Hiện tại, Việt Nam có gần 200 dự án đầu tư tại Campuchia với tổng vốn đăng ký gần 3 tỷ USD, nhưng dư địa hợp tác song phương còn rất lớn.
Thông tin trên được bà Nguyễn Thị Thanh, Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia, nhấn mạnh tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Campuchia, diễn ra sáng 11/10 tại TPHCM.
Sự kiện được tổ chức nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai quốc gia, với sự tham dự của lãnh đạo cấp cao, đại diện bộ ngành và đông đảo doanh nghiệp hai nước.
Đây cũng là hoạt động chào mừng Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc.
Bà Nguyễn Thị Thanh, Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia đã điểm lại chặng đường 55 năm hữu nghị truyền thống, đồng thời khẳng định hợp tác thương mại - đầu tư tiếp tục là động lực thúc đẩy tăng trưởng song phương.
Một trong những dấu mốc nổi bật gần đây là cuộc hội đàm giữa Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Samdech Techo Hun Sen, mở ra khuôn khổ hợp tác mới, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước.
Cùng với đó, Hiệp định thúc đẩy thương mại song phương giai đoạn 2025-2026 và các chính sách ưu đãi về thuế, hải quan, logistics đang được triển khai, hứa hẹn mang lại nhiều cơ hội mới.
Hiện, Việt Nam có gần 200 dự án đầu tư tại Campuchia với tổng vốn đăng ký gần 3 tỷ USD, chiếm khoảng 12% tổng vốn đầu tư ra nước ngoài của Việt Nam.
Các lĩnh vực hợp tác chủ yếu gồm nông nghiệp, tài chính - ngân hàng, năng lượng và hạ tầng. Tuy nhiên, dư địa vẫn rất lớn, đặc biệt trong các lĩnh vực kinh tế số, năng lượng tái tạo và công nghệ cao.
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh khẳng định Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Campuchia, đồng thời mong muốn Chính phủ Hoàng gia Campuchia tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam đầu tư, mở rộng thị trường.
Tại diễn đàn, đại diện doanh nghiệp hai nước đã trao đổi sâu về tiềm năng hợp tác trong ba lĩnh vực chiến lược: Phát triển chuỗi siêu thị, hợp tác xăng dầu, chế biến và xuất nhập khẩu lương thực. Các doanh nghiệp Campuchia cũng bày tỏ mong muốn đưa nhiều hơn hàng hóa, sản phẩm Việt Nam vào thị trường Campuchia.
Ở góc độ địa phương, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường khẳng định, thành phố sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp Việt Nam và Campuchia kết nối, đầu tư.
Ông nhấn mạnh TPHCM đang đẩy mạnh đầu tư các dự án hạ tầng chiến lược, đặc biệt là Cao tốc TPHCM - Mộc Bài (kết nối trực tiếp với Phnom Penh), được kỳ vọng sẽ mở ra không gian phát triển mới cho thương mại khu vực Mekong.
"Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Campuchia 2025 là cơ hội vàng để doanh nghiệp hai nước tìm kiếm đối tác, chia sẻ kinh nghiệm và bắt nhịp xu hướng chuyển đổi số", ông Cường nhận định.
Với cam kết mạnh mẽ từ Chính phủ và doanh nghiệp hai nước, diễn đàn được kỳ vọng sẽ mở ra chương mới trong hợp tác kinh tế, hướng tới mục tiêu thương mại song phương 20 tỷ USD trong tương lai gần.