Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc: “Tạo môi trường để HSSV rèn luyện sức khỏe”

Công Chương | 24/04/2022, 12:55
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Sáng 24/4 tại Thành phố Thủ Đức, TPHCM, hơn 5.000 học sinh, sinh viên trên địa bàn thành phố đã tham gia Giải chạy S-Race 2022. Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Văn Phúc tham dự và phát biểu khai mạc sự kiện.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Văn Phúc phát cờ lệnh xuất phát Giải chạy S-Race 2022 tại TPHCM.Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Văn Phúc phát cờ lệnh xuất phát Giải chạy S-Race 2022 tại TPHCM.

S-Race 2022 tại TPHCM với chủ đề "Chinh phục" do Bộ GD&ĐT, Đài truyền hình Việt Nam, UBND TPHCM, ĐHQG TPHCM, Công ty Truyền thông Unicomm, Liên đoàn Điền kinh Việt Nam phối hợp tổ chức, cùng sự đồng hành của Tập đoàn TH.

Tham dự lễ khai mạc có Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Văn Phúc, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức, ông Vijay Kumar Pandey- Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thực phẩm Sữa TH, đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương, đại Sở GD&ĐT TPHCM… và đông đảo học sinh, sinh viên trên địa bàn TPHCM.

Các vận động viên nữ Giải chạy S-Race 2022 xuất phát.

Giải chạy dành cho học sinh - sinh viên S-Race nằm trong chuỗi các hoạt động truyền thông thể thao trường học giai đoạn 2020 - 2025 do Vụ Giáo dục Thể chất (Bộ GD&ĐT), Ban Sản xuất các chương trình Thể thao (Đài Truyền hình Việt Nam), Tập đoàn TH, Công ty Truyền thông Unicomm (Unic) và Liên đoàn Điền kinh Việt Nam thực hiện.

Nâng cao sức khỏe, góp phần đẩy lùi dịch bệnh

Phát biểu khai mạc sự kiện, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Văn Phúc gửi lời nhiệt liệt chào mừng đại biểu khách quý, các em học sinh, sinh viên về tham dự lễ khai mạc.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc chia sẻ: Trong thư gửi hội nghị cán bộ thể dục thể thao toàn miền Bắc tháng 3 năm 1960, Bác Hồ nhấn mạnh, muốn lao động sản xuất tốt, công tác và học tập tốt thì cần có sức khỏe. Muốn giữ sức khỏe cần nên tập thể dục thể thao thường xuyên. Vì thế chúng ta nên phát triển phong trào tập thể dục thể thao nâng cao thể chất.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Văn Phúc phát biểu khai mạc sự kiện.

Nhằm thực hiện có hiệu quả đề án tổng thể phát triển tầm vóc thể lực người Việt Nam giai đoạn 2010 – 2030 theo quyết định 641 của Thủ tướng Chính phủ và chương trình sức khỏe học đường Giai đoạn 2021- 2025, Bộ GD&ĐT phối hợp với UBND TPHCM, ĐHQG TPHCM, Đài truyền hình Việt Nam và các tổ chức liên quan tổ chức Giải chạy dành cho học sinh sinh viên S-Race 2022.

Trong 2 năm vừa qua, đại dịch Covid-19 xuất hiện và bùng phát trên toàn quốc tác động đến mọi mặt của đời sống xã hội, trong đó ngành giáo dục là một trong những ngành chịu ảnh hưởng nhiều nhất.

Trẻ em mầm non, học sinh, sinh viên đã phải tạm dừng đến trường trong một thời gian dài, nhiều nhiệm vụ quan trọng của ngành không thể được tiến hành theo đúng kế hoạch, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động dạy học và đảm bảo chất lượng giáo dục, tác động không nhỏ đến tư tưởng tâm lý, sức khỏe, thể chất của đội ngũ nhà giáo và các em học sinh sinh viên.

Chính vì vậy, thực hiện phương châm thích ứng an toàn, linh hoạt kiểm soát dịch bệnh, ngành giáo dục đang quyết liệt khắc phục khó khăn để mở cửa trường học an toàn và đẩy mạnh các hoạt động thể dục thể thao, tạo môi trường để học sinh, sinh viên rèn luyện nâng cao sức khỏe, góp phần đẩy lùi dịch bệnh.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Văn Phúc cùng đại diện UBND TPHCM, ĐHQG TPHCM, Đài truyền hình Việt Nam, Tập đoàn TH… tiến hành ấn nút vận hành S-Race Online dành cho học sinh, sinh viên tại 19 tỉnh, thành miền Nam.

Ngày hôm nay giải chạy học sinh sinh viên S-Race 2022 được tổ chức tại thành phố mang tên Bác kính yêu với chủ đề Chinh phục là hoạt động thứ 2 nằm trong chuỗi chương trình truyền thông thể thao trường học.

Đây là giải chạy tiên phong có quy mô lớn nhất dành cho HSSV. Lần thứ 2 được tổ chức, S-Race 2022 mang đến nhiều dấu ấn mới: 5 sự kiện thi đấu trực tiếp được truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài truyền hình Việt Nam.

Bên cạnh đó, S-Race 2022 còn có sự tham dự của các thầy cô giáo, cha mẹ trong hoạt động mở rộng S-Race Family, S-Race Teacher và các hoạt động của 21 ngày thử thách cùng S-Race Online, cuộc thi “Ấn tượng S-Race” sẽ lan tỏa tinh thần tập luyện thể thao, rèn luyện thể chất của thế hệ trẻ 63 tỉnh thành trên khắp Việt Nam.

S-Race 2022 được tổ chức tại 5 địa phương, lần lượt là Quảng Nam – TP Hồ Chí Minh – Quảng Ninh – Hà Nội – Nghệ An. “Bản lĩnh – Chinh phục - Trưởng thành – Vươn cao - Tỏa sáng” là những chủ đề tiếp nối nhau qua các mốc sự kiện S-Race 2022 tạo nên một hành trình đầy cảm hứng đề cao những tố chất tốt đẹp của thế hệ trẻ như lòng dũng cảm, sự kiên trì, thái độ chuẩn mực, lòng biết ơn và khát vọng vươn lên.

Giải chạy S-Race có ý nghĩa lớn không chỉ là sự khởi đầu mà còn thể hiện quyết tâm của ngành giáo dục và các cơ quan liên quan trong việc thích ứng linh hoạt, an toàn kiểm soát dịch bệnh và xây dựng các hoạt động thể thao dành cho HSSV, tạo tiền đề cho các hoạt động thể thao trường học thời gian tới…” - Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc chia sẻ.

Mạnh mẽ trên từng bước chân Chinh phục

Theo Ban tổ chức, Giải chạy S-Race 2022 thu hút hơn 5.000 học sinh, sinh viên trên địa bàn TPHCM tham gia. Thành phố Thủ Đức là điểm dừng chân thứ hai của hành trình S-Race 2022.

Về đích.

S-Race TP Hồ Chí Minh với chủ đề “Chinh phục” là mảnh ghép tiếp theo góp phần khắc họachân dung một thế hệ Việt Nam mới với ý chí bền bỉ, tinh thần mạnh mẽ, sự nỗ lực không ngừng và tràn đầy khát vọng vươn lên.

Thông qua 5 chủ đề nối tiếp nhau tại 5 điểm đến gồm Bản lĩnh - Chinh phục - Trưởng thành - Vươn cao - Toả sáng cùng thông điệp “Vì tầm vóc Việt”, S-Race 2022 là một hành trình nhân văn, kết nối học sinh, sinh viên với gia đình và thầy cô.

Ban tổ chức trao giải cho nữ học sinh THCS ở cự ly 1,5km.

Các nội dung thi đấu dành cho 3 nhóm tuổi: học sinh THCS (11 - 14 tuổi); học sinh THPT (15 - 17 tuổi); sinh viên các trường cao đẳng và đại học (18 - 23 tuổi).

Cự ly thi đấu 3 km dành cho sinh viên nam và nam sinh THPT; 1,5 km dành cho nam sinh THCS, sinh viên nữ, nữ sinh THPT và nữ sinh THCS. Ban tổ chức trao các giải cá nhân từ Hạng Nhất đến Hạng 10 căn cứ trên thành tích về đích của mỗi vận động viên ở 6 nội dung thi đấu; 3 giải tập thể (tương ứng 3 cấp học) cho đơn vị có nhiều vận động viên tham dự nhất. Tổng giá trị giải thưởng của S-Race TP Hồ Chí Minh là 132 triệu đồng.

Kết quả Giải nhất ở cự ly 1,5 km nữ THCS thuộc về em Ngô Ngọc Minh Xuân (HS Trường THCS Bình An, TP Thủ Đức). Giải nhất ở cự ly 1,5 km nam THCSthuộc về em Kiều Tấn Phúc (HS Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi). Giải nhất ở cự ly 1,5 km nữ THPT thuộc về em Nguyễn Hoàng Gia Huệ (HS Trường THPT Thủ Thiêm).

Giải nhất ở cự ly 3 km nam THPT thuộc về em Huỳnh Gia Đức Huy (HS Trường THPT Giồng Ông Tố). Giải nhất ở cự ly 1,5 km nữ sinh viên thuộc về em Đặng Thị Ngọc Trâm (SV Trường ĐH Sài Gòn). Giải nhất ở cự ly 3 km nam sinh viên thuộc về em Lý Văn Xuân (SV Trường ĐHKHXH&NV-ĐHQG TPHCM).

Ban tổ chức trao giải cho nam học sinh THCS ở cự ly 1,5km.

Kích hoạt S-Race Online miền Nam

S-Race TP Hồ Chí Minh cũng là điểm kích hoạt S-Race Online miền Nam diễn ra trong 21 ngày (từ 1/5 đến21/5) với mục tiêu xây dựng thói quen rèn luyện thể thao, tăng cường sức khoẻ cho học sinh, sinh viên, lan toả tinh thần Chinh phục của S-Race TP Hồ Chí Minh.

Với ý tưởng 21 ngày là thời gian lý tưởng để hình thành một thói quen, S-Race Online miền Nam được tổ chức dưới hình thức một thử thách trực tuyến. Người tham gia sử dụng ứng dụng Strava, kết nối với tài khoản 84Race để tham gia thử thách.

S-Race Online dành cho học sinh, sinh viên tại 19 tỉnh, thành miền Nam gồm: TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Cần Thơ, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau.

Người tham gia được khuyến khích chạy 21 ngày liên tục để đạt số km tối thiểu là 63 km (nam sinh viên, nam sinh THPT), 42 km (nữ sinh viên, nữ sinh THPT, học sinh THCS). Căn cứ trên thành tích, người tham gia có cơ hội nhận các giải thưởng là đồng hồ thông minh, áo thun S-Race, huy hiệu và giấy chứng nhận online.

Ban tổ chức cũng trao 3 giải tập thể dành cho 3 Sở Giáo dục và Đào tạo có số lượng trường tham dự lớn nhất, 3 giải tập thể cho 3 trường học có nhiều học sinh đăng ký tham gia nhất, có thành tích tốt nhất và có tỉ lệ hoàn thành cao nhất.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc: “Tạo môi trường để HSSV rèn luyện sức khỏe”