Thời tiết ngày 15/2: Miền Bắc có rét đậm dưới 8 độ C, miền Nam trời nắng

15/02/2023, 07:14
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Các tỉnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm dưới 8 độ C. Trong khi đó, các tỉnh Nam Bộ thời tiết ban ngày chủ đạo là nắng.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hôm nay (15/2), các tỉnh Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa vài nơi; sau chuyển hanh khô. Trời rét, có nơi rét đậm dưới 8 độ C.

Tại miền Trung, các tỉnh phía Bắc từ Thanh Hóa đến Nghệ An hôm nay nhiều mây, có mưa vài nơi; sau chuyển tạnh ráo. Trời rét.

Riêng các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi trời có mưa, mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Các khu vực phía Nam Trung Bộ từ Quảng Ngãi trở vào, Tây Nguyên và Nam Bộ thời tiết hôm nay ban ngày chủ đạo là nắng, từ chiều tối đến đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Thời tiết ngày 15/2: Miền Bắc có rét đậm dưới 8 độ C, miền Nam trời nắng - 1

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước ngày 15/2:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, có nơi dưới 12 độ C. Nhiệt độ cao nhất 19-22 độ C, riêng khu Tây bắc có nơi 25-27 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, vùng núi 10-13 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ C. Nhiệt độ cao nhất 18-21 độ C, vùng núi 15-18 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 14 độ C.

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 18-20 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Phía Bắc trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C; phía Nam có nơi trên 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 20-23 độ C, có nơi trên 23 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Phía Nam có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3; vùng ven biển cấp 4-5, có nơi giật cấp 6. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, phía Nam có nơi trên 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C, phía Nam có nơi 29-32 độ C.

Tây Nguyên: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Nam Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thời tiết ngày 15/2: Miền Bắc có rét đậm dưới 8 độ C, miền Nam trời nắng