THPT Kim Liên - Hà Nội - Sen vàng trong phố

Thu Hoài - Linh Chi - Vũ Hạnh | 28/07/2021, 09:45
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

THPT Kim Liên - Hà Nội là một trong những trường cấp ba top đầu tại thành phố Hà Nội. Đây là mơ ước của nhiều học sinh.

THPT Kim Liên là một trong những trường cấp ba top đầu tại Hà Nội. Ngôi trường là mơ ước của nhiều học sinh, bởi chất lượng học tập tốt cùng những hoạt động ngoại khóa vô cùng thú vị.

Hoạt động ngoại khóa

Trường THPT Kim Liên nổi tiếng với rất nhiều những ngày lễ, sự kiện độc đáo. Bên cạnh những hoạt động kỉ niệm truyền thống như Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Ngày thành lập Đoàn 26/3... học sinh Kim Liên còn được tham gia những sự kiện đậm chất “Sen vàng” có một không hai như Ngày hội tuổi trẻ, Ngày hội các câu lạc bộ, Project 12 hay đặc biệt nhất là Sen trong phố với đêm Gala để chọn ra Kimlien’s icon.

Gala Kimlien’s Icon (Nguồn ảnh: Sen trong phố - THPT Kim Liên)
Lễ trưởng thành K43 trường Kim Liên (Nguồn ảnh: KPC)

Không chỉ nổi tiếng nhờ những sự kiện thú vị, Kim Liên còn thu hút bởi hàng loạt những câu lạc bộ thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau. Điều đặc biệt là những câu lạc bộ này đều có chữ “K” ở đầu tên, viết tắt của từ “Kim Liên” như KLiC (Kimlien Icy Crew - KLiC New Generation - CLB nhảy); KAC (Kimlien Art Club - CLB vẽ); KLN (Kimlien News - CLB báo chí, tranh luận và hùng biện);...

Các CLB trường Kim Liên (Nguồn ảnh: Đoàn trường THPT Kim Liên)

Vài nét về trường THPT Kim Liên - Hà Nội

Cuối tháng 6 vừa qua, nhà trường đã công bố điểm chuẩn xét tuyển vào lớp 10 là 50,25. Với mức điểm này, THPT Kim Liên đứng thứ hai trong top những trường THPT có điểm chuẩn cao nhất Hà Nội (sau trường THPT Chu Văn An 53,3 điểm). 

Theo kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021 - 2022, trường THPT Kim Liên - Hà Nội tuyển sinh 675 chỉ tiêu, được chia vào 15 lớp.

Khi tham gia nhập học, học sinh được chọn trong 2 ban: Ban KHTN học nâng cao Toán, Lý, Hoá, Sinh) và ban Cơ bản. Trong ban Cơ bản, có các lớp Cơ bản A (học nâng cao Toán, Lý, Hoá); Cơ bản A1 (học nâng cao Toán, Lý, Anh); Cơ bản D (học nâng cao Toán, Văn, Anh) và 1 lớp tiếng Nhật (học nâng cao Toán, Văn, tiếng Nhật).

Ngoài ra, học sinh còn được lựa chọn mô hình lớp liên kết quốc tế. Cụ thể, nhà trường sẽ triển khai môi hình lớp được đào tạo tiếng Anh theo chứng chỉ IELTS, chứng chỉ Tin học MOS và một số chứng chỉ kĩ năng mềm khác.

Chứng chỉ IELTS cam kết chuẩn đầu ra đáp ứng tiêu chí tuyển sinh của các trường đại học trong và ngoài nước. Học sinh có chứng chỉ Tin học MOS được miễn thi nghề THPT và miễn học 1 số chứng chỉ ở bậc đại học. Các lớp học liên kết quốc tế dành cho học sinh có nguyện vọng đăng kí.

Chất lượng đào tạo

Từ năm 2008 đến nay, Kim Liên là trường công lập không chuyên duy nhất của Hà Nội đạt top 50 trong bảng xếp hạng trường THPT có điểm thi đại học cao nhất cả nước.

Hằng năm, tỉ lệ học sinh của trường đỗ tốt nghiệp luôn đạt 100%. Tỉ lệ học sinh đỗ đại học khoảng 86% và có nhiều em đạt học bổng du học.

Học phí trường THPT Kim Liên - Hà Nội

Trường THPT Kim Liên là trường công lập trực thuộc Sở GD&ĐT Hà Nội. Bởi vậy, mức học phí của trường sẽ được thu theo Nghị định số 85/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ là 217.000 đồng/tháng/học sinh.

Mức học phí này sẽ được duy trì liên tục trong vòng 3 năm cho học sinh. 

Cơ sở vật chất

Trường THPT Kim Liên có diện tích hơn 5.000m2. Hệ thống cơ sở vật chất của trường rất hiện đại và đầy đủ, đáp ứng tốt nhu cầu dạy và học.

Hiện, trường có 1 tòa nhà Hiệu bộ 7 tầng, 3 dãy nhà 4 tầng, thang máy, thư viện, các phòng học bộ môn, phòng thực hành thí nghiệm. Tất cả các phòng học đều được trang bị điều hoà, máy chiếu kết nối internet. Sân trường được cải thiện, lắp đặt Camera ở hành lang lớp học.

Đội ngũ giáo viên

THPT Kim Liên hiện có 98 cán bộ, giáo viên với 35% có bằng tiến sĩ, thạc sĩ. Nhà trường đang thực hiện mô hình giảng dạy chất lượng cao theo chỉ đạo của Sở GD&ĐT Hà Nội. Vì vậy, thầy cô đều chú trọng giáo dục phát triển toàn diện cho học sinh, bồi dưỡng và đưa đi thi học sinh giỏi các cấp.

Các giáo viên đạt được nhiều thành tích trong công tác giảng dạy. Tiêu biểu là thầy Lê Thiện Thuật và cô Trần Thị Tuyết Nga đạt danh hiệu Nhà giáo ưu tú. Số lượng giáo viên dạy giỏi cấp Thành phố và Chiến sỹ thi đua là 115 giáo viên.

Trường Kim Liên hiện đang xây dựng đội ngũ giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn. Do đó, giáo viên sẽ định hướng nghề nghiệp cho học sinh thông qua chọn các môn học phù hợp với yêu cầu của ngành học ở bậc đại học. Học sinh cũng được đẩy mạnh việc giáo dục kỹ năng mềm.

Cựu học sinh ưu tú của THPT Kim Liên

THPT Kim Liên sở hữu danh sách cựu học sinh gồm nhiều chính trị gia, doanh nhân thành đạt và người nổi tiếng. Một số cựu học sinh tiêu biểu có thể kể đến như:

  • NSND Nguyễn Thị Lan Hương - Học sinh khóa 2 (1975 – 1978).
    Ông Phạm Nhật Vượng – Học sinh khóa 9 (1982 – 1985) - Chủ tịch Hội đồng quản trị Vingroup.
  • Á hậu Bùi Phương Nga - Học sinh khóa 40 
  • Ông Phạm Anh Chiến - Giám đốc Trung tâm VTV Digital, Đài Truyền hình Việt Nam
  • Nguyễn Thanh Vân (Vân Hugo) – Học sinh khóa 1999 - 2002: Vân Hugo được yêu mến qua các vai diễn trong: Nhật ký Vàng Anh, Phía cuối cầu vồng, Hoa nở trái mùa,... 

Thành tích của thầy trò trường THPT Kim Liên

Trải qua 46 năm xây dựng và phát triển, trường đã đạt được nhiều thành tích:

  • Danh hiệu tập thể Tiên tiến xuất sắc nhiều năm liên tiếp.
  • Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba.
  • Cờ thi đua, bằng khen của Bộ GD&ĐT năm 2009 - 2012.
  • Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng năm 1998 - 1999.

Học sinh của trường cũng đạt được nhiều thành tích trong các kì thi trong và ngoài nước.

  • Học sinh đạt giải cấp Quốc gia: 16 em.
  • Học sinh đạt giải cấp Thành phố:  1.456 em.
  • Học sinh đạt giải thi nghiên cứu sáng tạo khoa học cấp quốc gia INTEL ISEF (tính từ năm 2011 đến nay): 12 em (4 giải).
  • Học sinh đạt Huy chương các kỳ Hội khỏe Phù Đổng cấp thành phố, cấp quốc gia, quốc tế: 372 em.

Những thông tin thú vị về trường Kim Liên

Đồng phục

Đồng phục là một nét độc đáo tạo nên màu sắc riêng của THPT Kim Liên. Đồng phục của mỗi học sinh Kim Liên bao gồm áo sơ mi (cộc tay, dài tay); áo khoác mỏng, áo khoác 3 lớp; váy và đồng phục thể dục (cộc tay, dài tay). Áo sơ mi có họa tiết sọc xanh da trời dịu mắt ở phần cổ và khuy áo.

Đặc biệt, với học sinh nữ khối 12, các em phải mặc áo dài trắng vào các ngày chào cờ đầu tuần.

Các CLB trường Kim Liên (Nguồn ảnh: Đoàn trường THPT Kim Liên)
Đồng phục thể dục màu đỏ nổi bật với dòng chữ “THPT Kim Liên” in sau lưng là điểm đặc trưng không thể nhầm lẫn với các trường khác. (Nguồn ảnh: Humans of Kim Lien)

Bắt đầu từ năm học 2021 - 2022, đồng phục trường THPT Kim Liên bổ sung áo gile có đính logo trước ngực cho cả học sinh nam và nữ. 

Đồng phục Kim Liên mang lại nét trẻ trung, năng động cho các cô cậu học trò trong năm học mới. (Nguồn ảnh: Humans of Kim Lien)

Khu vực quanh trường

Bước chân ra khỏi cổng trường, học sinh Kim Liên sẽ không khỏi ngỡ ngàng với “thiên đường đồ ăn vặt”. Nhiều món ăn “hot hit” được học sinh trong trường ưa chuộng chính là: phô mai que, kem ốc quế, tokbokki…

Ngoài ra, khu vực này còn phục vụ khách hàng rất nhiều hàng quán từ ăn vặt đến món ăn chính. 

Đồ ăn vặt quanh trường Kim Liên (Nguồn ảnh: Internet)

Đi xa hơn vài trăm mét, học sinh Kim Liên còn được thưởng thức nhiều món ăn khác như: kem xưởng, bánh đúc, cháo quẩy, bánh tráng, chè bơ... với mức giá rất rẻ. 

Các món ăn nổi bật quanh trường Kim Liên (Nguồn ảnh: Internet)

Các hàng quán có không gian rộng rãi, lịch sự, menu được cập nhật liên tục phù hợp với thị hiếu của giới trẻ. 

Thông tin liên hệ:

Tên trường: Trường THPT Kim Liên - Hà Nội

Website: http://thptkimlien-hanoi.edu.v...

Địa chỉ: Số 1 ngõ 4C - Phố Đặng Văn Ngữ - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Điện thoại: (0243)852.2758

Email: c3kimlien@hanoi.edu.vn

Bài liên quan
Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai - Hà Nội
Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai thuộc top 1 khu vực tuyển sinh 7. Với số điểm chuẩn 49, nhà trường lọt top 6 trường có mức đầu vào cao nhất Hà Nội.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
THPT Kim Liên - Hà Nội - Sen vàng trong phố