Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn lưu ý vấn đề bảo mật trong phòng thi

28/06/2023, 18:36
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn lưu ý tỉnh Vĩnh Long, trọng yếu nhất vẫn là vấn đề bảo mật, đặc biệt là trong phòng thi.

Đoàn công tác số 2 của Bộ GD&ĐT do Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn dẫn đầu. Theo đó, Đoàn đã trực tiếp kiểm tra thực tế tại 3 điểm thi ở Trường THPT Võ Văn Kiệt (huyện Vũng Liêm), Trường THPT Phạm Hùng (huyện Long Hồ) và Trường THPT Lưu Văn Liệt (TP. Vĩnh Long).

Qua kiểm tra, thứ trưởng Bộ GD&ĐT đánh giá công tác chuẩn bị cũng như việc tổ chức kỳ thi diễn ra tại địa phương an toàn và nghiêm túc.

Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn lưu ý vấn đề bảo mật trong phòng thi ảnh 1
Quang cảnh buổi làm việc của đoàn công tác số 2 và Ban chỉ đạo thi tỉnh Vĩnh Long.

Kỳ thi diễn ra an toàn nghiêm túc

Sau buổi kiểm tra, Đoàn công tác làm việc với Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT năm 2023 tỉnh Vĩnh Long. Chia sẻ với đoàn công tác, ông Lữ Quang Ngời - Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long cho hay: Để chuẩn bị tốt các điều kiện đảm bảo cho kỳ, trước khi diễn ra kỳ thi, Ban chỉ đạo tỉnh đã trực tiếp kiểm tra chỉ đạo từng điểm thi.

Qua đó chỉ đạo các đơn vị, cơ quan sở ban ngành tạo thuận lợi và đảm bảo an toàn cho thí sinh. Điều mà lãnh đạo tỉnh quan tâm nhất là vấn đề thời tiết, mưa gió thất thường. Tỉnh cũng tập trung đảm bảo không để thí sinh vì bất cứ lý do nào, hoàn cảnh nào không thể đến phòng thi.

Tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị rà soát, đến thời điểm này, Kỳ thi được đánh giá là đã diễn ra an toàn, nghiêm túc.

Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn lưu ý vấn đề bảo mật trong phòng thi ảnh 2
Bà Trương Thanh Nhuận, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Long báo cáo tại buổi làm việc.

Báo cáo công tác thi, bà Trương Thanh Nhuận - Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Long cho biết: Các sở, ban, ngành đoàn thể tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch riêng, thống nhất thông suốt cùng thực hiện nhiệm vụ của từng thành viên trong ban chỉ đạo tỉnh, cùng với các địa phương tập trung chăm lo công tác chuẩn bị thi tại từng cơ sở.

Điểm nổi bật trong công tác tổ chức thi là Vĩnh Long có thêm Ban cơ sở vật chất để nghiên cứu kỹ quy định, yêu cầu hướng dẫn của Bộ, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, tham mưu Ban chỉ đạo về công đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất cả điểm thi và xung quanh điểm thi.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, tỉnh Vĩnh Long bố trí 28 điểm thi, với 459 phòng thi và 49 phòng chờ. Trong đó có 2 điểm thi cù lao thuộc huyện Long Hồ và huyện Vũng Liêm để tạo điều kiện cho thí sinh địa phương thuận lợi trong di chuyển, không phải qua phà. Các điểm chọn làm điểm thi đảm bảo điều kiện từ phòng ốc, bàn ghế, trang thiết bị và an ninh an toàn… phục vụ cho kỳ thi.

Tổng số cán bộ tham gia coi thi năm nay là 1.223 cán bộ, giáo viên. Tỉnh cũng chủ động bố trí cán bộ giáo viên dự phòng sẵn sàng thay thế khi buộc phải thay thế.

Qua ngày đầu tiên, tỷ lệ thí sinh tham gia kỳ thi trong 2 môn thi đạt 99,85%, trong đó có 16 thí sinh vắng. Sở cũng yêu cầu địa phương tập trung quan tâm kiểm tra xem xét và đều có lý do chính đáng. Hội đồng thi chưa ghi nhận khó khăn trong quá trình tổ chức thi.

Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn lưu ý vấn đề bảo mật trong phòng thi ảnh 3
Thứ trưởng động viên thí sinh tại điểm thi Trường THPT Phạm Hùng, Long Hồ (Vĩnh Long).

Chia sẻ thêm công tác hỗ trợ thí sinh, ông Trần Công Khánh - Bí thư tỉnh đoàn Vĩnh Long cho hay: Tham gia tiếp sức mùa thi năm nay, tỉnh đoàn thành lập 5 đội hình cấp tỉnh với hơn 1.000 đoàn viên, thanh niên tình nguyện tham gia “Tiếp sức mùa thi” tại 28 điểm thi.

Các đội hình hỗ trợ thí sinh, gồm chăm sóc sức khỏe, tiếp sức năng lượng, tiếp sức tinh thần, xe ôm miễn phí và văn phòng phẩm. Qua nắm bắt thống kê thực tế, giá trị hỗ trợ hơn 1.100 triệu đồng gồm tiền mặt và hiện vật, đảm bảo ổn định tinh thần và tạo tâm lý thoái mái cho thí sinh dự thi.

Nhắc nhở đôn đốc không bao giờ thừa

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn cho biết, qua nhiều năm tổ chức, Kỳ thi diễn ra được toàn xã hội quan tâm và đánh giá cao. Đây là cố gắng, nỗ lực lớn của toàn ngành, với sự hỗ trợ tham gia của rất nhiều Bộ ngành cho đến các cấp lãnh đạo từ Trung ương đến địa phương “đã dành phần khó, phần phức tạp về mình để cho phụ huynh, học sinh tham gia Kỳ thi nhẹ nhàng, thuận tiện và bớt áp lực hơn.

Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn lưu ý vấn đề bảo mật trong phòng thi ảnh 4
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn phát biểu tại buổi làm việc.

Thứ trưởng đánh giá cao và ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của Ban chỉ đạo tỉnh và địa phương.

“Giáo viên coi thi đã rất nổ lực, mặc dù nắng nóng nhưng thực hiện công việc rất nghiêm túc và chu đáo”, thứ trưởng Hoàng Minh Sơn đánh giá.

Để tiếp tục làm tốt công tác tổ chức thi, Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn lưu ý trọng yếu nhất vẫn là vấn đề bảo mật, mà vấn đề bảo mật hiện nay chính là trong phòng thi.

“Tiếp tục nhắc nhở đôn đốc không bao giờ thừa. Ban chỉ đạo thi cần quán triệt lại quy chế thi cho tất cả điểm thi. Kỳ thi đã đi được nửa quãng đường, cần nhắc nhở và yêu cầu cán bộ coi thi, thí sinh thực hiện đúng quy định tránh việc đáng tiếc xảy ra”, Thứ trưởng nhấn mạnh.

Trong quá trình thực hiện quy chế, quy định của Bộ GD&ĐT, Thứ trưởng đề nghị tỉnh phải tuân thủ nguyên tắc, yêu cầu chung là đảm bảo sự tin cậy, trung thực, phản ánh đúng năng lực thí sinh… và đảm bảo khoa học, khách quan. Cần đơn giản hoá các thủ tục, không phát sinh thêm các giấy tờ, quy định rườm rà.

Tới đây còn khâu chấm thi, ngoài quy trình chấm thi, lãnh đạo Bộ lưu ý địa phương cần chuẩn bị đủ lực lượng, rà soát cơ sở vật chất nơi chấm.

“Trong thời tiết nóng nực, địa phương cần bố trí địa điểm thuận tiện trong việc chấm thi. Tạo điều kiện thuận lợi sẽ đảm bảo việc chấm thi sẽ chính xác, khách quan hơn”, Thứ trưởng lưu ý.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn lưu ý vấn đề bảo mật trong phòng thi