Ngày 11/12, tại Bộ GD&ĐT, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn tiếp, làm việc với ngài Jason Clare - Bộ trưởng Bộ Giáo dục Australia.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Australia đến Việt Nam sau hơn 20 năm.
Cùng Bộ trưởng Jason Clare thăm và làm việc tại Bộ GD&ĐT còn có bà Gillian Bird - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Australia tại Việt Nam và các cán bộ của Bộ Giáo dục Australia.
Chào đón Bộ trưởng Giáo dục Australia Jason Clare, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh rằng, hợp tác giáo dục là một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ hợp tác giữa Chính phủ Australia và Việt Nam.
Thời gian qua, hợp tác hai bên đã phát triển thuận lợi, đạt nhiều kết quả tích cực. Bộ trưởng bày tỏ tin tưởng chuyến thăm Việt Nam của Bộ trưởng Jason Clare và đoàn công tác lần này sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác giáo dục giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả.
Bày tỏ niềm vui khi đến thăm Việt Nam, Bộ trưởng Jason Clare gửi lời chia sẻ sâu sắc tới nhân dân và Chính phủ Việt Nam trước những thiệt hại nặng nề do thiên tai gây ra thời gian qua.

Theo Bộ trưởng Jason Clare, Australia và Việt Nam đã có mối quan hệ hợp tác lâu dài, hiệu quả trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo. Từ năm 2024, hai nước đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện; trong đó giáo dục - đào tạo là một trong những lĩnh vực hợp tác then chốt, tiếp tục được ưu tiên thúc đẩy trong thời gian tới.
Một trong những minh chứng của quan hệ hợp tác, tính đến tháng 9/2025, có 33.725 du học sinh Việt Nam đang học tập tại Australia (đứng thứ 4 về số lượng sinh viên quốc tế tại Australia, sau Trung Quốc, Ấn Độ, Nepal), phần lớn theo diện tự túc và học bổng của các trường. Việt Nam là thị trường lớn thứ hai về số lượng học sinh phổ thông với số lượng là 4.451 học sinh nhập học năm 2024. Có khoảng 160.000 người Việt Nam là cựu sinh viên của các trường đại học Australia…

Hiểu rõ Việt Nam luôn coi giáo dục là động lực quan trọng để đổi thay cuộc sống và phát triển đất nước - quan điểm tương đồng với Australia - Bộ trưởng Jason Clare bày tỏ ấn tượng với Nghị quyết số 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Ông cho rằng Nghị quyết này là một cú hích lớn, thể hiện kỳ vọng mạnh mẽ của Đảng và Chính phủ Việt Nam trong việc thúc đẩy chuyển biến quốc gia thông qua giáo dục.
Cảm ơn Bộ trưởng Jason Clare, Đại sứ Gillian Bird cùng các cơ sở giáo dục đại học của Australia đã luôn quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên Việt Nam sang học tập, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn đồng thời chia sẻ một số thông tin khái quát về tình hình giáo dục và đào tạo của Việt Nam hiện nay.
Bộ trưởng nhắc trước hết đến Nghị quyết số 71-NQ/TW và khẳng định đây là văn bản mang tính định hướng chiến lược của Đảng Cộng sản Việt Nam trong phát triển giáo dục, hiện đang được toàn ngành quyết liệt triển khai.
Bộ trưởng cũng cho biết, ngày 10/12, Quốc hội Việt Nam đã biểu quyết thông qua 3 luật quan trọng trong lĩnh vực giáo dục, gồm: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục; Luật Giáo dục nghề nghiệp (sửa đổi); và Luật Giáo dục đại học (sửa đổi). Từ ngày 1/1/2026 - thời điểm các luật này có hiệu lực - toàn bộ hệ thống giáo dục và đào tạo Việt Nam sẽ được vận hành trên nền tảng thể chế hoàn toàn mới.
Hiện 100% tỉnh, thành phố của Việt Nam duy trì và đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học và THCS; phấn đấu đến 2030 có 100% tỉnh, thành đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi.

Chia sẻ về nỗ lực bảo đảm công bằng trong giáo dục, Bộ trưởng nhắc đến chính sách miễn, hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông trong cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại 248 xã biên giới đất liền
Quốc hội cũng đã thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026-2035. Một trong những trọng tâm của gói đầu tư này là thúc đẩy sự phát triển của các cơ sở giáo dục đại học, dạy nghề. Theo Bộ trưởng, phát triển nguồn nhân lực lĩnh vực công nghệ, kỹ thuật mũi nhọn là cấp bách, nên các trường đại học, trường nghề cần phát triển với tốc độ mạnh mẽ và chất lượng tốt hơn nữa.
Bộ trưởng chia sẻ thêm, giáo dục Việt Nam đang được giao một nhiệm vụ đầy thách thức, đó là đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học. Trong triển khai thực hiện, nhân tố giáo viên và công nghệ dạy học đóng vai trò đặc biệt quan trọng.




Trao đổi với Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn, Bộ trưởng Jason Clare nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng của giai đoạn giáo dục trẻ từ 3-8 tuổi. Australia cũng đang hết sức nỗ lực để 100% trẻ được đến trường - đây là một mục tiêu cao cả. Hiện, lực lượng lao động trẻ có bằng đại học và bằng nghề ở Australia là 60%; mục tiêu sẽ nâng tỷ lệ này lên 100% vào năm 2050.
Với lộ trình đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học tại Việt Nam, Bộ trưởng Jason Clare nhận định đây là cơ hội tuyệt vời để hai bên cùng hợp tác.


Nêu đề nghị hợp tác trong thời gian tới, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn bày tỏ mong muốn có thêm các cơ sở giáo dục đại học của Australia mở phân hiệu tại Việt Nam; Bộ Giáo dục Australia tiếp tục quan tâm hơn nữa trong quản lý các trường đại học, trường nghề của Australia liên kết đào tạo với các trường Việt Nam nhằm nâng cao chất lượng; hỗ trợ Việt Nam trong đào tạo trình độ tiến sĩ, thạc sĩ cho giảng viên các cơ sở giáo dục đại học theo Đề án 89; hỗ trợ nâng cao năng lực tiếng Anh cho giáo viên Việt Nam nhằm triển khai thành công đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học…
Hoạt động của Trường Đại học RMIT và Chương trình Aus4Skills cũng được Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn quan tâm trao đổi.
Trong khuôn khổ buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn và Bộ trưởng Jason Clare chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận về Đề án 89 giữa Cục Hợp tác quốc tế (Bộ GD&ĐT) và 6 trường đại học của Australia. Dịp này, Bộ GD&ĐT Việt Nam, Bộ Giáo dục Australia cùng các cơ sở giáo dục đại học Australia đã tổ chức tọa đàm, trao đổi về những cơ hội hợp tác nghiên cứu trong thời gian tới.