Phát biểu trong cuộc gặp thượng đỉnh với Thủ tướng Đức Olaf Scholz, ông Tập Cận Bình đề ra “4 nguyên tắc” nhằm chấm dứt xung đột và khôi phục hòa bình ở Ukraine.
GDTĐ - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Thủ tướng Đức Olaf Scholz vừa ký kết thoả thuận an ninh song phương được mô tả như một “bước đi lịch sử”.
Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba ngày 17/12 đã bày tỏ lòng biết ơn Thủ tướng Đức Olaf Scholz vì đã thuyết phục nhà lãnh đạo Hungary Viktor Orban không phủ quyết việc Liên minh châu Âu (EU) khởi động tiến trình kết nạp Ukraine.
Theo Thủ tướng Đức Olaf Scholz, đề xuất “thân thiện” của Liên minh châu Âu (EU) đã gửi một tín hiệu mạnh mẽ tới Điện Kremlin trong vấn đề hỗ trợ cho Ukraine.
Cựu Thủ tướng Đức Gerhard Schroeder trong một cuộc phỏng cho rằng Mỹ không “cho phép” bất kỳ thỏa hiệp nào có thể chấm dứt xung đột giữa Nga và Ukraine chỉ vài tuần sau khi đột bắt đầu vào tháng 2/2022.
Theo tờ Politico ngày 12/10, cho đến nay Anh và Pháp đã cung cấp cho Ukraine tên lửa hành trình rất uy lực (Storm Shadow) nhưng Berlin đang ngần ngại làm điều tương tự với Taurus.
Theo hãng tin AP, Chính phủ Đức ngày 2/9 thông báo Thủ tướng nước này, ông Olaf Scholz, đã bị ngã khi đang chạy bộ và bị bầm tím trên mặt, khiến ông phải hủy dự một số sự kiện vào cuối tuần này.
Một tờ báo ở báo Đức đã tiết lộ nội dung một cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo lớn của EU, trong đó họ thảo luận về việc liên lạc với Tổng thống Nga khi cuộc xung đột ở Ukraine mới xảy ra.
Thủ tướng Đức Olaf Scholz nhận định Ukraine gia nhập NATO trong bối cảnh xung đột hiện tại là điều bất khả thi, yêu cầu phương Tây cung cấp thêm vũ khí cho Kiev.
Thủ tướng Đức Olaf Scholz hồi cuối tuần vừa rồi đã lên tiếng cho biết ông dự định sớm nói chuyện với Tổng thống Vladimir Putin qua điện thoại để thúc giục Nhà lãnh đạo Nga rút quân ra khỏi Ukraine.