Dự thảo sửa đổi Nghị định 44 về giá đất dường như vẫn bám theo "nguyên tắc có lợi nhất cho ngân sách nhà nước" mà chưa đề cao tính khách quan của phương pháp định giá đất theo thị trường.
Một vấn đề lớn trong sửa đổi Luật Đất đai còn có nhiều ý kiến hiện nay là trường hợp nào được lựa chọn thuê đất trả tiền một lần, trường hợp nào bắt buộc phải thuê đất trả tiền hàng năm.
Đề án xây dựng 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội theo Quyết định số 338 của Thủ tướng Chính phủ là rất ấn tượng nhưng đang thiếu các ưu đãi thực chất để cụ thể hóa.
Có hai câu hỏi lớn nhất liên quan đến sàn giao dịch quyền sử dụng đất: đây là sàn bắt buộc hay chỉ là lựa chọn khi giao dịch; và sàn này khác gì sàn giao dịch bất động sản thông thường?