Gương sáng

Thủ khoa TP Huế ước mơ sẽ trở thành giảng viên luật

19/07/2025 19:13

Em Đậu Nguyễn Thái Bình, học sinh Trường THPT chuyên Quốc Học – Huế giành thủ khoa TP Huế tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 với điểm số 38,25.

Chiều 18/7, theo tin từ Sở GD&ĐT TP Huế, qua thống kê, em Đậu Nguyễn Thái Bình, học sinh lớp 12, chuyên Toán 1, Trường THPT chuyên Quốc Học - Huế đã trở thành thủ khoa TP Huế và là thí sinh có điểm cao thứ 4 toàn quốc tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025.

Em Đậu Nguyễn Thái Bình đạt điểm 4 môn lần lượt là Toán: 9; Ngữ văn 9,5; Vật lí 9,75 và Hóa: 10. Với tổng 38,25 điểm (trung bình hơn 9,5 điểm/môn).

2-9995.jpg
Bảng thống kê điểm và Thủ khoa, Á khoa, Top 3 của TP Huế tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025. (Ảnh: Sở GD&ĐT TP Huế)

Điều đặc biệt, em Thái Bình cũng từng là Thủ khoa kỳ thi vào lớp 10 của tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2022 (đơn vị hành chính cũ của TP Huế hiện nay) và được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

Tuy là dân chuyên Toán, nhưng môn Ngữ văn em Thái Bình có điểm số gần tuyệt đối với 9,5 điểm – trùng điểm thi môn Ngữ văn vào lớp 10 cũng 9,5 điểm.

Là con trai trong gia đình có truyền thống hiếu học, cha của Thái Bình là giảng viên Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế; mẹ em là giáo viên Trường THPT chuyên Quốc Học – Huế, quá trình học tập của em Thái Bình đạt được nhiều thành tích nổi bật.

img-20250718-195910.jpg
Đậu Nguyễn Thái Bình và gia đình.

Đáng chú ý, khi vừa vào đầu cấp 3, Đậu Nguyễn Thái Bình đã đạt giải Nhì, cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học năm học 2022 - 2023 ở lĩnh vực Khoa học xã hội và hành vi. Với thành tích này, em được xét tuyển thẳng vào Trường Đại học Luật, Đại học Huế với học bổng tương đương học phí toàn khóa học.

img-20250718-201546.jpg
Đậu Nguyễn Thái Bình (thứ 3 từ trái qua) đạt giải Nhì, cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học năm học 2022 - 2023.

Tuy nhiên, không vì thế mà Thái Bình xao nhãng việc học và kỳ thi tốt nghiệp THPT. Với cương vị lớp trưởng lớp chuyên Toán 1, Thái Bình đã cố gắng hết sức mình để chứng tỏ lực học qua kỳ thi.

1-img-0062.jpg
Đậu Nguyễn Thái Bình cũng từng là Thủ khoa Kỳ thi vào lớp 10 của tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2022. (Ảnh: NVCC)

Đạt 38,25 điểm 4 môn thi, Thái Bình chia sẻ: “Phải đặt mục tiêu cần giải bao nhiêu đề Toán, Lí, Hóa, Ngữ văn, sau đó em sẽ dành thời gian để ôn lại. Cùng với đó, phải giữ cho mình một tinh thần tốt nhất và thoải mái nhất để phát huy được phong độ tốt nhất”.

Tuy học chuyên Toán, nhưng ở môn Ngữ văn, Thái Bình lại đạt số điểm rất cao 9,5. Thái Bình “bật mí”: “Em nghĩ mình cần phải giải được những yêu cầu cần thiết về cấu trúc đề. Thứ nhất là nắm vững kiến thức trong sách giáo khoa. Thứ hai là lựa thông tin cần thiết để đưa vào bài làm và cần phân tích các ý theo quan điểm của bản thân. Bên cạnh đó, nội dung phải có tính lập luận chính xác và thuyết phục cao".

Định hướng tương lai, Thái Bình dự định sẽ nộp hồ sơ vào Trường Đại học Luật, Đại học Huế để học tập, ước mơ sẽ trở thành giảng viên luật.

img-20250718-195556.jpg
Gia đình là bến đỗ bình yên nâng bước cho Đậu Nguyễn Thái Bình có được kết quả cao nhất trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025, trở thành Thủ khoa TP Huế. (Ảnh: NVCC)

Thủ khoa xứ Huế năm 2025 – Đậu Nguyễn Thái Bình đã gửi lời tri ân đến cha mẹ, gia đình và các thầy cô, bạn bè đã luôn giúp đỡ, đồng hành và động viên em trong khoảng thời gian học tập, và hứa sẽ phấn đấu, rèn luyện thật giỏi, trở thành người công dân tốt cho xã hội.

TP Huế xếp vị trí thứ 9/34 tỉnh, thành phố có điểm trung bình cao nhất cả nước năm 2025. Đánh giá chung năm nay, phổ điểm nhiều môn của thí sinh dự thi tại TP Huế được cải thiện. Đáng chú ý, Huế có đến 5 môn thi nằm trong nhóm 10 địa phương dẫn đầu cả nước về điểm trung bình. Cụ thể, môn Hóa học xếp thứ 2 với điểm trung bình 6,57; môn Toán xếp thứ 7 với điểm trung bình 4,88; môn Ngữ văn xếp thứ 7 với điểm trung bình 7,19; môn Địa lí xếp thứ 7 với điểm trung bình 6,79; môn Vật lí xếp thứ 9 với điểm trung bình 7,14.

So với năm trước, điểm trung bình các môn Vật lí, Hóa học, Sinh, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí đều giữ ổn định hoặc chỉ giảm nhẹ. Riêng môn Toán đạt 4,88 điểm, cao hơn mức trung bình toàn quốc là 4,78 điểm.

Theo giaoducthoidai.vn
https://giaoducthoidai.vn/thu-khoa-tp-hue-uoc-mo-se-tro-thanh-giang-vien-luat-post740442.html
Copy Link
https://giaoducthoidai.vn/thu-khoa-tp-hue-uoc-mo-se-tro-thanh-giang-vien-luat-post740442.html
Bài liên quan
Thủ khoa toàn quốc 'cày' 6 đề mỗi ngày
Hoàn cảnh khó khăn, Trần Xuân Đam xác định tự học là chính, luyện 6 đề thi mỗi ngày, trở thành thủ khoa tốt nghiệp với 39/40 điểm.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
  • Trao quyền giải thể trường đại học cho Bộ trưởng Giáo dục
    12 giờ trước Chính sách giáo dục
    Quyền quyết định giải thể trường đại học được giao cho Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo, thay vì chỉ dừng hoạt động đào tạo hoặc giải thể phân hiệu như trước đây.
  • 'Hút nhân tài' bằng học bổng STEM
    12 giờ trước Chính sách giáo dục
    Tuyển sinh đại học năm 2026 có những chính sách mới hỗ trợ người học STEM. Bộ GD&ĐT đang trình Chính phủ học bổng mới cho khối ngành này.
  • Vì sao đại học quyết định năng lực công nghệ lõi của quốc gia?
    18 giờ trước Giáo dục
    Trong bối cảnh Nghị quyết số 71-NQ/TW và Nghị quyết số 57-NQ/TW đặt ra yêu cầu phát triển nguồn nhân lực và năng lực công nghệ như những trụ cột chiến lược, câu hỏi không còn là Việt Nam cần công nghệ gì, mà là phải bắt đầu từ đâu để không tiếp tục lặp lại vòng luẩn quẩn “nghiên cứu xong rồi để đó”. Theo GS.TSKH Nguyễn Đình Đức, Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN, điểm xuất phát cần được đặt lại: từ những bài toán lớn của quốc gia.
  • GS đoạt giải Nobel đầu quân cho đại học Trung Quốc
    11 giờ trước Giáo dục bốn phương
    Hartmut Michel, nhà hóa sinh 77 tuổi người Đức từng đoạt giải Nobel, vừa trở thành giảng viên cơ hữu tại một trong những bệnh viện thực hành hàng đầu vùng Đông Bắc Trung Quốc.
  • Gen Z lan tỏa tình yêu lịch sử
    11 giờ trước Giáo dục
    Trong bối cảnh công nghệ và các xu hướng mới liên tục định hình lối sống, Lịch sử - môn học từng bị xem là “khô khan” tưởng như ngày càng xa rời giới trẻ. Tuy nhiên, từ lớp học chuyên, các câu lạc bộ học thuật đến không gian mạng, nhiều bạn trẻ vẫn nuôi dưỡng tình yêu với lịch sử theo cách riêng. Với họ, lịch sử không chỉ là những con số, mốc thời gian mà còn là nguồn cảm hứng, bài học và nền tảng để hiểu hiện tại, định hình tương lai.
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thủ khoa TP Huế ước mơ sẽ trở thành giảng viên luật