Thứ trưởng Nguyễn Thị Quyên Thanh đề nghị Trường ĐH SPKT Vĩnh Long thực hiện 4 định hướng lớn để trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo của vùng.

Sáng 11/7, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật (SPKT) Vĩnh Long tổ chức Hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ lãnh đạo.
Tham dự hội nghị có Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Quyên Thanh cùng lãnh đạo ban, ngành tỉnh Vĩnh Long.
Hội nghị đã công bố quyết định bổ nhiệm PGS.TS Nguyễn Thanh Tùng giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường ĐH SPKT Vĩnh Long; bổ nhiệm 3 Phó Hiệu trưởng gồm: TS Nguyễn Minh Sang, PGS.TS Phùng Thế Tuấn và PGS.TS Phan Anh Cang.
Đảng ủy UBND tỉnh Vĩnh Long cũng công bố quyết định chuẩn y PGS.TS Nguyễn Thanh Tùng giữ chức Bí thư Đảng ủy và TS Nguyễn Minh Sang giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Trường ĐH SPKT Vĩnh Long, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tại hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Thị Quyên Thanh chúc mừng các cán bộ vừa được bổ nhiệm, chuẩn y giữ các chức vụ lãnh đạo của nhà trường.
"Đây là sự kiện có ý nghĩa với nhà trường, mở đầu cho một giai đoạn phát triển mới, với những kỳ vọng mới và trách nhiệm lớn hơn trong bối cảnh đất nước đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới - kỷ nguyên phát triển dựa trên tri thức, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số", Thứ trưởng nói và bày tỏ sự tin tưởng lãnh đạo Trường ĐH SPKT Vĩnh Long sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần đổi mới để phát triển nhanh và bền vững.
Theo Thứ trưởng, Trường ĐH SPKT Vĩnh Long có bề dày hơn 66 năm xây dựng và phát triển, là một trong những cơ sở giáo dục đại học có vai trò quan trọng trong đào tạo giáo viên kỹ thuật, kỹ sư thực hành và nguồn nhân lực kỹ thuật cho khu vực và cả nước.
"Những thành tựu của nhà trường hôm nay là kết quả của sự cống hiến bền bỉ qua nhiều thế hệ lãnh đạo, giảng viên và người lao động. Thay mặt lãnh đạo Bộ GD&ĐT, tôi trân trọng ghi nhận, biểu dương và cảm ơn những đóng góp quan trọng này", Thứ trưởng nói.
Dù vậy, Thứ trưởng cho rằng phải nhìn nhận giáo dục đại học đang đứng trước những yêu cầu phát triển hoàn toàn mới. Trong bối cảnh mới, các trường đại học không chỉ là nơi đào tạo nhân lực mà phải trở thành trung tâm sáng tạo tri thức, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và đồng hành cùng sự phát triển của địa phương, doanh nghiệp và đất nước.

Đối với Trường ĐH SPKT Vĩnh Long, yêu cầu này càng có ý nghĩa đặc biệt khi trường nằm ở trung tâm Đồng bằng sông Cửu Long và vùng đang đứng trước yêu cầu chuyển đổi mô hình tăng trưởng, phát triển kinh tế xanh, kinh tế số, thích ứng với biến đổi khí hậu và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.
Từ đó, Thứ trưởng yêu cầu Trường ĐH SPKT tập trung thực hiện 4 định hướng lớn trong nhiệm kỳ mới. Trước hết, tiếp tục xây dựng mô hình quản trị đại học hiện đại, lấy chất lượng và hiệu quả làm trung tâm; đẩy mạnh chuyển đổi số, phát huy quyền tự chủ gắn với trách nhiệm giải trình và hoàn thiện chiến lược phát triển đến năm 2035, tầm nhìn 2045.
Cùng với đó, nhà trường cần khẳng định vị thế trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Đồng bằng sông Cửu Long bằng việc cơ cấu lại ngành đào tạo theo hướng kỹ thuật, công nghệ, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, công nghệ xanh và tăng cường gắn kết với doanh nghiệp.
Thứ trưởng cũng nhấn mạnh yêu cầu đưa khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực phát triển thông qua xây dựng các nhóm nghiên cứu mạnh, trung tâm nghiên cứu và chuyển giao công nghệ.
Đồng thời, Trường ĐH SPKT Vĩnh Long cần xây dựng hệ sinh thái hợp tác thực chất, bền vững giữa nhà trường - doanh nghiệp - địa phương nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của vùng.
Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, PGS.TS Nguyễn Thanh Tùng cho biết việc được giao đồng thời hai trọng trách là Bí thư Đảng ủy và Hiệu trưởng nhà trường theo tinh thần Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị vừa là niềm vinh dự, vừa là trách nhiệm lớn trước toàn thể cán bộ, giảng viên và người học.

"Trong bối cảnh giáo dục đại học đang đứng trước yêu cầu đổi mới mạnh mẽ về tự chủ, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế, Trường ĐH SPKT Vĩnh Long cần tiếp tục phát huy truyền thống, tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức để phát triển nhanh và bền vững", PGS.TS Nguyễn Thanh Tùng nhấn mạnh.
Theo ông, tập thể lãnh đạo nhà trường sẽ tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; hoàn thiện mô hình quản trị đại học hiện đại, tinh gọn, hiệu quả; nâng cao chất lượng đào tạo theo định hướng ứng dụng gắn với nhu cầu doanh nghiệp và thị trường lao động; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, chuyển giao công nghệ và phát triển đội ngũ giảng viên chất lượng cao.
Trường ĐH SPKT Vĩnh Long đặt mục tiêu đến năm 2030 có quy mô khoảng 20.000 học viên, sinh viên; nằm trong nhóm 50 trường đại học hàng đầu Việt Nam theo bảng xếp hạng VNUR và thuộc tốp 500 đại học hàng đầu châu Á theo HolonIQ Asia University Rankings.
Hiện trường đang đào tạo 35 ngành trình độ đại học, 11 ngành thạc sĩ và 3 ngành tiến sĩ. Nhà trường đã đạt kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục chu kỳ II, khoảng 70% chương trình đào tạo được kiểm định chất lượng và đang tiếp tục đầu tư phát triển các lĩnh vực công nghệ xanh, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, mở rộng hợp tác quốc tế nhằm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ khu vực và cả nước.