Trải nghiệm (Ăn - Xem - Đi)

Thêm điểm hẹn cho giới trẻ TPHCM yêu trang phục truyền thống

Thùy Linh 17/03/2026 20:45

Ngày hội Tóc Xanh Vạt Áo lần VI trở lại, mang đến không gian văn hóa sống động, nơi giới trẻ lan tỏa tình yêu Việt phục và di sản dân tộc.

Ngày hội Việt phục
Ngày hội Việt phục "Tóc xanh vạt áo" lần V năm 2025. Ảnh: TXVA.

Ngày hội Văn hóa - Việt phục Việt Nam "Tóc Xanh Vạt Áo" trở lại với lần tổ chức thứ VI vào tháng 3/2026 tại TPHCM.

Sự kiện tiếp tục là điểm hẹn quen thuộc của cộng đồng yêu văn hóa truyền thống, đặc biệt là giới trẻ, với mong muốn lan tỏa tình yêu di sản thông qua trang phục và các hoạt động thực hành văn hóa.

Trải qua 6 năm với 7 chương trình được tổ chức, "Tóc Xanh Vạt Áo" dần khẳng định vị thế là một trong những sự kiện văn hóa cộng đồng nổi bật dành cho người trẻ quan tâm đến lịch sử và bản sắc dân tộc.

Từ quy mô nhỏ, chương trình đã mở rộng, thu hút đông đảo người tham gia, cùng sự góp mặt của các nhóm nghiên cứu - thực hành văn hóa truyền thống và các đơn vị phục dựng Việt phục.

anh-man-hinh-2026-03-17-luc-134217.png
Người trẻ tập luyện cho ngày đồng diễn Ngày hội Văn hoá - Việt phục lần thứ VI. Ảnh: TXVA.

Năm 2026, sự kiện được tổ chức trong khuôn khổ Lễ hội Thanh niên (Youth Fest) do Thành đoàn TPHCM chỉ đạo, với sự phối hợp của Đoàn Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TPHCM) cùng nhiều đơn vị hoạt động trong lĩnh vực văn hóa truyền thống.

Theo Ban tổ chức, hành trình 6 năm của chương trình không chỉ dừng lại ở việc tổ chức sự kiện, mà còn là quá trình bền bỉ nuôi dưỡng tình yêu lịch sử và niềm tự hào về văn hóa Việt trong cộng đồng người trẻ.

Điểm nhấn của “Tóc Xanh Vạt Áo” lần VI là chuỗi hoạt động diễn ra trong hai ngày 21 và 22/3.

Mở đầu là chương trình đồng diễn Việt phục diễn ra chiều 21/3, quy tụ hàng trăm người trẻ trong trang phục truyền thống diễu hành qua các tuyến phố trung tâm TPHCM.

Đoàn dự kiến xuất phát từ khu vực Hồ Con Rùa, di chuyển qua các tuyến đường Võ Văn Tần, Pasteur và kết thúc tại Công viên Nhà thi đấu Phan Đình Phùng (Phường Xuân Hòa, TPHCM).

Không chỉ hoạt động diễu hành, chương trình còn có phần trình diễn sân khấu hóa, tái hiện tinh hoa trang phục qua các thời kỳ lịch sử, kết hợp yếu tố hiện đại nhằm tạo nên một bức tranh văn hóa sống động giữa lòng đô thị.

Những tà áo giao lĩnh, nhật bình, áo tấc… xuất hiện trên phố được kỳ vọng mang đến hình ảnh gần gũi, giúp công chúng tiếp cận di sản theo cách trực quan hơn.

488908977-590580837369705-2165417591599889177-n-1.jpg
Đoàn Việt phục trên chuyến tàu Metro số 1. Ảnh: TXVA.

Tiếp nối là ngày hội văn hóa diễn ra ngày 22/3 tại Nhà Văn hóa Sinh viên (Khu đô thị Đại học Quốc gia TPHCM).

Không gian ngày hội được thiết kế mở với nhiều gian hàng Việt phục, khu trải nghiệm văn hóa, giao lưu cộng đồng và các hoạt động tương tác.

Người tham dự có thể tìm hiểu về lịch sử trang phục, tiếp cận các giá trị truyền thống thông qua nhiều hình thức sáng tạo, gần gũi.

Bên cạnh đó, các chương trình biểu diễn nghệ thuật và giao lưu trên sân khấu cũng góp phần đưa văn hóa dân tộc đến gần hơn với người trẻ.

Việc lựa chọn địa điểm tổ chức tại khu vực tập trung đông sinh viên được xem là cách nhấn mạnh vai trò của giới trẻ trong việc gìn giữ và lan tỏa các giá trị truyền thống.

Theo Ban tổ chức, mục tiêu lớn nhất của ngày hội không chỉ là tái hiện trang phục truyền thống, mà còn xây dựng một cộng đồng yêu văn hóa Việt, nơi người trẻ cùng nhau tìm hiểu, trải nghiệm và tiếp nối di sản.

Trong bối cảnh đô thị hiện đại, sự xuất hiện của Việt phục trên đường phố được kỳ vọng sẽ góp phần làm phong phú đời sống văn hóa, tạo nên những sắc màu riêng cho TPHCM.

Theo giaoducthoidai.vn
https://giaoducthoidai.vn/them-diem-hen-cho-gioi-tre-tphcm-yeu-trang-phuc-truyen-thong-post770620.html
Copy Link
https://giaoducthoidai.vn/them-diem-hen-cho-gioi-tre-tphcm-yeu-trang-phuc-truyen-thong-post770620.html
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
  • Sẵn sàng nhân lực phụng sự đất nước phát triển
    6 giờ trước Giáo dục
    Sau hơn 1 năm triển khai Nghị quyết 57, một số cơ sở giáo dục đại học đã có những chuyển biến mạnh mẽ, sẵn sàng là nơi đào tạo nhân lực chất lượng cao phụ vụ sự phát triển của đất nước. Tuy nhiên, cơ chế đã có nhưng cầu nối để hiện thực cơ chế này vẫn chưa triệt để. Để chia sẻ về vấn đề này, GS. Mai Thanh Phong, Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh đã có cuộc trao đổi với báo chí.
  • Định hình cơ sở đại học dẫn dắt, giảm áp lực cho giáo dục phổ thông
    7 giờ trước Chính sách giáo dục
    Định hình các cơ sở giáo dục đại học dẫn dắt, đầu tư cho nhân lực STEM và công nghệ chiến lược, tháo gỡ bài toán thiếu giáo viên, giảm áp lực thi cử và chuẩn bị toàn diện cho năm học mới, những hoạt động nổi bật của Chính phủ và ngành Giáo dục - Đào tạo trong tuần qua cho thấy những bước chuyển mạnh mẽ trong triển khai Nghị quyết số 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Các hoạt động này không chỉ phản ánh tinh thần đổi mới, quyết liệt trong quản lý, điều hành mà còn mở ra những hướng đi mới để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực quốc gia.
  • Triển khai Chương trình giáo dục mầm non thí điểm từ năm học 2026 - 2027
    20 giờ trước Chính sách giáo dục
    Bộ GD&ĐT triển khai Chương trình giáo dục mầm non thí điểm từ năm học 2026-2027 tại 510 cơ sở giáo dục mầm non trên cả nước.
  • Đôi điều suy ngẫm sau kỳ thi lớp 10
    5 giờ trước Tuyển sinh đầu cấp
    Một kỳ thi có thể quyết định ngôi trường học sinh theo học, nhưng không thể quyết định tương lai của một đứa trẻ. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng, cần giảm áp lực ở kỳ thi vào lớp 10, mở rộng cơ hội học tập sau THCS.
  • Thủ khoa trường chuyên giành 2 điểm 10 Toán
    5 giờ trước Gương sáng
    Minh Thành - thủ khoa với 2 điểm 10 môn Toán, cho biết bứt phá từ sự 'bình bình' nhờ được thầy cô truyền cảm hứng, đi học thêm mỗi ngày cùng nỗ lực tự học.
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thêm điểm hẹn cho giới trẻ TPHCM yêu trang phục truyền thống