Thứ trưởng Ngô Thị Minh: Mong các thầy cô giáo thấm nhuần nhiệm vụ đổi mới

Duy Khánh | 16/11/2022, 15:26
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Ngày 16/11, Thứ trưởng Ngô Thị Minh cùng đoàn công tác của Bộ GD&ĐT dự kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 tại tỉnh Yên Bái.

Tỉnh Yên Bái vừa long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022). Về phía tỉnh Yên Bái có ông Đỗ Đức Duy - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; ông Trần Huy Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh cùng nhiều lãnh đạo của địa phương. Dự lễ kỷ niệm còn có đại diện các nhà giáo lên miền núi dạy học theo lời kêu gọi của Bác Hồ; anh hùng lao động thời kỳ đổi mới; Nhà giáo ưu tú; đại diện giáo viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và nhiều cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh…

Diễn văn tại Lễ kỷ niệm do ông Vương Văn Bằng - Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Yên Bái trình bày nhấn mạnh: Những năm qua, địa phương này đã triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT. Tỉnh đã ban hành nhiều Nghị quyết, Đề án, chính sách và ưu tiên dành nguồn lực thỏa đáng để đầu tư phát triển sự nghiệp GD&ĐT, đạt được những kết quả nổi bật.

Quy mô, mạng lưới trường, lớp học, các cấp học, bậc học được sắp xếp tinh gọn, hợp lý, hiệu quả. Cơ sở vật chất được quan tâm đầu tư theo hướng đồng bộ, hiện đại. Toàn tỉnh hiện có 463 cơ sở giáo dục với quy mô trên 6.800 lớp, hơn 222.000 học sinh. Tỷ lệ phòng học kiên cố đạt trên 84%. Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia là 66%.

Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục được quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, chuẩn hóa, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Toàn ngành hiện có trên 82% cán bộ quản lý, giáo viên có trình độ đạt chuẩn trở lên (hơn 20% trên chuẩn); Hơn 400 cán bộ, giáo viên có trình độ thạc sỹ, tiến sỹ.

Chất lượng giáo dục toàn diện không ngừng được nâng lên, nhất là ở vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Yên Bái đã hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, đạt chuẩn xóa mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, phổ cập giáo dục THCS mức độ 2.

Tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp THPT và trúng tuyển vào các trường đại học, cao đẳng, dạy nghề tăng đều qua các năm. Chất lượng giáo dục mũi nhọn được cải thiện rõ rệt, thuộc vào nhóm khá của các tỉnh vùng Trung du và miền núi Bắc bộ. Đặc biệt, tỉnh Yên Bái đã có học sinh đạt giải tại các kỳ thi Olympic khu vực Châu Á - Thái Bình Dương và Olympic Quốc tế.

Thứ trưởng Ngô Thị Minh: Mong các thầy cô giáo thấm nhuần nhiệm vụ đổi mới ảnh 1
Thứ trưởng Ngô Thị Minh phát biểu chúc mừng các thế hệ nhà giáo tại lễ kỷ niệm

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thứ trưởng Ngô Thị Minh mong rằng mỗi thầy cô giáo, cán bộ quản lý, nhân viên trong toàn ngành GD&ĐT tỉnh Yên Bái sẽ thấm nhuần nhiệm vụ đổi mới. Tất cả nhân lên tinh thần đổi mới bởi chính các thầy, cô giáo, cán bộ quản lý, nhân viên trong toàn ngành là nhân tố quyết định thành công của sự nghiệp đổi mới giáo dục nước nhà.

Thứ trưởng tin tưởng, các thầy cô giáo, mỗi cán bộ quản lý, nhân viên trong toàn ngành giáo dục tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục phát huy truyền thống và những thành tích đã đạt được, quyết tâm khắc phục hạn chế, khó khăn. Song song với đó, chủ động đổi mới, sáng tạo trong giảng dạy và quản lý, đạt được nhiều thành tích mới, góp phần quan trọng cho sự nghiệp đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT của cả nước.

Ông Đỗ Đức Duy - Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái đã trân trọng ghi nhận, nhiệt liệt biểu dương và tri ân sâu sắc công lao đóng góp to lớn của đội ngũ các nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục của tỉnh. Đồng thời, chúc mừng những thành tựu to lớn mà ngành GD&ĐT đã đạt được trong suốt những năm vừa qua.

Ông Đỗ Đức Duy đề nghị ngành GD&ĐT, các thầy giáo, cô giáo, cán bộ, viên chức ngành GD&ĐT cần tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, đề án, chính sách của Trung ương và của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về lĩnh vực GD&ĐT, phát triển nguồn nhân lực. Có như vậy mới tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục, đào tạo; ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, thích ứng với Cuộc cách mạng Công nghiệp lần thứ tư, từng bước phát triển nền kinh tế số, xã hội số...

Thứ trưởng Ngô Thị Minh: Mong các thầy cô giáo thấm nhuần nhiệm vụ đổi mới ảnh 2
Thứ trưởng Ngô Thị Minh trao “Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục” cho các cá nhân có thành tích xuất sắc

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy đã trao tặng ngành GD&ĐT tỉnh lẵng hoa tươi thắm và bức cờ thêu mang dòng chữ: “Đoàn kết, kỷ cương, tâm huyết, sáng tạo góp phần xây dựng con người Yên Bái phát triển toàn diện”.

Nhân dịp này, Bộ GD&ĐT đã trao tặng “Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục” cho 14 cá nhân có thành tích xuất sắc đóng góp cho sự nghiệp giáo dục đào tạo tỉnh Yên Bái. UBND tỉnh Yên Bái tặng bằng khen cho 15 tập thể và 20 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thứ trưởng Ngô Thị Minh: Mong các thầy cô giáo thấm nhuần nhiệm vụ đổi mới