì nhà trường bố trí giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn để kèm cặp các em, khi có gì thắc mắc các em có thể hỏi trực tiếp thầy cô. Nhà trường cũng định hướng cho các em ôn tập theo phương pháp kiến thức - kỹ năng mà Bộ GD&ĐT đã hướng dẫn”, thầy Trường cho hay.

Thầy Trường cũng cho biết thêm, đối với học sinh ở miền núi, việc đăng ký dự thi trực tuyến sẽ gặp khó khăn nhất định. Nhà trường sẽ bố trí cán bộ, giáo viên hỗ trợ các em đăng ký dự thi trực tuyến nhằm tránh xảy ra sai sót.

Triển khai kế hoạch ôn thi sớm ngay khi bước vào học kỳ 2, với phương châm trò chưa thi thầy chưa nghỉ, thầy cô giáo vùng cao đồng hành cùng học sinh từ lớp học đến khu nội trú. Nhờ thế mà những năm qua, các trường ở miền núi có tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp THPT cao, tỷ lệ học sinh đỗ Đại học, Cao đẳng năm sau đều cao hơn năm trước, từng bước rút ngắn khoảng cách giữa miền núi và đồng bằng.

Ông Nguyễn Ngọc Thái, Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Ngãi cho biết, Sở GD&ĐT đã linh hoạt chỉ đạo các trường sớm ôn tập cho học sinh khối lớp 12. Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay sẽ được tổ chức vào các ngày 27-30/6, sớm hơn gần 2 tuần so với năm 2022, nên ngay từ đầu năm học, các trường đã chủ động xây dựng kế hoạch ôn tập nhằm giúp học sinh nắm vững kiến thức và chuẩn bị kỹ về mọi mặt.

Bài liên quan
XSQNG 20/4 - Kết quả xổ số Quảng Ngãi hôm nay thứ 7 ngày 20/4/2024
XSQNG 20/4, Trực tiếp xổ số Quảng Ngãi hôm nay lúc 17h15, XSQNG 20/4/2024. Kết quả xổ số Quảng Ngãi ngày 20 tháng 4 nhanh, chính xác.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thầy và trò vùng cao Quảng Ngãi tăng tốc ôn thi tốt nghiệp THPT