Thời tiết ngày 28/3: Miền Bắc mưa dông, miền Nam có nắng nóng 37 độ C

28/03/2023, 06:50
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Các tỉnh Bắc Bộ trời âm u, có mưa rào và dông rải rác, đêm và sáng trời rét. Trong khi đó, các tỉnh Nam Bộ vẫn trong chuỗi ngày nắng nóng kéo dài.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hôm nay (28/3), các tỉnh Bắc Bộ trời nhiều mây, âm u. Trong ngày, có mưa nhỏ rải rác, từ chiều tối đến đêm khả năng xuất hiện mưa dông, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Đêm và sáng trời rét.

Tại Trung Bộ, các tỉnh phía Bắc và Trung Trung Bộ trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; phía Bắc trời lạnh. Khu vực Nam Trung Bộ ngày nắng, mưa dông khả năng xuất hiện từ chiều tối đến đêm.

Tây Nguyên và Nam Bộ hôm nay ban ngày vẫn chủ đạo là nắng, có nơi nắng nóng, riêng Đông Nam Bộ có nắng nóng trên diện rộng với mức nhiệt 35-37 độ C.

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước ngày 28/3:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, từ chiều có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ, có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ C, riêng khu Tây Bắc 26-29 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ rải rác; riêng vùng núi chiều tối có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ C, vùng núi có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất 20-23 độ C.

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 20-22 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, phía Bắc có mưa rải rác; phía Nam có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Phía Bắc trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất: Phía Bắc 18-21 độ C, phía Nam 21-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 22-25 độ C; phía Nam 26-28 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng phía Bắc tối nay và chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Tây Nguyên: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Nam Bộ: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng, có nơi nắng nóng; riêng miền Đông Nam Bộ có nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C; riêng miền Đông 35-37 độ C.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thời tiết ngày 28/3: Miền Bắc mưa dông, miền Nam có nắng nóng 37 độ C