Thứ trưởng Bộ Y tế Lê Đức Luận cho biết, Bộ Y tế đề xuất Chính phủ sửa quy định mua sắm trang thiết bị y tế theo hướng mua đúng nhu cầu, không mua loại giá thấp nhất.
Trong khi Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đề nghị “cấp cứu của cấp cứu” khi hóa chất, vật tư chỉ còn một tuần nữa để sử dụng, thì Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai lại lo lắng “không có tiền để trả lương mới cho cán bộ, nhân viên”.
(NLĐO) - Bộ Y tế vừa công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc điều động, bổ nhiệm ông Lê Đức Luận, sinh năm 1968, giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế
Thủ tướng vừa ký quyết định bổ nhiệm ông Lê Đức Luận, Vụ trưởng Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán, Kiểm toán Nhà nước, giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế.
Sáng 3/2, tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố Lệnh của quyền Chủ tịch nước công bố Luật Khám bệnh, chữa bệnh vừa được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp bất thường lần thứ 2.
Bộ Y tế đề nghị các địa phương giám sát dịch bệnh tại cửa khẩu để phát hiện trường hợp mắc Covid-19; giải trình tự gen xác định biến thể mới virus SARS-CoV-2.
Cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang thừa nhận vì quá tin tưởng cấp dưới mà thiếu kiểm tra, giám sát. Tuy nhiên, bị cáo cho rằng mình không trực tiếp gây ra thiệt hại
Sáng 21/11, cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang cùng 7 bị cáo khác đã có mặt tại TAND TP Hà Nội để hầu tòa liên quan đến vụ án "ỉm" 3,8 triệu USD tiền mua nguyên liệu thuốc.
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương kiến nghị Chính phủ ban hành cơ chế đặc thù về dự trữ với thuốc hiếm, thuốc đặc thù điều trị các bệnh hiếm gặp...
VKS cáo buộc Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường không làm tròn trách nhiệm, để cho nhiều loại thuốc giả có tổng trị giá hơn 148 tỷ đồng được nhập khẩu, tiêu thụ tại Việt Nam.
Cơ quan điều tra xác định, ông Cao Minh Quang, nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế có hành vi "làm việc tùy tiện, thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý" liên quan đến vụ án thuốc giả ở VN Pharma.
GD&TĐ - Ông Trương Quốc Cường với vai trò Cục trưởng Cục Quản lý dược bị cáo buộc có trách nhiệm người đứng đầu khi để xảy ra sai phạm gây thiệt hại hơn 50 tỷ đồng.