Trong khi nhiều phụ huynh vẫn lo ngại các khoản thu phát sinh, tại một trường THCS ở trung tâm TPHCM, học sinh chỉ đóng 10.000 đồng nước uống mỗi tháng chứ không cần đóng thêm bất kỳ khoản phí nào.
Thực tế cho thấy, xã hội hóa giáo dục là chủ trương tốt nhưng để thực sự phát huy được hiệu quả vì học sinh thì cần có cơ chế giám sát và tăng cường tính minh bạch, tự nguyện.
Sở GD&ĐT TPHCM tổ chức kiểm tra công tác quản lý thu chi đầu năm học 2025-2026; đề xuất xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu và tổ chức, các cá nhân có liên quan nếu để xảy ra sai phạm.
Phụ huynh Trường Tiểu học Hưng Đạo (huyện Tứ Kỳ, Hải Dương) bức xúc làm đơn khiếu nại tới chính quyền về việc nhà trường vận động phụ huynh đóng 776.000 đồng để mua tivi, điều hoà.
Một trường tiểu học ở Quảng Trị đã vận động phụ huynh học sinh ủng hộ sửa chữa nhà vệ sinh với kinh phí hơn 130 triệu đồng và vấp phải sự phản đối của nhiều người.
Bản dự toán thu - chi quỹ phụ huynh lớp 1/2 Trường Tiểu học Hồng Hà (quận Bình Thạnh, TP HCM) khiến nhiều phụ huynh "sốc" khi có những khoản chi vô lý như tiền hỗ trợ cho giáo viên; nhờ thêm người bưng bê, dọn dẹp.
"Tự nguyện trong bắt buộc" đó là cụm từ được nhiều phụ huynh cấp tiểu học trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) dùng để diễn tả nỗi bức xúc với môn học tự chọn Tiếng Anh nhưng không có quyền lựa chọn.
Nhiều địa phương đã yêu cầu các trường dừng dạy thêm, học thêm, dạy liên kết với trung tâm bên ngoài dưới mọi hình thức và chấn chỉnh các khoản thu chi đầu năm học.
Phụ huynh có con học lớp 7 tích hợp tại Trường THCS Đặng Trần Côn (quận Tân Phú, TPHCM) than thở khi mỗi tháng phải đóng thêm hơn 1,7 triệu đồng sau khi trường này được phê duyệt mô hình trường tiên tiến, hội nhập quốc tế.